Tăng cường hợp tác giáo dục đại học Việt Nam-Anh

09:03' - 27/11/2023
BNEWS Từ 20-23/22, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo đã làm việc tại Anh nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa các cơ quan Chính phủ Anh và Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhất là ở bậc giáo dục đại học.

Theo phóng viên TTXVN tại Vương quốc Anh, đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đầu đã tới thăm và làm việc tại Anh từ ngày 20-23/11 vừa qua, nhằm thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa các cơ quan Chính phủ Anh và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như tăng cường hợp tác trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu giữa các trường đại học Việt Nam và Anh.

 

Trong 4 ngày làm việc, đoàn đã tham dự Hội nghị Giáo dục toàn cầu Going Global, dự Diễn đàn Hiệu trưởng Đại học Việt Nam - Anh về hợp tác viện/trường và doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững, và gặp song phương với Bộ Giáo dục và Bộ Thương mại quốc tế Anh tại thành phố Edinburgh (Scotland); thăm 4 trường đại học, trong đó tổ chức tọa đàm với 2 trường đại học hàng đầu của Anh là Đại học Hoàng gia London (ICL) và Đại học Cambridge; và tổ chức sự kiện giao lưu kết nối với Hội trí thức Việt Nam tại Vương quốc Anh và Ireland.

Tham dự Diễn đàn Giáo dục toàn cầu Going Global và lễ ra mắt Chiến lược giáo dục xuyên quốc gia của Hội đồng Anh vào ngày 20/11 tại Edinburgh, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chia sẻ mối liên hệ và sự phù hợp của Chiến lược giáo dục xuyên quốc gia của Hội đồng Anh với Chiến lược giáo dục của Việt Nam, thảo luận về tính bền vững và khả năng mở rộng giáo dục xuyên quốc gia tại Việt Nam, cũng như những thách thức và cơ hội mới trong lĩnh vực này.

Tại Diễn đàn Hiệu trưởng Đại học Việt Nam - Anh về hợp tác viện/trường và doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững diễn ra cùng ngày tại Edinburgh với sự tham dự của lãnh đạo 23 trường đại học Vương quốc Anh, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam và Anh ngày càng tăng cường hợp tác trong liên kết đào tạo, giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi học thuật.

Thứ trưởng đánh giá cao sự hỗ trợ của Vương quốc Anh thông qua Hội đồng Anh trong việc phối hợp triển khai các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng hệ thống giáo dục đại học tại Việt Nam; kết nối hợp tác giáo dục đại học giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Ngày 22/11, tại cuộc gặp song phương với các lãnh đạo cấp cao của Bộ Giáo dục, Bộ Thương mại quốc tế Anh và đại diện Hội đồng Anh tại Edinburgh, hai bên thảo luận về hỗ trợ và thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Giáo dục, Bộ Thương mại quốc tế Anh, đặc biệt là việc hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi số trong giáo dục, phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, năng lượng xanh, giảm phát thải theo tinh thần Hội nghị lần thứ 26 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26); hỗ trợ để các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam tiếp cận quỹ nghiên cứu khoa học quốc tế Anh (ISPF), quỹ Turing Scheme hỗ trợ hoạt động trao đổi sinh viên giữa hai nước và quỹ Taith Wales hỗ trợ hợp tác liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên giữa các cơ sở giáo dục đại học; và việc mở phân hiệu các trường đại học xếp hạng cao của Anh tại Việt Nam.

Trong hai ngày 22 và 23/11, đoàn công tác cũng tới thăm và làm việc tại trường đại học ICL và Đại học Cambridge nhằm thiết lập hợp tác đào tạo, nghiên cứu và thúc đẩy việc tiếp nhận ứng viên đào tạo tiến sĩ của Việt Nam theo Đề án 89; thăm và làm việc tại trường Đại học St Andrew và Đại học Glasgow Caledonian ở Scotland nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bền vững và liên kết đào tạo; gặp và trao đổi với 100 hiệu trưởng, hiệu phó và lãnh đạo đại học tại Anh và khối Đông Á; dự buổi tiếp tân và công bố tài trợ của quỹ Global Wales hỗ trợ hợp tác giữa 8 trường đại học xứ Wales và các trường đại học Việt Nam; gặp gỡ mạng lưới học giả Việt Nam tại Anh nhằm tăng cường sự tham gia của các trí thức Việt Nam tại Anh trong hoạt động hợp tác với các trường đại học Việt Nam.

Ngày 23/11, trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Học viện Bưu chính Viễn thông và ARM, tập đoàn hàng đầu về xây dựng và phát triển công nghệ lõi bán dẫn của Anh tại trụ sở của ARM ở Cambridge.

Diễn ra trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh và 30 năm Hội đồng Anh hoạt động tại Việt Nam, chuyến công tác của đoàn mở ra nhiều cơ hội hợp tác giáo dục sâu rộng giữa hai nước, đặc biệt là hợp tác giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học, với 9 biên bản ghi nhớ được ký kết giữa các đối tác Việt Nam với các trường đại học và doanh nghiệp Anh và Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Ireland.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục