BNEWS Ngày 6/12, Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố tập đoàn SoftBank của Nhật Bản sẽ đầu tư 50 tỷ USD vào các doanh nghiệp và việc tạo việc làm tại Mỹ.
Phát biểu cùng Giám đốc điều hành SoftBank, tỷ phú Masayoshi Son, tại Tháp Trump, Tổng thống đắc cử Mỹ cho biết khoản đầu tư của hãng Nhật Bản này sẽ tạo ra 50.000 việc làm.
Theo văn kiện có dấu của SoftBank và Foxconn, một hãng công nghệ của Đài Loan, Trung Quốc, hai hãng này cam kết sẽ đầu tư lần lượt 50 tỷ và 7 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ, tạo ra 100.000 việc làm mới ở nước này trong vòng 4 năm tới.
Không đề cập chi tiết về bản chất cũng như cách khoản đầu tư này tạo ra việc làm, Tổng thống đắc cử Trump tuyên bố các khoản đầu tư này mới này là do ông đắc cử Tổng thống Mỹ.
Trong một bình luận trên Twitter sau đó, ông Trump nêu rõ Giám đốc của SoftBank đã khẳng định sẽ không có khoản đầu tư này nếu tỷ phú bất động sản này không trở thành chủ nhân mới của Nhà Trắng.
Trong khi đó, ông Masayoshi Son cho biết sẽ đầu tư vào các công ty khởi nghiệp của Mỹ. Trả lời phỏng vấn với tờ "Wall Street Journal" (Tạp chí Phố Wall), Giám đốc Masayoshi Son cho biết tiền đầu tư được lấy từ quỹ đầu tư 100 tỷ USD do SoftBank thành lập với Quỹ Đầu tư công của Saudi Arabia cùng nhiều đối tác khác, công bố hồi giữa tháng 10 vừa qua.
Theo ông này, phần lớn khoản đầu tư từ Quỹ Tầm nhìn SoftBank này sẽ dành cho phát triển công nghệ "Internet of Things" (Mọi thứ kết nối Internet), xu hướng sử dụng trí thông minh nhân tạo và robot để phục vụ đời sống.
Năm 2013, SoftBank cũng từng bỏ ra khoản tiền lên tới 22 tỷ USD để mua 80% cổ phần của Sprint, một trong những "đại gia" viễn thông của Mỹ, với kế hoạch sáp nhập công ty này với T-Mobile, một hãng viễn thông lớn khác của Mỹ.
Tuy nhiên kế hoạch này đã "chết yểu" do vấp phải sự phản đối của các cơ quan quản lý của Mỹ./.
Tin liên quan
Robot Pepper của SoftBank sẽ ra mắt tại Đài Loan (Trung Quốc) cuối năm 2016
Robot Pepper - được cho là người máy đầu tiên trên thế giới có khả năng đọc cảm xúc của con người - dự kiến sẽ xuất hiện tại Vùng lãnh thổ Đài Loan vào cuối năm nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.
-
Kinh tế Thế giớiXuất khẩu của Đức sang Đông Âu bùng nổ
Các quốc gia Đông Âu như Ba Lan, Cộng hòa Czech, Hungary và Romania đang giúp nền kinh tế Đức bù đắp những sụt giảm trong hoạt động xuất khẩu với các đối tác thương mại lớn là Trung Quốc và Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Italy giảm nhẹ, nhu cầu tiêu thụ điện cao kỷ lục
Theo số liệu mới nhất vừa được Viện Thống kê quốc gia Italy công bố, lạm phát ở nước này trong tháng 7/2026 đã giảm nhẹ xuống mức 2,9%.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á
Indonesia cung ứng khoảng 11 triệu ghế trong tháng 8/2026, tăng 4,3% so với cùng kỳ, tiếp tục dẫn đầu thị trường hàng không Đông Nam Á và bỏ xa các nước trong khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiĐề nghị thương mại mới từ Mỹ chưa đáp ứng kỳ vọng của Canada
Đàm phán thương mại Canada - Mỹ vẫn bế tắc khi Ottawa chưa hài lòng với đề nghị giảm thuế mới của Washington, trong khi thời hạn áp mức thuế 50% đang đến gần.










