BNEWS Mặc cho COVID-19 hoành hành trên thế giới, Viện nghiên cứu chính sách và kinh tế (VEPR) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 đạt ít nhất 5%.
Tạp chí Borgen (thuộc Dự án Borgen - một trong những tổ chức phi chính phủ hàng đầu về chống đói nghèo của Mỹ) vừa có bài biết đánh giá về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Việt Nam và tác động của đại dịch với quốc gia châu Á này.
Bài viết cho rằng dịch COVID-19 không kéo dài được lâu ở Việt Nam, đối lập với diễn biến ở các quốc gia khác trên thế giới như Mỹ hay châu Âu.
Đây là thành quả mà Việt nam đạt được nhờ sớm đưa ra chiến lược xét nghiệm cho phép truy vết các ca bệnh, từ đó kiểm soát hiệu quả sự lây lan dịch bệnh.
Mặc cho COVID-19 hoành hành trên thế giới, Viện nghiên cứu chính sách và kinh tế (VEPR) dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2020 đạt ít nhất 5%.
Việc khôi phục trạng thái bình thường hóa tại Việt Nam cùng với thành tích của Việt Nam trong xóa đói giảm nghèo, cũng như các chương trình y tế mở rộng để ngày càng nhiều người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, rất đáng được ghi nhận.
Cụ thể, người dân đã khôi phục các hoạt động kinh doanh thường nhật. Trong vòng vài thập kỷ qua, tỷ lệ nghèo đói ở Việt Nam giảm mạnh, chăm sóc y tế mở rộng tới nhiều người dân; năm 2019, 90% người dân Việt Nam được hưởng bảo hiểm y tế, so với con số 59% vào năm 2011.
Bài viết cho rằng giữa đại dịch toàn cầu, Việt Nam vẫn an toàn nhờ những nỗ lực của chính phủ và người dân.
Ngoài ra, thành công của Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 đã giúp giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến nền kinh tế, tiếp tục theo đuổi con đường giảm nghèo đói và hướng tới sự phát triển của đất nước.
Bài viết liệt kê chính sách mới ban hành của Chính phủ Việt Nam nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch, đó là các doanh nghiệp được giảm 15% giá thuê đất thuộc sở hữu của nhà nước; giảm 2% lãi suất cho vay của nhà nước dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ để từ đó thúc đẩy động lực tạo thêm việc làm và gia tăng số lượng doanh nghiệp.
Thêm vào đó, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực gần đây giúp loại bỏ 99% thuế quan hàng hóa giữa hai bên. Các tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá rất tích cực về EVFTA.
WB ước tính, GDP và xuất khẩu của Việt Nam có thể tăng trưởng 12% vào năm 2030. Những dự án triển vọng này đã mang lại lợi ích cho người dân Việt Nam, trong đó có những người nông dân, nhà sản xuất các mặt hàng xuất khẩu../.
Tin liên quan
Bộ Y tế hướng dẫn áp dụng mức giá xét nghiệm COVID-19 cho người xuất cảnh
Bộ Y tế vừa có công văn hướng dẫn tạm thời việc thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 cho người có nhu cầu xuất cảnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Ý kiến và Bình luậnQuan hệ Việt - Pháp bước vào giai đoạn “tăng tốc lịch sử”
Quan hệ Việt Nam - Pháp đang chứng kiến một sự “tăng tốc của lịch sử”, với nhịp độ trao đổi cấp cao chưa từng có và sự tin cậy ngày càng rõ nét giữa lãnh đạo hai nước.
-
Ý kiến và Bình luậnBộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung: Chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đạt kết quả toàn diện, thực chất
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã trả lời phỏng vấn về kết quả chuyến thăm Nga và Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.
-
Ý kiến và Bình luậnMở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt – Nga
Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ.
-
Ý kiến và Bình luậnThứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng: Giảm tiền kiểm theo rủi ro, tăng hậu kiểm bằng dữ liệu
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng đã trả lời phóng viên TTXVN về các quy định mới trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
-
Ý kiến và Bình luậnCầu nối chiến lược góp phần quảng bá bản sắc văn hóa và thúc đẩy hợp tác Việt – Trung
Vai trò của đội ngũ trí thức, doanh nhân người Việt tại nước ngoài, trong đó có Trung Quốc càng trở nên đặc biệt có ý nghĩa trong việc kiến tạo những nhịp cầu hợp tác bền vững giữa hai quốc gia.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam có nhiều cơ hội kết nối sâu hơn với BRICS
BRICS đang mở ra một “cửa sổ cơ hội” khá đặc biệt cho Việt Nam khi Ấn Độ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch BRICS 2026 và hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường.
-
Ý kiến và Bình luậnVận hội mới đưa quan hệ Việt Nam - Pháp đi vào chiều sâu, thực chất
Từ những góc nhìn khác nhau, các ý kiến đều chung kỳ vọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Pháp sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại những kết quả thiết thực.
-
Ý kiến và Bình luậnTổng Giám đốc CDRI: Tăng cường công tác ứng phó thiên tai là nhiệm vụ cấp bách của các nước
Nhiệm vụ của CDRI là đến năm 2050 thúc đẩy 10.000 tỷ USD vốn đầu tư vào cơ sở hạ tầng và dịch vụ có khả năng thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu.
-
Ý kiến và Bình luậnViệt Nam cùng thành viên, đối tác của BRICS thúc đẩy động lực tăng trưởng mới
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự Hội nghị BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ có ý nghĩa hết sức quan trọng.











