Tây Ban Nha ghi nhận tỷ lệ sinh thấp nhất trong hơn 80 năm

07:30' - 23/02/2024
BNEWS Tỷ lệ sinh tại Tây Ban Nha năm 2023 đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi số liệu bắt đầu được thống kê năm 1941.

Dữ liệu sơ bộ của Viện Thống kê Quốc gia (INE) công bố ngày 21/2 cho thấy trong năm 2023 tại nước này chỉ có 322.075 trẻ được sinh ra, giảm 2% so với năm 2022 và giảm gần 25% trong 10 năm.

Với mức giảm này, Tây Ban Nha trở thành nước có tỷ lệ sinh thấp thứ hai trong Liên minh châu Âu (EU), sau Malta.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) năm 2021, tỷ lệ sinh tại Tây Ban Nha là 1,19 con/phụ nữ, thấp hơn so với mức trung bình 1,53 của EU và thấp hơn ngưỡng 2,1 mà giới chuyên gia cho rằng cần thiết để duy trì dân số ổn định.

 

INE cho rằng tỷ lệ sinh tại Tây Ban Nha giảm liên quan xu hướng trì hoãn độ tuổi sinh con. Số phụ nữ trên 40 tuổi sinh con tăng 19,3% trong 10 năm qua, trong khi số phụ nữ dưới 25 tuổi sinh con giảm 26%.

Năm ngoái, số người tử vong tại Tây Ban Nha nhiều hơn 113.256 người ca so với số trẻ được sinh ra và đây là năm thứ 7 liên tiếp số người tử vong vượt số trẻ được sinh ra rại nước này.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục