Thái Lan: Điều kiện để các doanh nghiệp được nhập khẩu lao động trở lại là gì?
Tờ Bangkok Post ngày 14/9 cho biết việc làm của các công dân Myanmar, Lào và Campuchia sẽ được đảm bảo theo biên bản ghi nhớ (MoU) đã ký với các nước tương ứng, như một phần trong nỗ lực lấp đầy khoảng trống tạo ra khi những người lao động trở về nước do tình hình COVID-19.
Sau cuộc họp về quản lý chính sách người di cư ngày 13/9, Bộ trưởng Lao động Suchart Chomklin cho biết các nhà điều hành doanh nghiệp sẽ có thể đăng ký tuyển dụng lao động nhập cư tại các văn phòng việc làm cấp tỉnh. Khi nộp mỗi đơn, người sử dụng lao động phải trả lệ phí cấp giấy phép lao động là 1.900 baht (khoảng 58 USD).Khi công nhân đến nơi, họ sẽ trải qua ba lần xét nghiệm RT-PCR với giá 1.300 baht mỗi lần và cách ly 14 ngày tại các cơ sở được nhà nước chứng nhận với mức phí 500 baht mỗi ngày hoặc 7.000 baht cho toàn bộ thời gian cách ly.
Ngoài ra, người sử dụng lao động phải trả cho người lao động bảo hiểm y tế COVID-19 với giá mua bảo hiểm là 900 baht. Tổng số tiền mà người sử dụng lao động phải chi cho mỗi công nhân lên tới 14.000 baht, chưa kể chi phí đi lại và thị thực nhập cảnh.
Trong khi đó, Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) lo ngại về sự bùng phát trở lại của các ca nhiễm bệnh khi những hạn chế được dỡ bỏ và người dân hạ thấp cảnh giác. Người phát ngôn CCSA Taweesilp Visanuyothin cho biết các biện pháp kiềm chế COVID-19 đã được điều chỉnh để cho phép một số doanh nghiệp và hoạt động kinh tế có cơ hội hoạt động trở lại.Tuy nhiên, các đám tang cùng với những sự kiện tiếp thị và bán hàng là những điểm nóng về lây nhiễm, vì những người tham dự không thực hiện giãn cách xã hội thích hợp. Các quy tắc giám sát sức khỏe nghiêm ngặt phải được duy trì ít nhất cho đến cuối tháng này, trong khi số ca nhiễm mới hàng ngày trên toàn quốc vẫn ở trên ngưỡng 10.000.
Thái Lan sáng 14/9 ghi nhận thêm 11.786 ca nhiễm mới COVID-19 cùng 136 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số các ca nhiễm ở nước này từ đầu mùa dịch lên hơn 1,406 triệu ca, trong đó có 14.631 người không qua khỏi. Quốc gia Đông Nam Á này đang xem xét lại mô hình mở cửa khi nước này tiến tới áp dụng chính sách một tiêu chuẩn, một hệ thống (OSOS) nhằm loại bỏ cách ly bắt buộc và các tuyến đường cố định đối với tất cả các khu vực thử nghiệm trong năm nay và cắt giảm một nửa chi phí xét nghiệm COVID-19. Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) Yuthasak Supasorn cho biết kế hoạch mở cửa trở lại cho năm khu vực tiếp theo là Pattaya, Chiang Mai, Hua Hin, Cha-am và Bangkok sẽ được trình lên Trung tâm Xử lý Tình hình COVID-19 (CCSA) vào tuần tới để có thể bắt đầu tiếp nhận khách du lịch từ 1/10, trong khi chương trình Samui+ sẽ đồng thời trở thành một điểm đến không cách ly. Truyền thông sở tại ngày 14/9 dẫn lời người đứng đầu TAT nói rằng theo kế hoạch này, các tỉnh sẽ áp dụng các quy trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) giống nhau để cho phép du khách tự do đi lại trong các khu vực được chỉ định ở mỗi tỉnh. Khách du lịch chỉ cần tuân theo các hướng dẫn, như kích hoạt ứng dụng Mor Chana và được kiểm tra hàng ngày ở khách sạn, thay vì bị cách ly hoặc chỉ được đi lại theo chương trình du lịch. Ông Yuthasak cho biết TAT cũng đang thảo luận với các nhà chức trách y tế về việc giảm giá cho ba xét nghiệm RT-PCR, điều được coi là một trở ngại cho chương trình mở cửa trở lại ở cả mô hình Hộp cát Phuket lẫn chương trình Samui+ trong vài tháng qua.TAT sẽ cố gắng giảm một nửa giá xét nghiệm RT-PCR và cho phép khách du lịch sử dụng bộ xét nghiệm kháng nguyên cho lần xét nghiệm thứ hai và thứ ba. Giá trọn gói sẽ được áp dụng chung cho các tỉnh từ tháng Mười, bao gồm cả Phuket./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thái Lan duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm đến cuối tháng 9
11:05' - 11/09/2021
Thái Lan sẽ duy trì lệnh giới nghiêm ban đêm từ 9h tối hôm trước đến 4h sáng hôm sau tại các tỉnh thuộc vùng đỏ sẫm chịu sự kiểm soát chặt chẽ và tối đa đến ít nhất là cuối tháng 9 này.
-
Doanh nghiệp
Vietsovpetro chế tạo 2 chân đế giàn khoan cho PTTEP Thái Lan
16:14' - 10/09/2021
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã trúng thầu gói chế tạo 2 chân đế giàn khoan ZWP12 và ZWP15 cho dự án phát triển mỏ Zawtika 1D do PTTEP Thái Lan là chủ đầu tư và tổng thầu PTG (Indonesia).
-
Ô tô xe máy
Thái Lan ưu đãi đầu tư cho các nhà sản xuất xe điện
08:30' - 10/09/2021
Ủy ban Đầu tư của Thái Lan (BoI) đã thông qua những ưu đãi đầu tư cho các nhà sản xuất xe đạp điện và cũng gia tăng ưu đãi cho xe máy điện, xe ba bánh chạy điện và xe tải chạy bằng pin.
-
Thị trường
Xuất khẩu thực phẩm của Thái Lan tăng bất chấp đại dịch COVID-19
07:43' - 10/09/2021
Bộ Công nghiệp Thái Lan ước tính xuất khẩu thực phẩm năm 2021 sẽ tăng 7,1% lên 1.050 tỷ baht (32,11 tỷ USD) bất chấp tác động của đại dịch COVID-19 nhờ nhu cầu ngày càng tăng từ thị trường toàn cầu.
-
Kinh tế & Xã hội
Thái Lan sẽ mở cửa trở lại Bangkok và nhiều điểm du lịch nổi tiếng vào tháng 10
21:43' - 09/09/2021
Thái Lan đang có kế hoạch mở cửa đón du khách nước ngoài trở lại Bangkok và các điểm du lịch nổi tiếng khác vào tháng 10 tới, nhằm hồi sinh ngành du lịch bị tàn phá bởi dịch bệnh COVID-19.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột Trung Đông và tác động kinh tế: Cước vận tải hàng không tăng vọt
15:13'
Chi phí vận tải hàng không toàn cầu đang leo thang với tốc độ chóng mặt kể từ khi xung đột giữa Mỹ - Israel (Ix-ra-en) và Iran bùng nổ.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ khởi động cuộc điều tra thương mại thứ hai nhằm khôi phục chính sách thuế quan
11:30'
Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR) ngày 12/3 thông báo khởi động cuộc điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 liên quan đến lao động cưỡng bức tại 60 nền kinh tế.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ tạm thời cho phép mua dầu Nga trên biển
09:41'
Bộ Tài chính Mỹ ngày 12/3 (giờ địa phương) đã ban hành giấy phép có thời hạn 30 ngày, cho phép các quốc gia được mua dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ của Nga hiện đang mắc kẹt trên biển.
-
Kinh tế Thế giới
Khi giá dầu không còn là "bạn đồng hành" của tiền tệ các thị trường mới nổi
08:52'
Xung đột tại Iran khiến giá dầu Brent tăng vọt, trong khi tiền tệ các thị trường mới nổi lao dốc, phá vỡ mối tương quan truyền thống và ghi nhận mức nghịch biến sâu nhất trong gần ba thập kỷ.
-
Kinh tế Thế giới
Xung đột tại Trung Đông: Giá dầu tăng vọt lên mức cao nhất trong gần 4 năm
08:52'
Căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu Brent vượt 100 USD/thùng - mức cao nhất trong gần 4 năm qua, làm dấy lên lo ngại về cú sốc nguồn cung năng lượng và nguy cơ lạm phát toàn cầu gia tăng.
-
Kinh tế Thế giới
Triển vọng thương mại không mấy sáng sủa của Canada
08:51'
Thâm hụt thương mại hàng hóa của Canada trong tháng 1/2026 tăng lên 3,65 tỷ CAD khi xuất khẩu giảm mạnh, đặc biệt ở nhóm ô tô và phụ tùng, phản ánh dấu hiệu chững lại của hoạt động thương mại đầu năm.
-
Kinh tế Thế giới
Mỹ dự kiến hộ tống tàu qua eo biển Hormuz
08:18'
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 12/3 nói với Sky News rằng Hải quân Mỹ sẽ bắt đầu hộ tống các tàu thuyền đi qua Eo biển Hormuz ngay khi “có thể về mặt quân sự”.
-
Kinh tế Thế giới
Lãnh đạo mới của Iran ra lệnh tiếp tục đóng cửa eo biển Hormuz
08:15'
Đại giáo chủ mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei, đã ra thông điệp đầu tiên kể từ khi nhậm chức, kêu gọi phản kháng, đồng thời ra lệnh tiếp tục đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz.
-
Kinh tế Thế giới
Điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/3/2026
21:54' - 12/03/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 12/3/2026.

Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Bangkok, Thái Lan. Ảnh: AFP/TTXVN
Dịch vụ xe buýt tham gia chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người cao tuổi và nhóm người dễ bị tổn thương tại Bangkok ,Thái Lan,ngày 8/9/2021. Ảnh: AFP/TTXVN