Tây Ninh biến dâu tằm, dưa lưới thành mỏ vàng hút khách
Thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), nhiều sản vật địa phương đang được nâng tầm thành thương hiệu, kết hợp với du lịch trải nghiệm để mở thêm cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho vùng nông thôn.
Những ngày cuối tuần, vườn dâu tằm hữu cơ 7 Săng tại xã Dương Minh Châu luôn nhộn nhịp khách tham quan. Trên diện tích không lớn nhưng hơn 300 gốc dâu tằm được chăm sóc theo phương pháp hữu cơ đã trở thành nền tảng để anh Võ Nguyên Vũ (sinh năm 1987) xây dựng mô hình kinh tế nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm đầy sáng tạo.
Mỗi năm, vườn dâu cho từ 5 - 6 đợt trái, sản lượng mỗi đợt đạt 500 - 600 kg. Thay vì bán toàn bộ cho thương lái, anh Vũ lựa chọn chế biến sâu để gia tăng giá trị sản phẩm. Từ những trái dâu tằm chín mọng, nhiều sản phẩm được tạo ra như nước ép, siro, mứt, sữa chua, rượu vang dâu tằm, mật dâu tằm... phục vụ du khách tham quan và thưởng thức tại chỗ. Điều thu hút du khách không chỉ là sản phẩm mà còn là những trải nghiệm thực tế. Khách có thể tự tay hái dâu, tìm hiểu quy trình canh tác hữu cơ, chụp ảnh trong không gian xanh mát của khu vườn và thưởng thức các món ăn được chế biến từ nông sản ngay tại chỗ. Anh Võ Nguyên Vũ cho biết, sau gần 10 năm làm việc trong lĩnh vực dược phẩm, đi nhiều nơi và tiếp cận nhiều mô hình kinh tế khác nhau, anh quyết định trở về quê hương khởi nghiệp trên chính mảnh đất gia đình. Qua tìm hiểu, anh nhận thấy cây dâu tằm dễ trồng, phù hợp với điều kiện khí hậu nắng nóng của Tây Ninh và có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe. Từ những cây dâu trồng thử nghiệm ban đầu, anh từng bước mở rộng diện tích, xây dựng thương hiệu riêng và phát triển các sản phẩm OCOP. Hiện cơ sở đã có 4 sản phẩm đạt OCOP 3 sao. Không dừng lại ở đó, anh tiếp tục nghiên cứu phát triển thêm các sản phẩm mới từ dâu tằm và các loại nông sản trong vườn như chuối, đu đủ, sơ ri; đồng thời xây dựng mô hình nuôi gà Mông bằng nguồn thức ăn từ quả dâu tằm nhằm tạo chuỗi giá trị khép kín. Theo anh Vũ, người nông dân cần tạo ra giá trị riêng và không ngừng đổi mới. Khi du khách được tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất, trải nghiệm và thưởng thức sản phẩm, niềm tin đối với sản phẩm địa phương sẽ được nâng lên đáng kể. Đây cũng là cách hiệu quả để mở rộng thị trường tiêu thụ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao.Tương tự, tại Baden Farm ở phường Bình Minh, mô hình nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch trải nghiệm cũng đang trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách khi đến Tây Ninh.
Nằm ven chân núi Bà Đen, nơi có điều kiện khí hậu nắng nóng quanh năm và nguồn nước sản xuất không thực sự dồi dào, BaDen Farm đã biến những yếu tố tưởng chừng bất lợi thành lợi thế để phát triển các loại cây trồng giá trị cao như dưa lưới và nho trong hệ thống nhà màng hiện đại. Điểm nhấn của trang trại là sản phẩm dưa lưới OCOP 3 sao được trồng theo quy trình khép kín, ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và dinh dưỡng tự động. Nhờ tận dụng nguồn nước khu vực chân núi có độ pH phù hợp cùng điều kiện nắng nhiều, nhiệt độ ổn định của Tây Ninh, trái dưa phát triển đồng đều, ruột chắc, vị ngọt thanh và hương thơm đặc trưng. Ông Nguyễn Trung Đông, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thương mại Dịch vụ - Nông nghiệp - Du lịch BaDen Farm cho biết, chính điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng đất ven núi Bà Đen đã góp phần tạo nên sự khác biệt cho sản phẩm. Bên cạnh việc đáp ứng các tiêu chí về chất lượng và truy xuất nguồn gốc để đạt chuẩn OCOP 3 sao, đơn vị còn chú trọng xây dựng thương hiệu gắn với trải nghiệm thực tế để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất nông sản sạch. Không chỉ dừng lại ở sản xuất, BaDen Farm còn phát triển mô hình du lịch nông nghiệp, cho phép du khách tham quan vườn nho, nhà màng dưa lưới, trực tiếp thu hoạch và thưởng thức sản phẩm ngay tại chỗ. Bên cạnh đó là không gian ẩm thực với nhiều đặc sản nổi tiếng của Tây Ninh như bánh tráng phơi sương, rau rừng, gà nướng, muối tôm và các loại nước ép trái cây tươi.Theo ông Đông, khi du khách được tận mắt chứng kiến quy trình canh tác và trải nghiệm sản phẩm tại vườn, giá trị của nông sản không chỉ nằm ở chất lượng mà còn ở câu chuyện về vùng đất, con người và phương thức sản xuất. Đây cũng là hướng đi giúp sản phẩm OCOP gia tăng sức cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ và tạo thêm nguồn thu cho người dân nông thôn.
Không chỉ có dâu tằm hay dưa lưới, nhiều địa phương trong tỉnh còn phát triển các mô hình vườn cây ăn trái gắn với du lịch trải nghiệm. Những vườn mãng cầu rộng lớn dưới chân núi Bà Đen, các vườn sầu riêng mang thương hiệu Bàu Đồn, hay bưởi tại Dương Minh Châu…đang từng bước khẳng định thương hiệu, góp phần đưa nông sản địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng. Phát triển kinh tế nông thôn bền vững Qua thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, đến nay toàn tỉnh có 417 sản phẩm OCOP được công nhận, gồm 1 sản phẩm đạt 5 sao, 87 sản phẩm đạt 4 sao và 329 sản phẩm đạt 3 sao; đồng thời, hình thành 13 điểm trưng bày, giới thiệu và thương mại sản phẩm OCOP. Những con số này cho thấy Chương trình Mỗi xã một sản phẩm đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế nông thôn của tỉnh. Không chỉ nâng cao giá trị nông sản, OCOP còn tạo điều kiện để các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ, trang trại và hộ sản xuất xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Thực hiện Kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 -2030, Tây Ninh xác định xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với quá trình đô thị hóa, phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng với biến đổi khí hậu; trong đó, phát triển kinh tế nông thôn được xác định theo hướng xanh, tuần hoàn, sinh thái và gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống của người dân.Tây Ninh định hướng tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, tích hợp đa giá trị, phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, cảnh quan và hạ tầng kinh tế - xã hội. Riêng với Chương trình OCOP, tỉnh tiếp tục tập trung phát triển sản phẩm theo hướng chất lượng, đặc trưng, đa giá trị và thân thiện với môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đồng thời, ưu tiên hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ sản xuất ở khu vực khó khăn, vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển sản phẩm OCOP.
Theo ông Nguyễn Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, phát triển sản phẩm OCOP không chỉ nhằm nâng cao giá trị nông sản mà còn hướng đến mục tiêu tạo việc làm, tăng thu nhập và xây dựng sinh kế bền vững cho người dân nông thôn. Việc kết nối sản phẩm OCOP với du lịch, thương mại điện tử và các kênh phân phối hiện đại sẽ giúp mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao sức cạnh tranh của nông sản địa phương trong giai đoạn mới. Một trong những định hướng quan trọng được tỉnh xác định là gắn sản phẩm OCOP với phát triển du lịch nông thôn. Các mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm nông nghiệp sẽ tiếp tục được nhân rộng nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng thiên nhiên, văn hóa và sản vật địa phương.Tin liên quan
-
Công nghệ
Số hóa truyền thông dân số: Tăng khả năng tiếp cận và chia sẻ
07:30' - 06/06/2026
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, công tác truyền thông dân số tại Tây Ninh đứng trước yêu cầu đổi mới để tiếp cận hiệu quả hơn với người dân.
-
Đời sống
Sông rạch bủa vây, vì sao học sinh Tây Ninh vẫn "khát" hồ bơi?
20:11' - 04/06/2026
Kỹ năng bơi an toàn không chỉ giúp học sinh rèn luyện thể chất mà còn là kỹ năng sống thiết yếu để phòng tránh những tình huống nguy hiểm dưới nước.
-
Kinh tế xã hội
Tây Ninh: Giáo dục STEM đánh thức tư duy khoa học trong học sinh
11:23' - 31/05/2026
Từ những lớp học trải nghiệm đến các sân chơi công nghệ, giáo dục STEM đang từng bước lan tỏa trong trường học Tây Ninh.
-
Đời sống
Dựng "lá chắn số" bằng tình yêu thương cho trẻ em Tây Ninh
16:21' - 30/05/2026
Tại Tây Ninh, những “lá chắn số” đang từng bước được dựng lên cùng với việc xây dựng môi trường sống, học tập và vui chơi an toàn, lành mạnh, giúp trẻ em phát triển toàn diện.
-
Kinh tế xã hội
Giữa cao điểm nắng nóng, Tây Ninh hóa giải hạn hán bằng cách nào?
16:21' - 30/05/2026
Trong cao điểm nắng nóng, Tây Ninh chủ động nguồn nước tưới nhờ hệ thống thủy lợi vận hành đồng bộ, hiệu quả.
Tin cùng chuyên mục
-
Thị trường
Giá dứa bốc hơi 50%: Nông dân Đồng Tháp Mười ngậm ngùi hòa vốn
16:33' - 09/06/2026
Hiện giá dứa loại 1 tại ruộng chỉ còn khoảng 6.500 đồng/kg, trong khi dứa mua xô dao động quanh mức 4.500 đồng/kg, giảm gần 50% so với trước đây. Với mức giá này, người trồng dứa hầu như không có lãi.
-
Thị trường
Ngành gạo Mỹ tìm kiếm cơ hội tại thị trường Cuba
13:33' - 09/06/2026
Trong bối cảnh khủng hoảng cấu trúc ảnh hưởng đến ngành gạo Mỹ, lĩnh vực này xác định Cuba là một điểm đến hấp dẫn có khả năng hấp thụ một phần lớn sản lượng dư thừa.
-
Thị trường
Tập đoàn TH ra mắt Trà không đường TH true TEA
11:36' - 09/06/2026
Tập đoàn TH vừa ra mắt Trà không đường TH true TEA với hai hương vị Trà xanh tự nhiên không đường và Trà hương đào tự nhiên không đường.
-
Thị trường
Nông sản Lâm Đồng nâng tầm thương hiệu sau mở rộng địa giới
10:17' - 08/06/2026
Với lợi thế sau khi mở rộng địa giới hành chính cùng hệ thống giải pháp hỗ trợ đồng bộ, Chương trình OCOP đang từng bước trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn của Lâm Đồng.
-
Thị trường
Gạo xuất khẩu tăng lượng, giá vẫn chịu áp lực giảm
16:17' - 07/06/2026
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng trong tuần qua giữa bối cảnh thị trường lo ngại El Nino có thể làm giảm sản lượng lúa gạo châu Á.
-
Thị trường
Chuẩn hóa năng lực đội ngũ livestream thương mại điện tử
16:09' - 06/06/2026
Sau khi Luật Thương mại điện tử chính thức có hiệu lực, đến 1/1/2027, các nền tảng phải hoàn tất việc xác thực điện tử danh tính toàn bộ người bán và người livestream.
-
Thị trường
Lễ hội trái cây Đồng Tháp 2026: Nâng cấp chuỗi giá trị nông sản
15:26' - 06/06/2026
Trong khuôn khổ Lễ hội trái cây tỉnh Đồng Tháp lần thứ nhất, sáng 6/6, tại phường Đạo Thạnh, Sở Công Thương Đồng Tháp tổ chức Hội nghị phát triển chuỗi ngành hàng các sản phẩm trái cây chủ lực.
-
Thị trường
Xăng E10 chính thức “phủ kín” thị trường bán lẻ Quảng Ngãi
10:13' - 06/06/2026
Ngày 6/6, ông Kiều Văn Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ngãi thông tin, 100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã thực hiện phân phối xăng E10 RON95.
-
Thị trường
Xuất khẩu thịt lợn và sản phẩm từ trứng của Argentina tăng mạnh
07:42' - 06/06/2026
Kim ngạch xuất khẩu của thịt lợn đạt 6 triệu USD trong 4 đầu năm, tăng 161% so với cùng kỳ năm trước. Về khối lượng, lượng thịt lợn và các sản phẩm liên quan xuất khẩu đạt 5.137 tấn, tăng 78%.

Những quả dưa lưới phát triển đồng đều trong hệ thống nhà màng hiện đại tại BaDen Farm. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
Khu nhà trồng dưa lưới công nghệ cao tại BaDen Farm, phường Bình Minh, tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
Mô hình nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm tại BaDen Farm góp phần quảng bá sản phẩm OCOP và phát triển kinh tế nông thôn Tây Ninh. Ảnh: Giang Phương - TTXVN
Du khách thưởng thức các món ăn và thức uống được chế biến từ dâu tằm ngay tại vườn trải nghiệm 7 Săng. Ảnh: Giang Phương - TTXVN