BNEWS Theo đại diện nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai, hiện nay, tiền lương và các khoản phụ cấp mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động đang chiếm tới 60% tổng doanh thu.
Trong các cuộc họp của Hội đồng Tiền lương quốc gia mới đây, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2016 từ 350.000 đồng đến 550.000 đồng (tương đương 16%), còn Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề xuất mức tăng từ 150.000 đồng đến 200.000 đồng (hơn 7%).
Dù mức tăng cụ thể chưa được Hội đồng Tiền lương quốc gia ấn định, song các doanh nghiệp ở Đồng Nai cũng đã chuẩn bị các điều kiện cần thiết để điều chỉnh lương cho người lao động.
Tuy nhiên, trong bối cảnh sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng trưởng chậm, mức tăng năng suất lao động thấp, đa số doanh nghiệp ở Đồng Nai xem tăng lương tối thiểu vùng như đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là một áp lực, có thể sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp.
Công ty Taekwang Vina (Khu công nghiệp Biên Hòa 2 - thành phố Biên Hòa) hiện có 28.000 lao động; chuyên sản xuất giày thể thao xuất khẩu. Theo dự tính, nếu năm 2016 lương tối thiểu tăng 16%, cùng với đó các chi phí khác như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của doanh nghiệp cũng sẽ tăng nên công ty sẽ phải chi thêm khoảng vài trăm tỷ đồng mỗi năm cho việc trả lương và đóng các loại bảo hiểm.
Ông Đinh Sỹ Phúc, Chủ tịch Công đoàn Công ty Taekwang Vina cho biết: “Nguyện vọng của công nhân là tăng lương để cải thiện đời sống. Về phía công đoàn, chúng tôi tán thành tăng lương tối thiểu vì đời sống của đại bộ phận lao động đang rất khó khăn.Nhưng Ban Giám đốc Công ty Taekwang Vina cho rằng, Taekwang Vina sử dụng đông lao động, sản phẩm làm ra là để xuất khẩu. Lương tăng nhưng giá hàng xuất đi không tăng, quỹ lương "phình to", trong khi lợi nhuận của doanh nghiệp giữ nguyên sẽ gây khó khăn cho sản xuất”.
Không chỉ doanh nghiệp lớn, ngay cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, số lượng công nhân ít thì tăng lương quá cao cũng sẽ khó khăn. Trường hợp như Công ty TNHH MTV Thế Linh (thành phố Biên Hòa) hiện đang sử dụng khoảng 80 lao động là một ví dụ.Những năm qua, doanh nghiệp đều tiến hành tăng lương cho người lao động từ 7% đến 10% theo quy định của Nhà nước. Doanh nghiệp ủng hộ việc tăng lương tối thiểu, tuy nhiên, mức tăng 16% như đề xuất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vượt quá khả năng của doanh nghiệp .
Ông Nguyễn Thế Linh , Giám đốc Công ty TNHH MTV Thế Linh trăn trở: “Nếu lương tăng 16%, mỗi tháng chúng tôi phải chi thêm khoảng 50 triệu đồng để trả lương và nộp các loại bảo hiểm.Để có tiền cho những khoản này, công nhân phải nâng cao năng suất lao động, song vài năm qua, năng suất lao động tại công ty không đổi, doanh nghiệp buộc phải tăng giá thành sản phẩm để lấy tiền trả lương, khi đó hàng hóa sẽ khó cạnh tranh trên thị trường.
Tiềm lực tài chính của Công ty TNHH MTV Thế Linh hạn chế, lợi nhuận hàng tháng không nhiều, quỹ lương phình quá to sẽ gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh”.
Theo đại diện nhiều doanh nghiệp ở Đồng Nai, hiện nay, tiền lương và các khoản phụ cấp mà doanh nghiệp chi trả cho người lao động đang chiếm tới 60% tổng doanh thu. Đồng tình, ủng hộ chủ trương tăng lương theo lộ trình để cải thiện cuộc sống cho công nhân lao động, song các doanh nghiệp mong muốn lương tăng lợp lý với tình hình sản xuất, phát triển của doanh nghiệp. Ông Kevin Lin, Tổng Giám đốc Công ty TNHH ốc vít Lâm Viễn (Khu công nghiệp Hố Nai - huyện Trảng Bom) chia sẻ: “Công ty Lâm Viễn sản xuất linh kiện xe gắn máy, khách hàng là các hãng xe máy ở Việt Nam. Nhiều năm qua, quy mô sản xuất của công ty không đổi, vì phải cạnh tranh với nhiều nhà sản xuất khác nên Lâm Viễn liên tiếp hạ giá thành sản phẩm, lợi nhuận suy giảm. Tăng lương tối thiểu là điều cần thiết, nhưng chúng tôi mong Nhà nước tính toán làm sao việc tăng lương đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp”. Thực tế trên cho thấy, tăng lương sẽ khiến doanh nghiệp đội lên nhiều chi phí. Tuy nhiên, hiện nay đời sống của đại đa số công nhân lao động đang rất khó khăn vì thu nhập thấp, mức lương tối thiểu chưa thể đáp ứng nhu cầu sống tối thiểu .Mới đây, Viện Công nhân Công đoàn thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khảo sát đời sống của người lao động ở Đồng Nai.
Kết quả, thu nhập bình quân của người lao động đang ở mức từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng (gồm cả tiền lương, các khoản phúc lợi, tiền tăng ca...). Mức thu nhập này mới chỉ mới đáp ứng được khoảng 70% nhu cầu sống tối thiểu của công nhân lao động. Để có thêm tiền, gần 90% lao động nhập cư ở Đồng Nai phải tăng ca, làm thêm giờ.
Đồng Nai hiện có trên 850.000 công nhân lao động. Nhiều người dù đã làm công nhân hơn 10 năm nhưng do thu nhập thấp nên vẫn phải sống trong những khu nhà trọ.Anh Trần Văn Hiến (làm việc tại Công ty TNHH Giày Việt Hồng - Khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom) chia sẻ:
"Là công nhân, tất nhiên chúng tôi mong lương tối thiểu tăng cao, song Nhà nước phải căn cứ vào nhiều yếu tố để có mức tăng hợp lý. Khi lương tăng, dù mỗi tháng chỉ thêm mấy trăm nghìn nhưng đời sống của công nhân sẽ tốt hơn.
Song công nhân rất lo sau khi tăng lương tối thiểu, doanh nghiệp sẽ cắt đi những khoản phụ cấp. Tôi mong cùng việc tăng lương, các cấp, các ngành cần có biện pháp không để doanh nghiệp cắt tiền phụ cấp. Làm được điều này quyền lợi của công nhân mới được bảo đảm".
Cũng có ý kiến cho rằng, song song với tăng lương tối thiểu vùng, các cơ quan từ Trung ương đến địa phương cần có biện pháp kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu, không để xảy ra tình trạng hàng hóa tăng giá sau khi điều chỉnh lương./. Công PhongTin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamThành lập Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ
Đảng ủy Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 319-QĐ/ĐU ngày 30/6/2026 về việc thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động Bộ phận nghiên cứu chuyên đề của Thủ tướng Chính phủ.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam – Lào tăng cường hợp tác quản lý vốn ODA, vốn vay ưu đãi
Bộ Tài chính Việt Nam và Lào trao đổi kinh nghiệm quản lý, sử dụng vốn ODA và vay ưu đãi, hướng tới nâng cao hiệu quả huy động nguồn lực và hoàn thiện cơ chế hợp tác tài chính.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ cải thiện mạnh môi trường đầu tư, bứt phá thu hút vốn
Nhờ cải cách hành chính, chuyển đổi số và hỗ trợ doanh nghiệp, môi trường đầu tư Phú Thọ cải thiện rõ nét, thu hút hơn 1,2 tỷ USD FDI, tạo động lực tăng trưởng kinh tế địa phương.
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Không coi truy xuất nguồn gốc nông sản là thủ tục hành chính
Chiều 30/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức Lễ công bố Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài cuối: Kiến tạo mô hình tăng trưởng mới
Sau hợp nhất, Gia Lai chuyển từ mở rộng không gian sang kiến tạo mô hình tăng trưởng mới, lấy quy hoạch, đổi mới sáng tạo, liên kết vùng và thu hút dòng vốn chất lượng cao làm động lực phát triển.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 2: An Khê trên trục kết nối giao thương
Từng là đầu mối giao thương nối đại ngàn với biển cả, An Khê hôm nay tiếp tục giữ vai trò bản lề trong quy hoạch mới của Gia Lai, kết nối các hành lang kinh tế và không gian phát triển liên vùng.
-
Kinh tế Việt NamGia Lai – Ba tầng không gian, nhiều động lực tăng trưởng - Bài 1: Một chỉnh thể, nhiều động lực
Gia Lai đang tái cấu trúc không gian phát triển theo quy hoạch mới với ba tầng không gian, ba khu vực động lực và các hành lang kinh tế kết nối biển - cao nguyên, tạo dư địa tăng trưởng dài hạn.
-
Kinh tế Việt NamPhú Thọ sau hợp nhất: Tăng trưởng cao nhưng còn nhiều điểm nghẽn
Sau 1 năm hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ duy trì tăng trưởng GRDP trên 10%, công nghiệp, thu ngân sách khởi sắc, song vẫn đối mặt áp lực giải ngân đầu tư công, logistics và sức chống chịu của doanh nghiệp.
-
Kinh tế Việt NamKiến tạo cực tăng trưởng mới từ "cú hích kép"
Đà Nẵng chuyển mạnh từ thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư chiến lược và các ngành có giá trị gia tăng cao.









