Tăng trưởng kinh tế của Canada giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020

13:59' - 01/03/2026
BNEWS Kinh tế Canada đã mất đà tăng trưởng vào cuối năm ngoái khi Tổng sản phẩm quốc nội thực tế (GDP) giảm 0,2% trong quý IV và tốc độ tăng trưởng hằng năm giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

Phóng viên TTXVN tại Ottawa dẫn số liệu do Cơ quan Thống kê Canada vừa công bố cho thấy tính theo năm, GDP giảm 0,6% trong quý IV và chỉ tăng 1,7% trong năm 2025 do lĩnh vực xuất khẩu giảm sâu, đặc biệt là xuất khẩu sang Mỹ. Theo ước tính sơ bộ của cơ quan này, GDP thực tế trong tháng 1 năm nay vẫn ổn định.

Tuy nhiên, ông Michael Davenport, nhà kinh tế cấp cao tại Oxford Economics, cho biết nền kinh tế vẫn đang trong tình trạng “cảnh báo suy thoái”, dù có thể tránh được nếu GDP đạt tăng trưởng khiêm tốn trong quý đầu tiên năm 2026.

Thống kê của Canada cho biết nhìn chung 11 trong số 20 lĩnh vực công nghiệp vẫn đạt tăng trưởng trong tháng 12, đặc biệt tăng trưởng của ngành sản xuất chế tạo đã bù đắp một phần cho sự sụt giảm liên tiếp trong tháng 10 và tháng 11. Tuy nhiên, ngành chế tạo là "yếu tố cản trở tăng trưởng lớn nhất" trong năm 2025, giảm 1,5% trong quý IV và 2,6% trong cả năm.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp ngành công nghiệp này suy giảm. Xuất khẩu tăng từ mức 0,9% trong quý III lên 1,5% trong quý IV, nhờ xuất khẩu vàng thô, nhôm thô và hợp kim nhôm tăng cao.

Xuất khẩu giảm 1,7% trong cả năm, do xuất khẩu sang Mỹ chưa phục hồi hoàn toàn sau khi giảm 7,5% trong quý II. Kim ngạch bán buôn tăng 1,7% trong tháng 12, dẫn đầu là sự tăng trưởng 11% của các nhà bán buôn ô tô, phụ tùng và phụ kiện ô tô, do nhập khẩu xe hơi chở khách phục hồi.

 

Ông Stephen Brown, Phó trưởng nhóm kinh tế khu vực Bắc Mỹ tại Capital Economics, cho biết một chỉ số quan trọng đối với Ngân hàng Trung ương Canada (BoC) là nhu cầu nội địa, bao gồm tiêu dùng hộ gia đình, đầu tư kinh doanh và chi tiêu của chính phủ. Con số này tăng 2,4% - cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng tiềm năng gần 1% - trong bối cảnh nhập cư và tăng trưởng lực lượng lao động suy giảm.

Tuy nhiên ông Brown cho rằng: “Sự tăng trưởng nhu cầu nội địa này một phần là do tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình tiếp tục giảm xuống 4,4%. Con số này thấp hơn 0,8 điểm phần trăm so với quý trước và đặt ra một số câu hỏi về mức độ duy trì tăng trưởng tiêu dùng mạnh mẽ hơn”.

Trong khi đó, ông Royce Mendes, Giám đốc Điều hành và người đứng đầu chiến lược vĩ mô tại Desjardins Group, cho biết mặc dù không có động lực tăng trưởng mạnh mẽ "ổn định" trong nền kinh tế, nhưng cũng không quá yếu để BoC phải cắt giảm lãi suất thêm nữa. BoC đã duy trì lãi suất chính sách ở mức 2,25% trong 2 thông báo gần đây nhất vào tháng 12 và tháng 1. Quyết định lãi suất tiếp theo của BoC dự kiến được đưa ra vào ngày 18/3./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục