BNEWS Nhà bán lẻ trực tuyến Trung Quốc Temu, vốn nổi tiếng với mức giá cực thấp, đang đánh thuế nhập khẩu cao vào khách hàng Mỹ do cuộc chiến thương mại của Tổng thống Donald Trump.
Thuế quan do chính quyền Tổng thống Trump áp đặt trong một số trường hợp đã làm giá các mặt hàng trên thị trường thương mại điện tử tăng gấp đôi. Theo đánh giá của NBC News ngày 28/4, một lốc gồm 3 quần đùi thể thao nam dán nhãn bán với giá 23,61 USD kèm giao hàng miễn phí đã tăng lên 56,36 USD sau khi chịu phí nhập khẩu 32,75 USD.
Một thông báo trên trang thanh toán của Temu cho biết rằng "các mặt hàng nhập khẩu vào Mỹ có thể phải chịu phí nhập khẩu". Theo thông báo, những khoản phí này bao gồm tất cả các quy trình và chi phí liên quan đến hải quan, kể cả phí nhập khẩu trả cho cơ quan hải quan thay mặt cho khách hàng. Số tiền được liệt kê có thể đúng với số tiền thực tế đã trả cho cơ quan hải quan.Một số mặt hàng được giao từ Mỹ, nhưng vẫn được sản xuất tại Trung Quốc, có giá cao hơn nhiều so với những mặt hàng được sản xuất và vận chuyển ra nước ngoài. NBC News cho biết một máy xay sinh tố được giao trong nước có giá bán lẻ là 34,19 USD và không phải trả phí nhập khẩu. Một máy xay sinh tố tương tự được sản xuất và vận chuyển từ Trung Quốc chỉ có giá 5,94 USD, nhưng phải trả thêm 8,18 USD phí nhập khẩu cho khách hàng Mỹ, cao hơn giá của chính mặt hàng đó.Trong nhiều trường hợp, các mặt hàng Temu được vận chuyển từ các kho hàng trong nước hiện được dán nhãn là “nội địa”, với nhiều mặt hàng xuất hiện ở đầu trang tìm kiếm dành cho người dùng ở Mỹ. Temu không trả lời ngay lập tức khi được yêu cầu bình luận.
Tổng thống Trump đã khởi xướng một cuộc đối đầu đang diễn ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, áp thuế 145% đối với hàng hóa Trung Quốc, khiến Trung Quốc đáp trả bằng mức thuế 125% đối với các mặt hàng từ Mỹ. Hôm 28/4, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nói với CNBC rằng Trung Quốc sẽ phải chịu trách nhiệm hạ nhiệt căng thẳng thương mại.Các nhà phân tích của Barclays đã viết trong một lưu ý gửi cho khách hàng vào ngày 28/4 rằng mức thuế quan song phương quá cao đến mức chúng tương đương với "một lệnh cấm vận thương mại ở cả hai bên". Trong khi một số hàng hóa "hiện đang được chuyển hướng đến các cảng không phải của Trung Quốc" để tiếp cận thị trường Mỹ, "một lượng lớn hàng hóa có khả năng sẽ không có đường đi qua”.Trong khi đó, người mua sắm Temu của Mỹ đã lên tiếng bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội. Một người dùng mạng xã hội X chia sẻ một bức ảnh về giỏ hàng trực tuyến của Temu, trong đó họ bị tính phí nhập khẩu gần 90 USD cho một đơn hàng trị giá 64 USD. Một người khác chia sẻ một bức ảnh về giỏ hàng của mình, trong đó Temu tính phí nhập khẩu 135 USD cho một đơn hàng trị giá 86 USD. Có vẻ như các nhà bán lẻ trực tuyến lớn khác của Trung Quốc như TikTok Shop không bị ảnh hưởng bởi phí nhập khẩu.Cả Shein và Temu đều đã gửi thông báo tới khách hàng trên trang web của họ, nói rằng việc điều chỉnh giá sẽ bắt đầu từ ngày 25/4 “do những thay đổi gần đây về luật lệ thương mại toàn cầu và thuế quan” làm tăng chi phí hoạt động.
- Từ khóa:
- temu
- thuế nhập khẩu
- mỹ
- donald trump
Tin liên quan
Temu và Shein thông báo tăng giá tại Mỹ
Hai trang thương mại điện tử Trung Quốc là Temu và Shein thông báo sẽ tăng giá sản phẩm với khách hàng Mỹ từ tuần sau.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNNgân hàng Đầu tư châu Âu cấp khoản tài trợ kỷ lục 3 tỷ euro cho Airbus
Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) ngày 29/6 cho biết sẽ cấp cho hãng sản xuất máy bay Airbus khoản tài trợ kỷ lục 3 tỷ euro (3,4 tỷ USD) để thúc đẩy các chương trình nghiên cứu và phát triển của hãng.
-
Chuyển động DNSản lượng khai thác quy dầu của PVEP tăng 34% trong nửa đầu năm
Tổng doanh thu 6 tháng của PVEP đạt 28.023 tỷ đồng, vượt 23% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 10.859 tỷ đồng, vượt 38% kế hoạch 6 tháng.
-
Chuyển động DNẤn Độ vận hành cơ sở sản xuất hydro hạt nhân đầu tiên thế giới
Ấn Độ vừa đưa vào hoạt động cơ sở sản xuất hydro đầu tiên trên thế giới sử dụng nhiệt từ lò phản ứng hạt nhân, đánh dấu bước tiến trong phát triển năng lượng sạch và khử carbon.
-
Chuyển động DNVietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu năm 2026 tăng hơn 12%
Năm 2026, Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đặt mục tiêu vận chuyển 27,73 triệu lượt hành khách và 361.400 tấn hàng hóa, tăng lần lượt 8,1% và 6,2% so với năm 2025.
-
Chuyển động DNCentral Retail Việt Nam dự kiến đầu tư khoảng 800 tỷ đồng cho các dự án tại tỉnh Đắk Lắk
Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Bất động sản Việt - Nhật (thành viên của tập đoàn Central Retail Việt Nam) đã ký kết Bản ghi nhớ đầu tư.
-
Chuyển động DNHải quan hai nước Việt Nam - Lào phối hợp chống buôn lậu
Trong hai ngày 24 - 25/6/2026, tại Thành phố Đà Nẵng, Hải quan Việt Nam đã tổ chức Hội nghị về điều tra chống buôn lậu với Hải quan Lào.
-
Chuyển động DNĐối thoại doanh nghiệp tư nhân theo mô hình “đồng kiến tạo chính sách”
Tỉnh Đắk Lắk xác định doanh nghiệp phát triển thì địa phương phát triển; doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế địa phương mới có sức cạnh tranh.
-
Chuyển động DNViettel AI nhận bằng sáng chế cho giải pháp nhận diện khuôn mặt đeo khẩu trang
Viettel AI khẳng định năng lực nghiên cứu công nghệ lõi khi phương pháp “Nhận diện khuôn mặt có đeo khẩu trang qua hình ảnh sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo” được USPTO cấp bằng sáng chế hữu ích.
-
Chuyển động DNAmazon đầu tư thêm 13 tỷ USD vào Ấn Độ
Ngày 25/6, "đại gia" thương mại điện tử Amazon công bố khoản đầu tư bổ sung trị giá 13 tỷ USD từ nay đến năm 2030 nhằm mở rộng hoạt động trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại Ấn Độ.










