Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) tìm cơ hội phát triển khu công nghiệp tại Cần Thơ

  • Ánh Tuyết/vnanet.vn

BNEWS Tổng Giám đốc Sumitomo tại Việt Nam, khẳng định Cần Thơ là một mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển khu công nghiệp của tập đoàn tại khu vực phía Nam.

Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ. Ảnh tư liệu: Thanh Liêm - TTXVN

Tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) đang tìm kiếm cơ hội phát triển khu công nghiệp tại Cần Thơ. Điều này không chỉ mở ra khả năng thu hút thêm một nhà đầu tư lớn, mà còn tạo cơ hội để thành phố mở rộng kết nối với các doanh nghiệp Nhật Bản, từng bước nâng cao chất lượng đầu tư và hình thành hệ sinh thái công nghiệp gắn với logistics, dịch vụ và đô thị.

Trao đổi với lãnh đạo thành phố ngày 12/8, ông Eita Fujikawa, Tổng Giám đốc Sumitomo tại Việt Nam, khẳng định Cần Thơ là một mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển khu công nghiệp của tập đoàn tại khu vực phía Nam. Trong ngắn hạn, tập đoàn dự kiến tiếp cận sâu hơn thị trường phía Nam thông qua hoạt động môi giới và hợp tác với các nhà phát triển khu công nghiệp trong nước. Cách tiếp cận này nhằm tìm hiểu kinh nghiệm phát triển, vận hành khu công nghiệp, đồng thời cập nhật thông tin về nhu cầu thị trường, qua đó lựa chọn những địa bàn có tiềm năng phù hợp. Về lâu dài, Sumitomo hướng tới mục tiêu tự đầu tư, phát triển khu công nghiệp tại khu vực phía Nam.

Đây cũng được xem là hướng tiếp cận có thể tạo thêm dư địa để Cần Thơ tham gia sâu hơn vào mạng lưới hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Nhật Bản. Thay vì chỉ hướng tới một dự án riêng lẻ, thành phố có thể tận dụng quá trình nghiên cứu của Sumitomo để giới thiệu tiềm năng, quỹ đất, hạ tầng, nguồn nhân lực và nhu cầu phát triển công nghiệp; đồng thời kết nối tập đoàn với các doanh nghiệp, nhà phát triển hạ tầng và nhà đầu tư thứ cấp phù hợp.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Cần Thơ, đánh giá cao quá trình khảo sát, nghiên cứu khá chuyên nghiệp và kỹ lưỡng của Sumitomo. Theo ông, Cần Thơ có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, trong đó có sự đồng hành của chính quyền, nguồn nhân lực, vị trí các khu công nghiệp và hệ thống hạ tầng đang được đầu tư, hoàn thiện.

Cần Thơ ủng hộ cách tiếp cận của tập đoàn, đồng thời mong muốn Sumitomo mở rộng kết nối, qua đó góp phần thu hút thêm các doanh nghiệp đến đầu tư tại các khu công nghiệp của thành phố.

Cơ hội hợp tác với Sumitomo diễn ra trong bối cảnh Cần Thơ đang định hướng mở rộng không gian công nghiệp và nâng cao chất lượng thu hút đầu tư. Theo quy hoạch điều chỉnh thành phố thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cần Thơ định hướng phát triển hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn, từng bước hình thành các khu công nghiệp gắn với đô thị, dịch vụ và logistics.

Hiện thành phố có 15 khu công nghiệp, trong đó 10 khu đang hoạt động với tổng diện tích khoảng 1.669ha. Trong 6 tháng đầu năm 2026, các khu công nghiệp đạt doanh thu khoảng 83.695 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp 77.508 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu khoảng 1,105 tỷ USD, đóng góp ngân sách 2.230 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 97.000 lao động.

Giai đoạn 2026-2030, Cần Thơ dự kiến phát triển thêm 15 khu công nghiệp với tổng diện tích khoảng 6.439ha. Đáng chú ý, định hướng thu hút đầu tư không dừng ở mở rộng diện tích mà tập trung vào các lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như công nghệ cao, công nghệ sạch, chế biến nông - thủy sản, công nghiệp hỗ trợ, điện tử, năng lượng tái tạo, cơ khí và sản xuất thiết bị phục vụ nông nghiệp.

Định hướng này tạo dư địa để Cần Thơ tìm kiếm những đối tác có năng lực phát triển khu công nghiệp theo mô hình hiện đại, đồng thời hình thành mạng lưới doanh nghiệp sản xuất, cung ứng, logistics và dịch vụ hỗ trợ. Trong đó, kinh nghiệm của các tập đoàn Sumitomo (Nhật Bản) về phát triển công nghiệp, quản trị, công nghệ và xây dựng chuỗi liên kết có thể trở thành nguồn lực quan trọng đối với quá trình nâng cao chất lượng môi trường đầu tư của thành phố.

Ánh Tuyết/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục