Sôi động thị trường hoa và quà tặng trong ngày 20/11

14:09' - 20/11/2020
BNEWS Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) thị trường quà tặng, hoa tươi rất sôi động với nhiều sản phẩm cũng như giá cả để người tiêu dùng lựa chọn.
Ngay từ sáng sớm tại cửa hàng hoa trên phố Võ Thị Sáu, quận hai Bà Trưng Hà Nội, anh Nguyễn Văn Bính chủ cửa hàng cho biết, trong những ngày nay anh nhận được rất nhiều đơn đặt hàng mỗi ngày vài chục lẵng hoa, như sáng nay anh cũng đã trả gần 100 đơn hàng đặt từ trước. Nói chung giá hoa cũng không đắt hơn ngày thường bao nhiều và cũng tùy vào từng loại hoa mà giá lẵng hoa có thể dao động từ 250.000 - 800.000 đồng/lẵng.

Qua khảo sát một số cửa hàng hoa tươi trên phố Phan Huy Chú, Ngô Thì Nhậm, Kim Liên, Bà Triệu, Nguyễn Công Trứ, Trần Xuân Soạn...  cho thấy, nhu cầu hoa tươi dự báo tăng từ 10 - 20%. Hiện hoa ly cành 5 bông to có giá từ 180.000 - 250.000 đồng/chục; cành nhỏ 3 bông giá 100.000 - 150.000 đồng/chục, tăng từ 50.000 - 100.000 đồng/chục. Hoa hồng Đà Lạt được bán với giá từ 80.000 - 150.000 đồng/chục, tăng gấp 2 lần so với ngày thường; hồng nhung Tây Tựu 50.000 - 80.000 đồng/chục, tăng từ 20.000 - 40.000 đồng/chục.

Theo chị Phạm Thị Thu Hương, chủ cửa hàng hoa trên phố Kim Liên cho biết, từ hôm 16/11 đến hôm nay (20/11) có khá nhiều phụ huynh, học sinh đến cửa hàng đặt mua hoa dành tặng thầy cô. Các bó hóa tầm trung từ 350.000 - 450.000 đồng được khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Ngoài ra, cửa hàng chị cũng nhận được nhiều đơn hàng đặt lẵng hoa to, hai tầng, hoa nhập nên giá thành có cao hơn, từ 750.000-1.200.000 đồng/lẵng.

Chị Bùi Thu Thủy, nhân viên ngân hàng Techcombank cho biết, những ngày này tôi rất thích mua hoa và đặt bánh kem rủ nhau cùng đến thăm các thầy cô những người thầy đã để lại cho mình nhiều kỷ niệm tốt đẹp không thể nào trong quãng đời cắp sách đến trường. Đó cũng là thời gian quý báu để thầy trò gặp gỡ, trò chuyện và ôn lại kỷ niệm xưa, thật vui khi thấy các thầy vẫn còn khỏe mạnh, vẫn say mê với sự nghiệp trồng người.

Ngoài thị trường hoa ra trong những ngày này, cửa hàng kinh doanh đồ lưu niệm, mỹ phẩm, túi xách, cà vạt, khăn quàng, nước hoa, dầu gội đầu, sữa tắm... cũng rất đắt hàng và được các cửa hàng lên kế hoạch gói, bọc cẩn thận trong những hộp quà xinh xắn để các khách hàng lựa chọn làm quà tặng trong dịp lễ 20/11.

Chị Trần Kim Dung, chủ cử hàng bán đồ lưu niệm trên phố Lò Đúc cho biết, trong dịp 20/11 các sản phẩm như cặp dầu gội - dầu xả nhãn hiệu Clear, Dove, Enchanteur, Tresemme, Purite, Rejoice, Double Rich sản xuất trong nước có giá từ 300.000 - 700.000 đồng/cặp hay các sản phẩm dưỡng da cho mùa đông có giá từ 400.000 đồng trở lên được tiêu thụ nhiều. Bên cạnh đó, các tấm thiệp bưu thiếp xinh xắn, lịch thiệp và trang trọng cũng được bán rất chạy, giá chỉ từ 20.000-50.000 đồng/tấm.

Trong khi đó, tại các trung tâm thương mại, siêu thị, các trang thương mại điện tử lớn như: Lazada, Shopee, Tiki... cũng đã đưa ra các chương trình khuyến mại, giảm giá đến 50% cho nhiều mặt hàng quà tặng cũng rất hút khách.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc phụ trách Co.opmart Hà Đông cho biết, nhân dịp 20/11, hệ thống siêu thị Co.opmart đã tung ra nhiều combo hộp quà từ các nhãn hàng uy tín Pantene, Elastine, Double Rich, Hazeline, Dove, Enchanteur, Lux… được thiết kế bắt mắt, tinh tế với nhiều mức giá khác nhau từ 43.500 - 142.900 đồng/hộp.

Đồng thời, siêu thị còn giảm giá từ 20 - 40% cho các mặt hàng may mặc từ áo sơ mi, quần âu, vest, váy áo, cà vạt đến ba lô, túi xách từ nhiều nhãn hàng uy tín hay các bộ chén dĩa, bình nước… phù hợp làm quà tặng cho Ngày nhà giáo Việt Nam. “Những chương trình giảm giá này không chỉ giúp người tiêu dùng có sự lựa chọn vừa phù hợp với túi tiền, vừa thể hiện được tình cảm tri ân với thầy cô giáo” - bà Nguyễn Thị Kim Dung nói.

Qua khảo sát thị trường quà tặng năm nay cho dịp 20/11, mặc dù sản phẩm để tri ân thầy cô trong những ngày này khá phong phú nhưng mặt hàng hoa tươi vẫn là sản phẩm được nhiều học sinh, phụ huynh lựa chọn nhiều nhất để mua dành tặng các thầy cô./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục