Tập đoàn đầu tư Aton của Nga cân nhắc IPO trong năm 2022

09:21' - 22/12/2021
BNEWS Các nguồn tin thân cận ngày 21/12 cho hay Tập đoàn đầu tư Aton của Nga đang xem xét phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) vào năm 2022.

Sau một vài năm hiếm có công ty “lên sàn”, hoạt động IPO tại Nga đang có dấu hiệu tăng tốc nhờ sự phục hồi kinh tế sau đại dịch, thị trường chứng khoán toàn cầu tăng mạnh và số lượng nhà đầu tư bán lẻ ngày càng tăng.

Một nguồn tin thân cận về việc Aton chuẩn bị IPO cho biết Aton đang đặt mục tiêu chào bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư bán lẻ và có thể huy động từ 100 - 200 triệu USD.

Aton muốn niêm yết cổ phiếu trong vòng 9 tháng và hiện đang chọn các ngân hàng để thu xếp thương vụ này.

Một nguồn tin thị trường tài chính xác nhận Aton đang tìm cách huy động vốn thông qua một đợt IPO vào năm 2022.

Aton từ chối bình luận về thông tin trên.

Aton, công ty tiên phong trong số các công ty đầu tư và môi giới của Nga, được thành lập vào năm 1991.

Các ngân hàng và các nhà tư vấn cho hay sẽ có ít nhất 10 công ty Nga có thể tiến hành IPO vào năm 2022 nếu tình hình địa chính trị và các rủi ro khác không cản trở kế hoạch của họ.

Các nguồn tin cho biết thêm một ứng cử viên IPO khác là Tập đoàn thời trang Melon của Nga đã chọn ngân hàng Sberbank CIB, VTB Capital, Goldman Sachs và Bank of America (BofA) để có thể niêm yết ngay trong năm 2022./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục