Sự phụ thuộc vào hàng hóa dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc kinh tế

21:52' - 08/09/2021
BNEWS Sự phụ thuộc vào hàng hóa đã tăng từ 93 quốc gia trong năm 2008-2009 lên 101 quốc gia trong năm 2018-2019, khiến 2/3 số nước đang phát triển dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc kinh tế.

Theo Báo cáo về tình trạng phụ thuộc vào hàng hóa năm 2021 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) được công bố ngày 8/9, sự phụ thuộc vào hàng hóa đã tăng lên trong thập niên qua, từ 93 quốc gia trong năm 2008-2009 lên 101 quốc gia trong năm 2018-2019, khiến khoảng 2/3 số nước đang phát triển dễ bị ảnh hưởng bởi các cú sốc kinh tế như biến động mạnh giá hàng hóa.

Báo cáo cho thấy giá trị danh nghĩa của xuất khẩu hàng hóa thế giới đạt 4.380 tỷ USD trong giai đoạn 2018-2019, tăng 20% so với năm 2008-2009.

Người phụ trách lĩnh vực hàng hóa của UNCTAD, Janvier Nkurunziza, cho biết, sự phụ thuộc vào hàng hóa khiến các quốc gia dễ bị tổn thương hơn trước các cú sốc kinh tế. Điều này có thể có tác động tiêu cực đến xuất khẩu, ngân sách và ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế của một quốc gia.

UNCTAD coi một quốc gia là quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa khi hơn 60% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia đó là từ hàng hóa.

Theo báo cáo, hầu hết các quốc gia phụ thuộc vào hàng hóa trong giai đoạn 2008-2009 vẫn tiếp tục phụ thuộc trong năm 2018-2019. Hơn nữa, sự phụ thuộc vào hàng hóa có xu hướng chủ yếu ảnh hưởng đến các nước đang phát triển, với 87 quốc gia được coi là phụ thuộc vào hàng hóa trong năm 2018-2019.

Trong số 101 quốc gia phụ thuộc vào hàng hóa trong giai đoạn 2018-2019, 38 quốc gia phụ thuộc vào xuất khẩu nông sản, 32 quốc gia dựa vào xuất khẩu khoáng sản và 31 quốc gia dựa vào nhiên liệu.

Báo cáo cho biết sự phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa ở châu Phi và châu Đại Dương là đặc biệt đáng chú ý, với hơn 3/4 số quốc gia ở cả hai khu vực dựa vào xuất khẩu hàng hóa, với hơn 70% tổng doanh thu xuất khẩu từ hàng hóa.

Ở Nam Mỹ, tất cả 12 quốc gia đều có mức độ phụ thuộc vào hàng hóa lớn hơn 60% trong giai đoạn 2018-2019 và đối với 3/4 trong số đó, tỷ trọng hàng hóa trong xuất khẩu vượt 80%.

Trung Á là tiểu vùng có mức độ phụ thuộc vào hàng hóa cao nhất ở châu Á, với tỷ trọng xuất khẩu hàng hóa trung bình trong xuất khẩu trên 85% trong giai đoạn 2018-2019. Tất cả năm quốc gia trong tiểu vùng được coi là phụ thuộc vào xuất khẩu hàng hóa vào năm 2018-2019./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục