BNEWS Có 38 cựu bộ trưởng và thứ trưởng dưới thời hai Thủ tướng Abhisit Vejjajiva và Yingluck Shinawatra đã bị điều tra về hồ sơ thuế.
Truyền thông Thái Lan ngày 2/4 cho biết mỗi chính phủ tiền nhiệm này có 19 quan chức bị điều tra.
Trước đó, Văn phòng Tổng kiểm toán Thái Lan đã yêu cầu Tổng cục Thuế tiến hành điều tra nhiều quan chức trong hai chính phủ tiền nhiệm để tìm ra những trường hợp trốn thuế thu nhập khi đang tại nhiệm.
Tổng Kiểm toán Pisit Leelavachiropas, các trường hợp điều tra tập trung vào các cựu quan chức có tài sản lớn, nhưng ông này không tiết lộ dạnh tính các quan chức trên.
Những cựu quan chức này, dù chưa bị xem là “giàu bất bình thường” – một kiểu uyển ngữ cho tội tham nhũng tại Thái Lan, nhưng sẽ bị điều tra liệu có hành vi trốn thuế liên quan đến các khoản thu nhập lớn từ 5 triệu baht trở lên trong giai đoạn tại vị.
Theo luật pháp Thái Lan, các quan chức giữ vị trí cao phải kê khai tài sản và nợ lên Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia (PACC) trong 3 thời điểm: khi được bổ nhiệm, khi mãn nhiệm và 1 năm sau khi rời khỏi vị trí trong chính phủ.
Theo nghiên cứu của Kom Chad Luek Online, một nhóm điều tra do giới truyền thông Thái Lan lập ra, 19 thành viên của Chính phủ Abhisit trong giai đoạn tháng 12/2008 – tháng 8/2011 đã có thu nhập hơn 5 triệu bath khi tại vị.
Trong số này có 11 chính trị gia của đảng Dân chủ, 7 chính trị gia của các đảng liên minh và 2 quan chức không thuộc đảng nào. Đáng chú ý, trong số này có Đại tướng Prawit Wongsuwan, người hiện là Phó Thủ tướng và đã từng giữ vị trí Bộ trưởng Quốc phòng thời Chính phủ Abhisit.
Trong số 19 quan chức dưới thời Chính phủ Yingluck giai đoạn từ tháng 8/2011 đến tháng 5/2014 bị điều tra vì có thu nhập trên 5 triệu baht khi tại vị, có 15 người thuộc đảng Pheu Thai, 4 người thuộc các đảng liên minh.
Trong số 38 cựu quan chức cấp cao bị điều tra này, chỉ có 4 người có tài sản ít hơn 10 triệu baht, những người còn lại điều có tài sản từ 23 triệu baht đến 2,9 tỷ baht.
Cựu Bộ trưởng Tài chính Korn Chatikavanij là thành viên giàu có nhất trong Chính phủ Abhisit, với tài sản lên tới 807,6 triệu baht trong khi cựu Phó Thủ tướng Phongthep Thepkanjana của Chính phủ Yingluck có tài sản lên tới 2,9 tỷ baht và bản thân bà Yingluck Shinawatra cũng có tài sản lên tới 541 triệu baht./.
Tin liên quan
Thái Lan sẽ kỷ luật 302 công chức liên quan chương trình trợ giá gạo
Hiện Ủy ban Chống tham nhũng khu vực công (PACC) đang điều tra 986 trường hợp công chức liên quan đến chương trình mua tạm trữ gạo gây nhiều tranh cãi dưới thời Thủ tướng Yingluck Shinawatra.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiThế giới ghi nhận gần 100 trận động đất lớn trong một tuần qua
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày 7-14/8, toàn cầu đã ghi nhận tới 98 trận động đất có độ lớn từ 4,5 trở lên, với 2 trận có độ lớn trên 7 xảy ra tại hai quốc gia ở Vành đai lửa Thái Bình Dương.
-
Kinh tế Thế giớiĐường sắt Trung Quốc lập kỷ lục mới
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7, số lượt tàu chở khách trung bình mỗi ngày đạt 11.462, tăng 571 chuyến tàu (tương đương 5,2%) so với cùng kỳ một năm trước đó.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ: Dự trữ dầu xuống mức thấp, dấy lên lo ngại an toàn các hang chứa
Bộ Năng lượng cho biết ít nhất 70 triệu thùng phải được duy trì trong kho dự trữ để có thể quản lý an toàn các hang chứa.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là một số sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ có nguy cơ thất thu 3,4 tỷ USD do đà sụt giảm sinh viên quốc tế
NAFSA dự báo số sinh viên quốc tế tại Mỹ năm học 2026-2027 có thể giảm 112.000 người, kéo theo thiệt hại 3,4 tỷ USD và 40.000 việc làm.
-
Kinh tế Thế giớiCác tập đoàn dầu mỏ lớn thu thêm 56 tỷ USD lợi nhuận trong quý II/2026
Theo chuyên trang kinh tế vùng Vịnh AGBI, 11 tập đoàn dầu mỏ lớn nhất thế giới đạt tổng lợi nhuận 121 tỷ USD trong quý II/2026.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.










