Thái Lan đẩy mạnh đầu tư cho xe điện

08:17' - 13/09/2016
BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Tập đoàn Dầu khí PTT của Thái Lan đã ký Bản ghi nhớ (MOU) với 6 nhà sản xuất ô tô, theo đó cam kết xây dựng các trạm sạc điện cho ô tô chạy bằng điện.
Thái Lan đẩy mạnh đầu tư cho xe điện. Ảnh minh họa: TTXVN

Các nhà sản xuất ô tô tham gia ký kết bao gồm BMW, Mercedes Benz, Mitsubishi Motors, Nissan, Porchhe và Volvo. 

Chủ trì lễ ký, Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Anantaporn Kanjanarat (A-nan-ta-pon Can-gia-na-rát) cho rằng MOU này phù hợp với kế hoạch tăng số lượng xe chạy bằng điện lên 1,2 triệu chiếc đến năm 2036, giảm tiêu thụ năng lượng 30% so với mức năm 2010. Chính phủ Thái Lan đã đưa ra các ưu đãi về thuế cho các nhà sản xuất và nhập khẩu xe điện để khuyến khích sử dụng phương tiện này. 

Theo Chủ tịch Tập đoàn PTT, công ty này đã bắt đầu nghiên cứu về xe điện từ năm 2012 và mở 4 trạm sạc điện cho loại xe này. Hai trạm nữa sẽ được mở trong năm nay và dự kiến sẽ tăng lên 20 trạm trong năm 2017./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục