Tâm lý lạc quan đẩy chứng khoán châu Á đi lên trong phiên 12/11

17:50' - 12/11/2021
BNEWS Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 12/11, khi giới đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng của nền kinh tế toàn cầu.
Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo tăng 1,1% lên 29.609,97 điểm, khi đồng yên suy yếu hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, trong khi các thị trường Sydney và Seoul cũng tăng hơn 1%. Sắc xanh cũng được ghi nhận tại Thượng Hải, Singapore, Đài Bắc và Manila.
Thị trường Hong Kong (Trung Quốc) cũng nối dài đà tăng trong phiên trước nhờ sự khởi sắc của các công ty công nghệ, với chỉ số Hang Seng tăng 0,3% lên 25.327,97 điểm. Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,2% và đóng phiên với 3.539,10 điểm.
Chứng khoán châu Á nhận được sự dẫn dắt tích cực từ Phố Wall sau hai phiên giảm điểm liên tiếp trước những lo ngại rằng mức lạm phát cao hơn dự đoán trong tháng Mười sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm chương trình mua trái phiếu và nâng lãi suất sớm hơn dự kiến.
Bên cạnh đó, những thông tin cho biết Trung Quốc đang có kế hoạch nới lỏng các quy định tài chính đối với lĩnh vực bất động sản cũng tiếp sức cho các thị trường chứng khoán trong khu vực.
Ngoài ra, mùa báo cáo lợi nhuận tốt hơn dự đoán, bất chấp lạm phát tăng cao và các vấn đề trong nguồn cung, đã củng cố niềm tin của giới đầu tư về đà phục hồi của nền kinh tế.
Tại Việt Nam, khép lại phiên này, chỉ số VN-Index tăng 11.02 điểm, hay 0,75% lên 1.473,37 điểm, trong khi chỉ số HNX-Index ghi thêm 2,9 điểm, hay 0,66% lên 441,63 điểm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục