BNEWS Trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống D.Trump, nhiều biện pháp bảo vệ chống lại thông tin sai lệch tại Mỹ đã bị dỡ bỏ, từ cắt giảm ngân sách nghiên cứu đến đóng cửa các cơ quan trọng yếu.
Trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump, hàng loạt biện pháp bảo vệ chống lại thông tin sai lệch tại Mỹ đã bị dỡ bỏ, từ việc cắt giảm ngân sách nghiên cứu cho đến đóng cửa các cơ quan trọng yếu, làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia giữa bối cảnh cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt.
Các chuyên gia cảnh báo, việc phá bỏ các rào cản này có thể tạo điều kiện cho các quốc gia đối thủ gia tăng chiến dịch gieo rắc thông tin sai lệch nhằm vào công chúng Mỹ. Song song với việc các nền tảng mạng xã hội giảm bớt kiểm duyệt nội dung và việc Meta đình chỉ chương trình kiểm tra thông tin bên thứ ba tại Mỹ, diễn biến mới này làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong giới nghiên cứu về nguy cơ sự thật và hư cấu ngày càng khó phân biệt.
Một trong những động thái đáng chú ý là Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF) đã hủy bỏ hàng trăm khoản tài trợ nghiên cứu, trong đó có các dự án về thông tin sai lệch, trí tuệ nhân tạo (AI), cũng như các dự án về tính đa dạng, công bằng, hòa nhập (DEI). Trong khi đó, Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), cơ quan mới dưới sự cố vấn của tỷ phú Elon Musk, đánh giá việc hủy 402 khoản tài trợ DEI là kết quả tiết kiệm ngân sách lên tới 233 triệu USD.
Bà Lisa Fazio, Phó giáo sư tâm lý học tại Đại học Vanderbilt, cho biết dự án nghiên cứu cách hình thành và sửa chữa niềm tin sai lệch do nhóm bà thực hiện cũng bị cắt tài trợ.Các khoản này bao gồm cả những dự án nghiên cứu phát hiện deepfake và thông tin sai lệch trong lĩnh vực y tế - vào thời điểm mà các công cụ AI rẻ tiền đang vô tình “tiếp tay” làm gia tăng các vụ lừa đảo. Phó Giám đốc Trung tâm Dân chủ & Công nghệ (CDT), bà Becca Branum nhận định việc cắt giảm nghiên cứu về tác động của công nghệ tới xã hội chính là một hình thức kiểm duyệt đáng lo ngại.
Việc cắt giảm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio đóng cửa trung tâm tuyên bố đóng cửa Trung tâm Chống Can thiệp và Thao túng Thông tin Nước ngoài (R/FIMI. Các chuyên gia cho rằng quyết định này tạo ra khoảng trống nguy hiểm, cho phép các quốc gia khác tự do hoạt động hơn trong không gian thông tin của Mỹ.
R/FIMI, tiền thân là Trung tâm Tham gia Toàn cầu (GEC) từ năm 2016, từng có ngân sách khoảng 60 triệu USD và lực lượng nhân sự đáng kể, nay chính thức bị giải thể. Ông Rubio lập luận rằng việc đóng cửa là nhằm "bảo vệ và duy trì quyền tự do ngôn luận của người Mỹ".
Tuy nhiên, việc giải thể cơ quan này đồng nghĩa với việc lần đầu tiên sau hơn 8 năm, Bộ Ngoại giao Mỹ không còn một văn phòng chuyên trách chống lại thông tin sai lệch từ nước ngoài. Động thái này cũng nằm trong kế hoạch tổng thể của lãnh đạo bộ nhằm tái cấu trúc cơ quan, cắt giảm biên chế và đóng cửa các chương trình chuyên biệt.
Ngoài ra, chính quyền ông Trump cũng bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào các quan chức chịu trách nhiệm giám sát sự can thiệp nước ngoài vào bầu cử Mỹ, với hàng loạt đợt điều chuyển tại Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA).Tin liên quan
Tổng thống Donald Trump có đủ sức khỏe để lãnh đạo đất nước?
Bác sĩ Nhà Trắng Sean Barbella mới đây đã công bố kết quả khám sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump, xác nhận ông có sức khỏe “rất tốt” và đủ khả năng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đất nước.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Xây dựng cơ chế quản lý tài chính công đồng bộ, thống nhất
Sáng 19/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo về định hướng xây dựng dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất).
-
Kinh tế Việt NamHải Phòng vào top 5 FTA Index, hút hơn 3,1 tỷ USD FDI
Đạt 35,62/40 điểm, Hải Phòng vươn lên top 5 FTA Index 2025, trong khi GRDP 6 tháng tăng 11,33% và thu hút hơn 3,1 tỷ USD vốn FDI.
-
Kinh tế Việt NamTôn vinh tình hữu nghị bền vững và hợp tác chặt chẽ Việt Nam-Thái Lan
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức trang trọng buổi tiếp tân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan.
-
Kinh tế Việt NamQuốc hội: Sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai phục vụ phát triển đất nước
Ngày 19/8, Quốc hội tiến hành đợt 2 Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư, kinh doanh
Ngày 18/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã tiếp Nghị sĩ Rolf Mutzenich, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Liên bang Đức, nhân dịp thăm và làm việc tại Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 18/8/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 18/8/2026.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - Uruguay mở rộng không gian hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư
Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất tại Kỳ họp.
-
Kinh tế Việt NamNông nghiệp Tây Ninh: Khi hợp tác xã là hạt nhân, thị trường là đích đến
Từ những cánh đồng lúa đến các vùng chuyên canh cây ăn trái, quá trình tổ chức lại sản xuất đang mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp Tây Ninh.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng: Các dự án luật phải gắn với đổi mới phương thức quản lý, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
Tại phiên họp, Chính phủ đã xem xét, cho ý kiến đối với 11 dự án luật, 1 nghị quyết dự kiến trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2.










