BNEWS Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua sắc lệnh tiết kiệm năng lượng, trong khuôn khổ nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga.
Ngày 25/8, Quốc hội Tây Ban Nha đã thông qua sắc lệnh của chính phủ nước này đề ra các quy định nhằm tiết kiệm năng lượng, trong khuôn khổ nỗ lực của Liên minh châu Âu (EU) nhằm giảm phụ thuộc vào khí đốt của Nga.
Sắc lệnh được thông qua với 187 phiếu ủng hộ và 161 phiếu chống. Sắc lệnh này đã có hiệu lực từ ngày 10/8 vừa qua, nhưng cần Quốc hội “bật đèn xanh” để duy trì hiệu lực.
Sắc lệnh quy định hạn chế sử dụng điều hòa không khí, theo đó các phương tiện công cộng, cửa hàng, văn phòng, nhà hát, rạp chiếu phim điều chỉnh điều hòa không khí ở mức nhiệt độ không thấp hơn 27 độ C trong những tháng nắng nóng nhất trong năm.
Quy định mới này không áp dụng đối với các hộ gia đình, nhưng khuyến khích người dân hạn chế tiêu thụ điện.
Nhiệt độ tại Tây Ban Nha trong những tháng Hè thường lên tới hơn 40 độ C. Sắc lệnh cũng quy định điều chỉnh chế độ sưởi ấm vào mùa Đông không cao hơn 19 độ C.Cũng theo sắc lệnh, từ 22h hằng ngày, các cửa hàng phải tắt đèn chiếu sáng cửa sổ. Đến cuối tháng 9 tới, các tòa nhà có máy lạnh hoặc hệ thống sưởi đều phải lắp đặt cửa đóng tự động để tránh lãng phí năng lượng.
Chính phủ Tây Ban Nha đã công bố chi tiết các giải pháp tiết kiệm năng lượng vào tháng 5 vừa qua.
Đây là một phần trong các nỗ lực toàn EU nhằm giảm sự phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga sau khi Moskva triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Ủy ban châu Âu (EC) có kế hoạch giảm 2/3 lượng khí đốt mua từ Nga trước cuối năm nay và chấm dứt phụ thuộc vào nguồn cung nhiên liệu của Nga trước năm 2030./.
Tin liên quan
Nắng nóng khiến nhiều người tử vong nhất trong 20 năm qua tại Tây Ban Nha
Mùa Hè năm 2022 không chỉ nóng kỷ lục mà còn khiến nhiều người tử vong nhất trong 20 năm qua tại Tây Ban Nha, khi hàng nghìn người đã không qua khỏi vì các nguyên nhân liên quan đến nắng nóng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.










