Suzuki công bố kế hoạch phát triển ô tô điện tại Nhật Bản

08:46' - 27/01/2023
BNEWS Hãng ô tô Suzuki của Nhật Bản vừa công bố báo cáo chiến lược mới cho biết sẽ bắt đầu phát triển ô tô điện (EV) trong năm 2023 và sẽ thương mại hóa 6 dòng xe điện cỡ nhỏ tại Nhật Bản trước năm 2030.

Trong thời gian 8 năm kể từ năm 2023, hãng xe Suzuki sẽ đầu tư 4.500 tỉ yên cho các hoạt động nghiên cứu phát triển kỹ thuật tự hành, EV và đầu tư xây dựng nhà máy.

 

Mục tiêu của Suzuki là đưa doanh thu năm 2030 lên mức 7.000 tỉ yên, gấp 2 lần so với doanh thu năm 2022 là 3.500 tỉ yên.

Đối với thị trường nước ngoài, hãng xe Suzuki cho biết sẽ bắt đầu phát triển xe điện dòng thể thao đa dụng (SUV) tại thị trường chủ lực của hãng là Ấn Độ từ năm 2024.

Tổng giám đốc Suzuki, ông Suzuki Toshihiro cho biết kế hoạch phát triển dòng xe EV ban đầu và sau đó là dòng xe điện thế hệ thứ 2 và thứ 3 sẽ giúp tạo chỗ đứng cho hãng xe này trong lĩnh vực xe điện tại Nhật Bản cũng như trên thế giới.

Giá của dòng xe điện loại nhỏ đầu tiên do Suzuki phát triển có thể được kiểm soát ở mức 1.000.000 yên./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục