Tập đoàn Continental thông báo cắt giảm 5.500 nhân viên

07:49' - 21/11/2019
BNEWS Tập đoàn sản xuất phụ tùng ô tô Continental ngày 20/11 xác nhận sẽ cắt giảm 5.500 việc làm tại Đức, Italy và Mỹ từ nay đến năm 2028.

Tập đoàn sản xuất phụ tùng ô tô Continental ngày 20/11 xác nhận sẽ cắt giảm 5.500 việc làm tại Đức, Italy và Mỹ từ nay đến năm 2028, trong bối cảnh tìm cách tiết kiệm chi tiêu để đương đầu với một nền kinh tế toàn cầu đang tăng trưởng chậm và nhu cầu động cơ đốt trong ngày càng giảm.

Giám đốc điều hành (CEO) của Continental, Elmar Degenhart cho biết việc cắt giảm trên sẽ giúp hãng "chuyển đổi công nghệ, vốn đang rất cần thiết, và qua đó tăng khả năng cạnh tranh và đảm bảo tương lai". Continental đặt mục tiêu tiết kiệm 500 triệu euro/năm từ năm 2023.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ngành sản xuất ô tô hùng mạnh của Đức - vốn tạo ra 800.000 chỗ làm - đang gặp khó khăn vì các cuộc tranh cãi thương mại toàn cầu, các yêu cầu hạn chế khí thải, cũng như trào lưu chuyển sang dùng xe ô tô điện.

Trong tuyên bố của mình, Continental cho biết sẽ đóng cửa các nhà máy tại Roding (Đức) và Newport News ở bang Virginia (Mỹ) vào năm 2024, khi hãng ngừng sản xuất phụ tùng hơi nước cho các động cơ sử dụng xăng và dầu diesel. Khoảng 520 việc làm sẽ bị cắt giảm ở Roding, và 720 việc làm tại Virginia. Đến năm 2025, Continental sẽ tiếp tục cắt giảm 1.800 chỗ làm trong nhà máy của mình ở Babenhausen (Đức).

Năm 2028, 750 việc làm nữa sẽ bị cắt giảm ở Pisa (Italy) và 850 việc làm ở Limbach-Oberfrohna (Đức).  Đợt cắt giảm việc làm gần đây nhất được thông báo hồi tháng 9, theo đó 650 việc làm ở Bắc Carolina (Mỹ) và 270 việc làm ở Malaysia.

Continental hiện đang có 240.000 nhân công trên toàn cầu. Hãng nhấn mạnh một số nhân viên sẽ được đề xuất cơ hội ở lại làm "công việc khác". Tháng trước, Continental đã thông báo thua lỗ 1,99 tỷ euro trong quý III và dự báo lỗ tính trên cả năm./.
Xem thêm:

>>Royal Enfield ra mắt “cặp song sinh” mô tô 650 TWINS tại Hà Nội

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục