Sớm công bố kế hoạch trả lương, thưởng và phúc lợi cho người lao động dịp Tết

16:09' - 05/12/2023
BNEWS Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch trả lương, thưởng và phúc lợi cho người lao động dịp Tết.

Tăng cường giám sát tình hình trả lương, thưởng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 cho người lao động; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động tại doanh nghiệp; yêu cầu doanh nghiệp sớm công bố kế hoạch trả lương, thưởng và phúc lợi cho người lao động dịp Tết... là những nội dung trọng tâm Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Thinh đưa ra tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2023 tổ chức sáng 5/12.

Theo đó, ông Lê Văn Thinh yêu cầu các đơn vị chuyên môn chủ động đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm ổn định tình hình lao động, việc làm, quan hệ lao động; tạo điều kiện tốt để doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh, người lao động an tâm làm việc dịp Tết năm 2024.

Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sẽ phối họp chặt chẽ với Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, chính quyền địa phương tăng cường giám sát doanh nghiệp thực hiện chi trả lương, thưởng, hỗ trợ người lao động, thời gian nghỉ dịp Tết trên cơ sở thỏa thuận được ghi nhận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của doanh nghiệp. Đồng thời, Sở lấy phiếu khảo sát 3.000 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế về tình hình lương, thưởng; tổ chức hai đoàn khảo sát tại 20 doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc chi trả lương, thưởng Tết, doanh nghiệp cắt giảm lao động, doanh nghiệp có nguy cơ nợ lương, thưởng, bảo hiểm xã hội hoặc đã xảy ra tranh chấp lao động tập thể, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình quan hệ lao động, kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, lao động, việc làm, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố thực hiện hội nghị đối thoại với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, công tác đào tạo cho người lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ; tọa đàm về đề án quản lý mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tuyên dương người lao động giỏi tốt nghiệp từ các trường nghề; hoàn thiện đề án “Chiến lược lao động - việc làm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2023 đến năm 2030”.

Về lĩnh vực người có công, ngành tập trung thực hiện tốt chế độ, chính sách, nhất là dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024...

Theo ông Lê Văn Thinh, tình hình kinh tế, chính trị thế giới năm 2023 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là doanh nghiệp có đối tác, khách hàng ở các nước có bị tác động đã dẫn đến lao động, việc làm tại thành phố gặp nhiều khó khăn.

Đây là thời điểm nhạy cảm trước Tết Nguyên đán nên không chỉ chú trọng nắm tình hình lao động, việc làm, lương thưởng Tết tại các doanh nghiệp mà cần đẩy mạnh kết nối cung - cầu, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động tại đơn vị bị cắt giảm lao động, phổ biến chương trình đi làm việc ở nước ngoài đến quận, huyện, thành phố Thủ Đức nhằm thông tin cho người lao động có nhu cầu…, ông Lê Văn Thinh chia sẻ.

Cũng theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, tính đến đầu tháng 12/2023, số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp hơn 153.100 người, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2022. Số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hơn 150.300 người. Số lượt người thông báo tìm kiếm việc làm hơn 612.500 lượt người.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục