BNEWS Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên đang phối hợp làm văn bản tham mưu UBND tỉnh để xem xét đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính giảm mức phí 50% cho các loại phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 5.
Liên tiếp trong 3 ngày qua, từ chiều 4/9 đến nay tại Trạm thu phí Quốc lộ 5 qua xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm (Hưng Yên) tình trạng lái xe cố tình trả phí bằng tiền lẻ và nhiều chiêu độc vẫn tiếp diễn.
Gây khó nhân viên thu phí
Theo người dân xã Lạc Hồng (huyện Văn Lâm) nơi có trạm thu phí, từ chiều ngày 4/9, khoảng hơn 10 xe trả phí bằng tiền lẻ nhằm kéo dài thời gian nộp phí cùng với lượng xe lưu thông sau kỳ nghỉ lễ tăng nên trạm thu phí số 1 bị tắc nghẽn và ùn tắc kéo dài. Đến chiều tối ngày 5 và sáng ngày 6/9, tình trạng trên lại tiếp diễn với số lượng lên hàng trăm xe.
Các lái xe đã sử dụng nhiều hình thức như: ngoài việc trả phí bằng tiền lẻ mệnh giá 200 và 500 đồng, nhiều lái xe còn đưa ra cả tập tiền lẻ nhúng ướt nước rất khó đếm, những tờ tiền đã bị vò nhàu buộc nhân viên thu phí phải giở ra để vuốt lại cho phẳng mới đếm được. Không ít tài xế cố tình qua lại trạm nhiều lần với mục đích duy nhất chỉ để trả phí bằng tiền lẻ.
Thậm chí có lái xe tên Toàn ở huyện Mỹ Hào còn giả làm cho xe chết máy để sửa chữa, có lái xe khi đến trạm thu phí thì tắt máy để trả tiền vé, có tài xế thì giả vờ xe hỏng rồi quay ngang đầu xe để nổ máy gây ùn tắc thêm.
Cũng theo người dân, do né trạm thu phí, nhiều xe tải trọng lớn đã đi vào đường tránh 380 qua các xã Phan Đình Phùng (Mỹ Hào), Minh Hải và Lạc Đạo (Văn Lâm) gây tắc nghẽn đường.Tuy nhiên, do đường tránh bị ùn tắc thường xuyên và kéo dài, các lái xe buộc phải đi theo Quốc lộ 5 qua trạm thu phí. Họ chấp nhận trả phí giá cao hơn trước và dùng tiền lẻ mệnh giá nhỏ để trả phí nhằm phản đối việc tăng giá gấp 4 lần so với trước.
Buổi tối ngày 5/9, việc phản đối trạm thu phí còn hoạt động "có tổ chức", với hàng chục xe được các tài xế cùng đồng loạt đi qua trạm thu phí để gây áp lực bằng những chiêu mà họ cho rằng không vi phạm pháp luật.Lái xe đề nghị giảm phí
Việc dùng tiền lẻ trả phí chủ yếu diễn ra với cánh tài xế xe tải trên 10 tấn và xe ô tô dưới 12 chỗ.
Một lái xe vừa trả tiền lẻ vừa nói: "Không làm thế này thì có ai đấu tranh cho chúng tôi đâu, đi có hơn 10 cây số mà mất đứt 80 nghìn đồng".
Tương tự, một chủ xe xưng tên Hải ở xã Lạc Hồng (Văn Lâm) cho biết, anh làm việc ở Phố Nối cách nhà chưa đầy 10 km, hàng ngày phải qua trạm thu phí 4 lần, riêng tiền phí hết 160 nghìn đồng.
Mỗi tháng tính sơ bộ hết hơn 3 triệu đồng, nên tiền lương hàng tháng không đủ trả phí, thậm chí tốn hơn đi tắc xi.
Anh cho rằng, với những người dân sống gần trạm thu phí cần có phương án hợp lý để việc đi lại trên đoạn đường ngắn không bị tốn kém như hiện nay.
Lái xe Nguyễn Viết Hạnh, xã Giai Phạm, huyện Yên Mỹ nói: "Trước đây giá vé chỉ có 10.000 -15.000 đồng, bỗng chốc tăng vọt lên 45.000 đồng vừa rồi mới giảm đi 5.000 đồng.Hàng tháng lái xe đã đóng tiền phí bảo trì đường bộ, nay chịu thêm mức phí cao thì không kham nổi.
Trong khi đó tiền thu từ trạm không dành tu sửa đường Quốc lộ vốn bị lồi lõm, đèn đường cũng không được bật, rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra ở đây.
Các lái xe làm vậy chỉ với mong muốn trạm giảm phí thu, để đảm bảo sự công bằng và tham gia giao thông an toàn".
Còn tài xế xưng tên Nguyễn Văn Bình, chủ một doanh nghiệp vận tải ở huyện Yên Mỹ than phiền, mỗi lượt qua trạm tiền phí mất 125 nghìn đồng, tốn kém hơn cả tiền xăng và việc kinh doanh vận tải không có lãi nên cực chẳng đã phải dùng tiền lẻ trả phí để phản đối việc thu phí. Anh Bình cũng cho biết, trong những ngày tới, sẽ vẫn dùng tiền lẻ trả phí.
Lái xe tên Toàn ở huyện Mỹ Hào bức xúc nói: "Tôi nghe nói rằng, việc tăng thu phí Quốc lộ 5 là để hỗ trợ cho Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) làm cao tốc Hà Nội - Hải Phòng là điều phi lý.Bởi chúng tôi không đi con đường đó sao phải gánh chịu việc trả phí. Trong khi mức phí quá cao lại tỷ lệ nghịch với chất lượng đường xấu, nên anh em lái xe mới phản đối, phải đi vào đường dân sinh; trong đó có nhiều xe quá trọng tải sẽ phá nát đường, đó là chưa kể nguy cơ tai nạn giao thông rình rập."
Anh Toàn cũng cho biết thêm, hầu hết các lái xe đều đề nghị giảm phí về mức cũ hoặc xóa bỏ trạm thu phí là tốt nhất.Địa phương vào cuộc
Người dân xã Đình Dù bức xúc cho biết, hiện nay trạm thu phí ùn tắc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, kéo theo nhiều hệ lụy, lực lượng công an phải huy động nhiều và căng mình làm việc.
Xe qua trạm thì cố tình kéo dài thời gian gây ùn tắc, mất thời gian của nhiều người, đó là chưa kể các trường hợp xe cứu thương chở bệnh nhân không được cấp cứu kịp thời...
Trao đổi về giải pháp khắc phục tình trạng trên, ông Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho biết: Trước mắt tỉnh đã giao cho ngành công an huy động lực lượng cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông đến để phân luồng, đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân có ý thức khi tham gia giao thông để tránh gây ùn tắc.Về giải pháp lâu dài, tỉnh sẽ làm việc với Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam để xem xét báo cáo Bộ Giao thông Vận tải có phương án xử lý phù hợp.
Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên cho hay, Sở cũng đang phối hợp với Sở Tài chính làm văn bản tham mưu UBND tỉnh để xem xét đề nghị Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tài chính 2 vấn đề: Thứ nhất giảm mức phí 50% cho các loại phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 5; Thứ hai miễn giảm phí cho nhân dân tham gia phương tiện giao thông cơ giới ở khu vực quanh trạm thu phí.Tin liên quan
Hiện tượng tài xế dùng tiền lẻ trả phí BOT trên quốc lộ 5 chỉ còn rải rác
Hiện tượng tài xế dùng tiền lẻ trả phí qua trạm thu phí BOT số 1 trên quốc lộ 5 còn rải rác nhưng không còn gây khó khăn cho công việc thu phí, đồng thời cũng không còn ùn tắc.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.













