Tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

01:42' - 14/02/2024
BNEWS Khoảng 16 giờ 50 phút ngày 13/2, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 ô tô di chuyển hướng từ tỉnh Ninh Thuận đi Thành phố Hồ Chí Minh.
Chiều 13/2, một vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (đoạn qua địa bàn huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) khiến dòng ô tô trên cao tốc bị ùn ứ kéo dài hơn 5km, các phương tiện di chuyển chậm.

Trước đó, khoảng 16 giờ 50 phút ngày 13/2, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây (km 91 đoạn qua khu vực huyện Cẩm Mỹ) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 6 ô tô di chuyển hướng từ tỉnh Ninh Thuận đi Thành phố Hồ Chí Minh.

 
Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, các phương tiện hướng từ các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận đổ dồn về khiến lượng phương tiện trên cao tốc tăng đột biến gây ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn liên hoàn, lực lượng Cảnh sát giao thông nhanh chóng có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân.

Theo đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), thuộc Phòng 6 Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã phối hợp với Cảnh sát giao thông địa phương chặn cao tốc, phân luồng các xe ra 2 nút giao gần nhất để dòng xe ra Quốc lộ 1, tránh lượng xe dồn ứ vào đông hơn. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, giao thông trên tuyến cao tốc thông thoáng trở lại.

Theo lực lượng chức năng, người dân đang trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết nên đường cao tốc trong tình trạng ùn tắc. Người dân có thể lựa chọn lộ trình khác thay thế như đi Quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai hoặc đi phà Cát Lái để giảm phương tiện vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục