BNEWS Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 12/4 cho biết nền kinh tế này dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn dự kiến trước đó, trong khi lạm phát tăng cao.
Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 12/4 cho biết nền kinh tế này dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ chậm hơn dự kiến trước đó, trong khi lạm phát tăng cao hơn giữa bối cảnh bất ổn kinh tế ngày một nhiều do cuộc khủng hoảng Ukraine gây ra.
Ông Hong Nam-ki nói với các phóng viên nước ngoài tại Seoul rằng sẽ rất khó để nền kinh tế Hàn Quốc đạt được mục tiêu tăng trưởng do chính phủ đề ra trong năm nay.Vào tháng 12/2021, Bộ trên dự báo nền kinh tế lớn thứ tư châu Á sẽ tăng 3,1% và giá tiêu dùng tăng 2,2% trong năm 2022.
Nhưng Hàn Quốc sau đó đã phải đối mặt ngày càng nhiều khó khăn kinh tế khi chiến dịch đặc biệt của Nga tại Ukraine đã làm tăng chi phí năng lượng.
Các chuyên gia nhận định tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Hàn Quốc dự kiến sẽ duy trì trong khoảng 2%, trong khi lạm phát có thể tăng lên gần 4%.Trước đó, giá tiêu dùng của Hàn Quốc đạt mức tăng hơn 4% lần đầu tiên trong hơn 10 năm vào tháng 3/2022, giữa lúc giá năng lượng tăng mạnh.
Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) cho biết lạm phát sẽ chịu thêm nhiều áp lực tăng trong thời gian tới, đồng thời cho rằng giá tiêu dùng năm nay có thể cao hơn mức ước tính 3,1% của họ. Ước tính tăng trưởng kinh tế năm 2022 do BoK đưa ra là 3%. Ông Hong Nam-ki cũng cho biết chính phủ sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường ngoại hối. Vì đồng tiền của Hàn Quốc đã giảm giá mạnh so với đồng USD, khi nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn tăng trong bối cảnh Mỹ thắt chặt chính sách tiền tệ và rủi ro lạm phát toàn cầu ngày một lớn. Đồng won của Hàn Quốc đóng cửa phiên 12/4 ở mức 1.236,20 won đổi 1 USD, giảm 3,1 won so với mức đóng phiên trước. Tính từ đầu năm tới nay, đồng won đã giảm khoảng 3,8% so với "đồng bạc xanh"./.Tin liên quan
Cung tiền của Hàn Quốc duy trì mức tăng hai con số trong tháng Hai
Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BoK) ngày 12/4 công bố số liệu cho thấy nguồn cung tiền của nước này đã duy trì đà tăng hai con số trong tháng Hai, trong bối cảnh lãi suất chính sách vẫn ở mức thấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiGiá hàng hóa tăng vọt, xuất khẩu của Australia được lợi
Chính phủ Australia dự báo nguồn thu từ xuất khẩu của nước này sẽ tăng thêm khoảng 38 tỷ AUD (tương đương 26 tỷ USD) nhờ giá năng lượng và hàng hóa tăng vọt dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc chi gần 10 tỷ USD hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Koo Yun-cheol cho biết nước này sẽ chi 14.900 tỷ won (9,62 tỷ USD) để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ chịu ảnh hưởng trước những biến động tỷ giá hối đoái gần đây.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 16.000 tỷ won vào AI vật lý và các ngành công nghệ chiến lược
Khoản đầu tư được phân bổ cho 6 lĩnh vực gồm AI, robot, xe tương lai, quốc phòng, chất bán dẫn và pin thứ cấp.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động sản xuất tại Mỹ giảm tốc
Theo kết quả khảo sát công bố ngày 1/7 của Viện Quản lý Cung ứng (ISM), hoạt động sản xuất tại Mỹ đã chậm lại trong tháng 6/2026
-
Kinh tế Thế giớiTân Thủ tướng Hàn Quốc đặt kiềm chế lạm phát là ưu tiên hàng đầu
Ngày 2/7, tân Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook tuyên bố việc kiềm chế lạm phát và ổn định giá cả phải được đặt lên hàng đầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiWB nâng Philippines lên nhóm nước có thu nhập trung bình cao
Ngân hàng Thế giới (WB) đã chính thức xếp Philippines vào nhóm quốc gia có thu nhập trung bình cao, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc đẩy sửa đổi Hiệp định Thương mại Mỹ-Mexico-Canada
Theo kế hoạch, Washington và Mexico sẽ tiến hành vòng đàm phán song phương mới vào tuần bắt đầu từ ngày 20/7.
-
Kinh tế Thế giớiTriển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
Nhiều tổ chức nghiên cứu ở Hàn Quốc và quốc tế đã dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực của nước này ở mức 3-4%









