Tăng trưởng GDP thực tế của Nhật Bản giảm so với cùng kỳ

12:05' - 16/05/2025
BNEWS Tăng trưởng GDP thực tế của Nhật Bản trong quý I/2025 đã giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý suy giảm đầu tiên kể từ quý I/2024.

Theo dữ liệu do Văn phòng Nội các Nhật Bản công bố ngày 16/5, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế của Nhật Bản trong quý I/2025 (tháng 1–3), đã giảm 0,7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý suy giảm đầu tiên kể từ quý I/2024. Nguyên nhân chủ yếu là do chi tiêu tiêu dùng vẫn yếu trong bối cảnh lạm phát tăng cao, cùng với việc gia tăng nhập khẩu gây áp lực đối với tăng trưởng kinh tế.

 

Tính theo quý, GDP thực tế sau khi điều chỉnh theo lạm phát, đã giảm 0,2% so với quý IV/2024). Mức suy giảm này diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi các chính sách thuế quan chưa rõ ràng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chi tiêu tiêu dùng – yếu tố chiếm hơn một nửa GDP Nhật Bản – tăng nhẹ 0,04% trong quý I/2025, đánh dấu quý tăng thứ tư liên tiếp. Tuy nhiên, tốc độ tăng này vẫn rất chậm do lạm phát tiếp tục vượt xa tốc độ tăng lương.

Xuất khẩu của Nhật Bản giảm 0,6%, ghi nhận mức giảm đầu tiên trong 4 quý, chủ yếu do sụt giảm trong các khoản thu phí bản quyền sở hữu trí tuệ và dịch vụ nghiên cứu – phát triển. Trong khi đó, nhập khẩu – yếu tố làm giảm GDP – tăng mạnh 2,9%, chủ yếu do nhập khẩu máy bay và thanh toán cho quảng cáo trực tuyến.

Dữ liệu GDP mới nhất của Nhật Bản được công bố trong bối cảnh Thủ tướng nước này Shigeru Ishiba và chính phủ thiểu số của ông đang chuẩn bị một gói kích thích kinh tế nhằm hỗ trợ người dân trước tác động của lạm phát và thuế quan từ Mỹ, đồng thời chuẩn bị cho cuộc bầu cử Thượng viện dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo tăng trưởng của Nhật Bản có thể tiếp tục chậm lại trong quý II/2025 hoặc các quý tiếp theo, tùy thuộc vào tiến triển của các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm giảm bớt mức thuế quan nặng nề hiện tại.

Ông Shinichiro Kobayashi, chuyên gia kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu và Tư vấn Mitsubishi UFJ, nhận định: "Việc GDP suy giảm phản ánh tình trạng chi tiêu tiêu dùng yếu, không đủ để bù đắp cho sự sụt giảm trong nhu cầu bên ngoài. Giá cả tăng cao buộc người dân phải chi tiêu nhiều hơn, nhưng mức tiêu dùng thực tế không tăng trong khoảng nửa năm qua".

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục