Tấn công mạng nhằm vào Quốc hội Thụy Sĩ

18:58' - 08/06/2023
BNEWS Ngày 8/6, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ, ông Martin Candinas cho biết trang mạng của Quốc hội nước này đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng, khiến quá trình truy cập bị tê liệt.

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 8/6, Chủ tịch Hạ viện Thụy Sĩ, ông Martin Candinas cho biết trang mạng của Quốc hội nước này đã trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng, khiến quá trình truy cập bị tê liệt.

 

Hiện cơ quan phụ trách công nghệ thông tin đang nỗ lực điều tra vụ việc.

Trước đó, vào chiều 7/6, Cơ quan báo chí của Quốc hội Thụy Sĩ đã thông tin về vụ tấn công, và khẳng định không có dữ liệu nội bộ nào bị đánh cắp. Tuy nhiên, trong ngày 8/6, quá trình truy cập vào trang mạng của Quốc hội Thụy Sĩ vẫn còn trục trặc./.

Tin liên quan

  • Tấn công mạng ở Thụy Sĩ Kinh tế & Xã hội

    Tấn công mạng ở Thụy Sĩ

    08:10' - 04/06/2023

    Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, Chính quyền Thụy Sĩ đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào công ty công nghệ Xplain – đơn vị có những khách hàng gồm các cơ quan của chính phủ liên bang và vùng.


Tin cùng chuyên mục