Tạo đồng thuận trong giải phóng mặt bằng cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng

13:33' - 07/11/2025
BNEWS Để cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng triển khai đúng tiến độ, chính quyền địa phương đang hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, vận động người dân tháo dỡ nhà cửa chuyển tới nơi ở mới.
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng là công trình trọng điểm, tạo động lực phát triển các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ. Để dự án triển khai đúng tiến độ, chính quyền địa phương đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, tuyên truyền vận động người dân tháo dỡ nhà cửa chuyển tới nơi ở mới để nhường đất cho dự án.

* Gấp rút xây dựng khu tái định cư

Trên khu đất rộng rãi nằm cạnh tuyến đường Quốc lộ 21, đoạn qua địa bàn xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình, những ngày đầu tháng 11 giống như một đại công trường xây dựng, hơn 28 hộ dân thuộc diện tái định cư nhường đất cho dự án xây dựng tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đang đồng loạt xây dựng nhà cửa. Nhiều gia đình đã làm xong phần móng nền. Nhiều nhà đã bắt đầu xây tường chuẩn bị đổ mái. Mọi người đều làm việc tích cực, khẩn trương với mong muốn công trình sớm hoàn thiện.

Ông Nguyễn Văn Hoá, 60 tuổi, thôn Minh Đức cho biết, chuyển đến khu tái định cư mới này, hộ gia đình ông được cấp gần 400 m2 đất, sau khi thống nhất, ông và các con quyết định xây dựng hết toàn bộ diện tích đất trên để ở và phục vụ mục đích kinh doanh hàng hoá sau này. Hiện ông đã hoàn thành xây dựng xong phần móng nhà, đợi vài hôm nữa sau khi móng khô sẽ tiến hành xây tường, dự kiến trong khoảng 3- 4 tháng nữa sẽ được ở nhà mới.

Hộ gia đình ông Hoá có 2 mảnh đất thổ cư với diện tích trên 700 m2 gồm nhà kiên cố, các công trình phụ và một số loại cây trồng. Khi biết tin có dự án xây dựng tuyến cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng đi qua phần đất của gia đình và được các cấp chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, ông Hoá hoàn toàn nhất trí với chủ trương của Đảng, Nhà nước đồng thời vận động thêm người thân, hàng xóm đồng thuận nhường đất để dự án sớm được triển khai.

Ông Nguyễn Văn Hoá chia sẻ, thời gian đầu nhiều thành viên trong gia đình chưa ủng hộ do giá đền bù thấp, giá mua đất tại khu đất tái định cư mới, giá nguyên vật liệu, công xây dựng cao, nhưng vì lợi ích chung, gia đình đã chấp thuận và nhận tiền đền bù. Hiện, gia đình đang mượn thêm nhân công, đẩy nhanh quá trình xây dựng để sớm hoàn thiện nhà cũng như chuẩn bị phá dỡ nhà cũ để trả lại mặt bằng cho các đơn vị thi công.

Thường xuyên có mặt tại khu tái định cư để động viên, đôn đốc các hộ dân sớm hoàn thiện nhà cửa để nhường đất cho dự án, ông Nguyễn Văn Sinh, Bí thư chi bộ thôn Minh Đức cho hay, thôn có 28 hộ dân thuộc diện tái định cư để nhường đất cho dự án xây dựng đường cao tốc, quá trình xây dựng được triển khai rất nhanh, người dân rất phấn khởi, hào hứng khi xây dựng nhà tại khu tái định cư mới vì vị trí thuận tiện hơn trước. Hiện nay nhiều hộ đã bắt đầu tự nguyện phá dỡ nhà cửa, tận dụng vật liệu từ nhà cũ để tiết kiệm chi phí.

Trong thôn Minh Đức, nhiều hộ gia đình đang bắt đầu di chuyển đồ đạc, phá dỡ nhà cửa. Tại một góc vườn của gia đình, ông Lê Xuân Đoàn, 69 tuổi cố ngắm nhìn ngôi nhà đã gắn bó gần nửa đời người, tâm trạng không khỏi bâng khuâng, luyến tiếc. Ông Đoàn tâm sự, ngôi nhà 2 tầng này ông đã xây dựng cách đây hơn 10 năm, sau khi đồng ý nhường đất, ông được đền bù với giá 5,4 triệu đồng/m2, với đơn giá này ông và các hộ trong thôn phải chịu thiệt thòi nhiều bởi giá vật liệu xây dựng, nhân công… ngày càng tăng, ông đang phải tận dụng tối đa vật liệu từ ngôi nhà cũ để giảm bớt chi phí xây dựng.

* Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng

Tại xã Trực Ninh, nhiều hộ dân cũng bắt đầu di chuyển đồ đạc, tự nguyện phá dỡ nhà cửa để nhường đất cho dự án. Ông Đoàn Văn Vượng, 62 tuổi, thôn Quý Trại cho biết, dự án cao tốc đi qua ông và các thành viên trong gia đình hoàn toàn nhất trí với các phương án bồi thường giải phóng mặt bằng mà chính quyền địa phương đưa ra. Tuy nhiên, mặt bằng tại khu tái định cư hiện nay vẫn chưa hoàn thiện, chưa có hệ thống điện, đặc biệt là thiếu cát san lấp, đề nghị chính quyền địa phương, nhà thầu nhanh chóng hoàn thiện để người dân thuận tiện cho việc xây dựng nhà.

Theo ông Vũ Ngọc Doanh, Trưởng thôn Quý Trại, thôn có 40 hộ nằm trong diện giải toả để phục vụ dự án, sau quá trình tuyên truyền vận động đến nay đã có khoảng 80% số hộ đồng ý nhận đất tại các khu tái định cư, 5 hộ tự nguyện tháo dỡ nhà cửa. Các khoản hỗ trợ như: hỗ trợ mặt bằng, hỗ trợ tiền thưởng, hỗ trợ tháo dỡ công trình, hỗ trợ chuyển đồ… người dân chưa nhận được, rất mong các sở, ngành có phương án hỗ trợ nhanh nhất để người dân có thêm kinh phí xây nhà mới.

Xã Trực Ninh có 430 hộ với gần 16 ha đất phải thu hồi để thực hiện dự án. Địa phương đã thực hiện xong giải phóng mặt bằng trên 14 ha diện tích đất nông nghiệp. Đối với đất trong khu dân cư, địa phương đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư giải phóng mặt bằng với 50/116 hộ gia đình.

Ông Vũ Xuân Đạt, Phó chủ tịch UBND xã Trực Ninh cho biết, địa phương đã quy hoạch 5 khu tái định cư có vị trí thuận lợi giáp các tuyến đường giao thông để người dân xây dựng nhà cửa. Hiện đã có nhiều hộ đồng thuận với chủ trương đền bù giải phóng mặt bằng đang tiến hành xây dựng nhà cửa. Đối với các hộ còn thắc mắc, thời gian tới sẽ tăng cường tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, sớm nhường đất cho dự án.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, đoạn qua tỉnh Ninh Bình có tổng chiều dài trên 54 km gồm ba dự án thành phần: đoạn qua tỉnh Nam Định (cũ) triển khai theo phương thức đối tác công tư có chiều dài 27,6 km; đoạn qua tỉnh Ninh Bình (cũ) theo hình thức đầu tư công dài 25,3 km; dự án xây dựng cầu vượt sông Đáy. Đến nay, các địa phương có dự án đi qua đã bàn giao mặt bằng đạt hơn 85% khối lượng, nhà thầu cũng đang tiến hành thi công. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn còn gặp một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng như việc tính giá đất để tính tiền bồi thường, thẩm quyền giao đất tái định cư, hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư…

Tại buổi làm việc với các địa phương có tuyến đường bộ cao tốc đi qua, ông Nguyễn Cao Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị các địa phương cần tăng cường tuyên truyền vận động để người dân hiểu được tầm quan trọng của dự án, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Các sở, ngành có liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hướng dẫn các địa phương triển khai giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục