Tập đoàn dầu khí Mexico thắng lớn nhờ giá dầu cao

08:11' - 08/05/2022
BNEWS Tập đoàn dầu khí quốc gia Mexico Pemex vừa báo cáo lợi nhuận ròng trên 6 tỷ USD trong quý I/2022, một kết quả vượt bậc so với mức lỗ hơn 1,8 tỷ USD ghi nhận vào cùng kỳ năm ngoái.

Đây cũng là lần đầu tiên Pemex báo cáo kết quả hoạt động sau khi mua lại nhà máy lọc dầu Deer Park ở Texas (Mỹ), một thương vụ quan trọng đối với tập đoàn này.

 


Trong báo cáo tài chính gửi Sở giao dịch chứng khoán Mexico, Pemex cho biết tình hình kinh doanh được cải thiện nhờ doanh số tăng và tỷ giá hối đoái thuận lợi, do đồng peso tăng giá so với đồng USD trong quý đầu tiên của năm nay.
Cụ thể, doanh số của Pemex đã tăng 59,2% so với cùng kỳ năm 2021, nhờ doanh thu từ xuất khẩu - đặc biệt là dầu thô - tăng 68,5% và doanh thu nội địa tăng 51,3%. Mức tăng này chủ yếu là nhờ giá dầu thế giới phục hồi. 
Trong quý I/2022, tổng doanh thu của Pemex đạt xấp xỉ 24,8 tỷ USD, tăng đáng kể so với con số 15,6 tỷ USD ghi nhận vào cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho phép Pemex tăng 85,6% đóng góp vào ngân sách, lên gần 4,9 tỷ USD.
Về tình hình sản xuất, Pemex cho biết sản lượng dầu thô vẫn đang tăng. Trong quý vừa qua, sản lượng dầu đã tăng 2,3%, lên trung bình 1,75 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh đó, Pemex cũng cho biết hoạt động của nhà máy Deer Park là khả quan, từ ngày 20/1 đến 31/3 cơ sở này đã chế biến 282.000 thùng/ngày và sản xuất 294.000 thùng/ngày các sản phẩm dầu mỏ, trong đó 84,2% là sản phẩm chưng cất.
Theo số liệu của Bộ Kinh tế Mexico, Pemex đã thua lỗ 11,78 tỷ USD trong năm 2021, thấp hơn mức kỷ lục 23,2 tỷ USD trong năm 2020.
Bất chấp việc Pemex liên tục thua lỗ, Chính phủ Mexico vẫn đặt ra ưu tiên giải cứu Pemex để biến tập đoàn này trở thành một yếu tố của sức mạnh kinh tế trong tương lai và để tự chủ năng lượng. Trong năm 2021, Chính phủ Mexico đã hỗ trợ 8,5 tỷ USD cho Pemex thông qua bổ sung ngân sách và giảm thuế doanh thu.
Tính hết năm 2021, tổng nợ của Pemex đã lên đến 119,5 tỷ USD, tăng 9,2 tỷ USD so với năm 2020./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục