Tây Ban Nha thu hồi số trang sức cổ trị giá 60 triệu euro bị đánh cắp từ Ukraine

06:30' - 25/10/2023
BNEWS Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết lực lượng chức năng đã thu hồi được nhiều món đồ cổ bằng vàng trị giá 60 triệu euro (63,6 triệu USD) trong chiến dịch vây bắt tội phạm trộm cắp cổ vật ở thủ đô Madrid.

Lực lượng cảnh sát ở Madrid cho biết đã thu hồi 11 cổ vật quý, chủ yếu là đồ trang sức như dây chuyền, vòng tay và bông tai, có từ thời kỳ Hy Lạp-Scythia vào giữa thế kỷ thứ 8 và thứ 4 trước Công nguyên.

 

Các cổ vật này được trưng bày tại một bảo tàng ở thủ đô Kiev của Ukraine từ năm 2009-2013 và đã bị đánh cắp, đưa ra khỏi Ukraine vào năm 2016.

Các đối tượng trộm cắp cổ vật đã làm giả giấy tờ và đánh lừa những nhà sưu tầm rằng những cổ vật này thuộc về Giáo hội Chính thống giáo Ukraine.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã bắt giữ 3 công dân nước này và 2 công dân Ukraine trong chiến dịch truy quét tội phạm trộm cắp cổ vật được triển khai từ năm 2021 sau khi phát hiện một trong số những cổ vật - một chiếc đai lưng bằng vàng - được rao bán ở Madrid.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục