Tập trung phá đá, tạo nền tại công trường trạm 220kV Phong Thổ

12:42' - 24/12/2025
BNEWS Địa hình núi đá, khối lượng phá đá lớn và yêu cầu cao về đất đắp nền đang gây nhiều thách thức cho thi công Trạm 220kV Phong Thổ (Lai Châu).

Trước thực tế đó, chủ đầu tư và các đơn vị thi công đang tập trung nguồn lực, triển khai các giải pháp phá đá, tạo nền nhằm duy trì nhịp độ thi công trên công trường.

Dưới cái nắng đã lên cao của vùng núi tỉnh Lai Châu, chúng tôi có mặt tại công trường trạm biến áp 220kV Phong Thổ khi không khí thi công đang ở trạng thái khẩn trương nhất. Từ trên các sườn núi cao, tiếng máy xúc, máy khoan đá dội xuống từng nhịp trầm đục, hòa vào tiếng xe ben ra vào liên tục tạo nên một “bản nhạc công trường” đặc trưng của những dự án năng lượng đang chạy đua với thời gian. Đất đá bị xới tung, những mảng núi bị “gọt” dần, để lộ rõ hình hài của một công trình hạ tầng điện lực quy mô lớn đang dần thành hình giữa đại ngàn Tây Bắc.

Ông Hoàng Thuật, Phó Trưởng phòng Kỹ thuật Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc cho biết, trạm biến áp 220kV Phong Thổ hiện đang tập trung cao độ cho san nền và nổ mìn phá đá nhằm tạo mặt bằng thi công. Đến nay, khối lượng san nền và phá đá đạt khoảng 50%; trong đó, riêng khối lượng phá đá nổ mìn phía sân phân phối 110kV còn rất lớn, khoảng 150.000 m³. Đây là “nút thắt” quyết định tiến độ của cả công trình. Tuy nhiên, điểm thuận lợi là dự án nhận được sự ủng hộ tích cực từ chính quyền địa phương và các sở, ban, ngành tỉnh Lai Châu. Việc cấp bổ sung hộ chiếu nổ mìn được thực hiện linh hoạt, kịp thời, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thi công trong giai đoạn cao điểm.

Chủ đầu tư  yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa máy khoan đá, phương tiện vận chuyển đất đá để tăng tốc phá đá, nổ mìn phía 110kV. Theo kế hoạch, ngay sau khi hoàn thành giai đoạn này, các mũi thi công sẽ được dồn lực đồng thời cho cả phần xây dựng và lắp đặt thiết bị, nhằm rút ngắn thời gian, phấn đấu mục tiêu đóng điện trạm vào tháng 6/2026.

Trao đổi với phóng viên tại công trường, ông Trần Thế Hoàng, quản lý thi công trạm biến áp 220kV Phong Thổ thuộc Công ty TNHH MTV xây lắp điện 4 (PCC4) vừa theo dõi máy móc vừa trao đổi nhanh với phóng viên. Đơn vị của ông chủ yếu phụ trách lắp đặt thiết bị điện cho trạm. “Chúng tôi vừa đào đá, nổ mìn, vừa đắp nền, chỗ nào làm được là triển khai xây dựng ngay. Không chờ xong toàn bộ mới làm, vì như vậy sẽ không kịp tiến độ”, ông Hoàng nói.

Theo đánh giá của nhà thầu, công tác khoan đá nổ mìn hiện đạt khoảng 50%, phần đắp nền cũng đạt khoảng 40–50%. Thiết bị phục vụ xây dựng cơ bản đã được tập kết tương đối đầy đủ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lúc này lại không chỉ nằm ở đá, mà ở đất đắp nền. Nguồn đất tại chỗ không đủ bù cho khối lượng san nền rất lớn, trong khi lượng đất thu được từ quá trình nổ mìn phá đá không đáng kể. “Chúng tôi đã báo cáo chủ đầu tư, đơn vị tư vấn khảo sát - thiết kế cũng đã đo đạc thực địa, nhưng phương án cụ thể lấy đất ở đâu, lấy như thế nào cho kịp tiến độ thì hiện vẫn đang được tính toán”, ông Hoàng chia sẻ thẳng thắn.

Khó khăn ấy càng trở nên rõ nét khi tiến độ nổ mìn còn phụ thuộc nhiều vào nguồn thuốc nổ và các thủ tục liên quan. Mỗi đợt nổ mìn phải cấm đường, xin phép nhiều cấp, mất không ít thời gian. Có những giai đoạn trùng với các sự kiện chính trị lớn của địa phương, công trường buộc phải “án binh bất động” cả nửa tháng. Dù vậy, trên công trường, các tổ đội vẫn làm việc ba ca liên tục. Từ 5 giờ 30 sáng đến 9 - 10 giờ tối, máy xúc, máy khoan vẫn hoạt động không nghỉ, chỉ mong “gỡ” được ngày nào hay ngày đó.

Chia sẻ thêm với phóng viên TTXVN, ông Phạm Văn Chinh, tư vấn giám sát công trình cho biết theo kế hoạch đầu tư ban đầu, dự án trạm 220kV Phong Thổ dự kiến đóng điện vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, thực tế thi công cho thấy những khó khăn lớn, đặc biệt là công tác nổ mìn phá đá và san gạt mặt bằng. Tổng khối lượng đất đá san nền lên tới hơn 145.000 m³, nhưng hiện mới xử lý được khoảng hơn 45.000 m³ đá và san nền hơn 40.000 m³.

“Khó nhất vẫn là nổ mìn và đất đắp nền”, ông Chinh nhấn mạnh. Dù mặt bằng đã được địa phương bàn giao đầy đủ, nhưng nếu tiến độ nổ mìn và vận chuyển đất đá vẫn như hiện nay, phải mất thêm 4- 5 tháng nữa mới có thể hoàn thành giai đoạn phá đá. Trong khi đó, mỗi lần nổ mìn phải mất 3 - 4 ngày để xử lý hết lượng đá. Công trường hiện chỉ duy trì được khoảng hơn 20 công nhân, bởi đặc thù thi công không cho phép tập trung quá đông người cùng lúc.

Từ góc nhìn của tư vấn giám sát, ông Chinh đánh giá cao sự ủng hộ của chính quyền địa phương, từ bàn giao mặt bằng đến cấp phép nổ mìn, cũng như tinh thần quyết tâm của các đơn vị thi công khi đầu tư máy móc, thiết bị kịp thời. Theo tính toán sơ bộ, dự án còn thiếu hơn 200.000 m³ đất đắp. “Mỗi lần nổ mìn chỉ thu được khoảng 100–200 m³ đất xen kẹp, không thấm vào đâu so với nhu cầu thực tế”, ông Chinh trăn trở.

Giữa công trường đầy nắng gió ấy, điều đọng lại với chúng tôi không chỉ là những con số về khối lượng hay tiến độ, mà là hình ảnh những con người đang ngày đêm bám núi, bám đá. Trong tiếng máy rền vang, từng hạng mục dần hình thành, từng mét đất đá được xử lý, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung: sớm đưa trạm biến áp 220kV Phong Thổ và đường dây liên quan vào vận hành, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho khu vực Tây Bắc.

Dự án Trạm biến áp 220kV Phong Thổ do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư. Mục tiêu đầu tư của dự án nhằm giải tỏa công suất các nguồn thủy điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu, góp phần tăng cường khả năng truyền tải của hệ thống điện quốc gia; đồng thời giảm tải cho Trạm biến áp 220kV Than Uyên và các máy biến áp 220kV tại Trạm biến áp 500kV Lai Châu. Dự án cũng hướng tới tăng cường liên kết lưới điện, giảm tổn thất công suất, nâng cao độ ổn định và độ tin cậy cung cấp điện cho lưới điện khu vực, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương, tạo việc làm cho người lao động và tăng thu ngân sách nhà nước.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Trạm biến áp 220kV Phong Thổ có tổng công suất 750 MVA với 3 máy biến áp. Trong giai đoạn đầu, dự án lắp đặt hoàn chỉnh 2 máy biến áp 220/110/22 kV, công suất 250 MVA/máy. Trạm biến áp 220kV Phong Thổ được thiết kế theo mô hình nửa trong nhà, nửa ngoài trời. Các hạng mục chính gồm: nhà điều khiển trung tâm, nhà thường trực bảo vệ, nhà nghỉ ca vận hành, nhà trạm bơm, hệ thống giao thông nội bộ; hệ thống thiết bị phân phối 220kV, 110kV, 22kV và máy biến áp bố trí ngoài trời; các thiết bị điều khiển, bảo vệ và tủ AC/DC được lắp đặt trong nhà điều khiển ngăn lộ và nhà điều khiển trung tâm. Tổng mức vốn đăng ký đầu tư của dự án khoảng 446,2 tỷ đồng.

 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục