Taliban cấm sử dụng ngoại tệ tại Afghanistan

07:52' - 03/11/2021
BNEWS Chính quyền Taliban cấm sử dụng ngoại tệ ở Afghanistan - động thái đe dọa làm gián đoạn hơn nữa nền kinh tế vốn đã ốm yếu của quốc gia Tây Nam Á này.

Trong một thông cáo báo chí, người phát ngôn chính quyền Taliban ở Afghanistan, ông Zabihullah Mujahid tuyên bố rằng kể từ nay bất kỳ ai sử dụng ngoại tệ để giao dịch trong nước sẽ bị khởi tố. Ông nhấn mạnh: "Tình hình kinh tế trong nước và các lợi ích quốc gia yêu cầu tất cả người dân Afghanistan phải dùng đồng nội tệ trong mọi giao dịch".

Trước đó, việc sử dụng đồng USD diễn ra phổ biến ở Afghanistan, trong khi các khu vực gần biên giới phía Nam sử dụng đồng rupee của nước láng giềng Pakistan để giao dịch.

Kể từ khi Taliban giành được quyền kiểm soát thủ đô Kabul hồi giữa tháng 8 vừa qua, đồng nội tệ của Afghanistan đã bị mất giá và dự trữ ngoại tệ của nước này bị đóng băng ở nước ngoài./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục