Tập đoàn hàng xa xỉ Kering dự báo doanh thu giảm 10%

07:00' - 21/03/2024
BNEWS Kering cũng là chủ sở hữu những thương hiệu khác bao gồm Yves Saint Laurent, Balenciaga và Bottega Veneta, sẽ công bố doanh thu quý I/2024 vào ngày 23/4 sau khi sàn giao dịch chứng khoán đóng cửa.

Kering, chủ sở hữu nhiều thương hiệu đình đám của Pháp, vừa đưa ra dự kiến doanh thu trong quý I/2024 sẽ giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái do hoạt động kinh doanh của thương hiệu hàng đầu - nhà sản xuất túi xách Gucci, sụt giảm.

 

Tập đoàn chuyên hàng xa xỉ này cho biết: “Kết quả này chủ yếu phản ánh sự sụt giảm doanh số bán hàng mạnh mẽ của Gucci, đặc biệt là ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Doanh thu của Gucci trong quý I/2024 dự kiến sẽ giảm gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái”.

Kering cũng là chủ sở hữu những thương hiệu khác bao gồm Yves Saint Laurent, Balenciaga và Bottega Veneta, sẽ công bố doanh thu quý I/2024 vào ngày 23/4 sau khi sàn giao dịch chứng khoán đóng cửa.

Vào tháng 2/2024, Giám đốc điều hành (CEO) Francois-Henri Pinault của Kering tuyên bố sẽ tiếp tục chiến lược đưa Gucci "trở lại đúng hướng" sau khi Kering tuyên bố lợi nhuận ròng giảm 17% trong năm 2023. Tuy nhiên, việc này cũng không dễ dàng.

Gucci, thương hiệu nổi tiếng với túi xách da chiếm một nửa doanh thu của Kering, đã giảm doanh thu 6% xuống 9,9 tỷ euro trong năm 2023.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục