Thái Lan hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ vỡ đập thủy điện ở Lào
Ngày 25/7, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha đã trao cho Đại sứ quán Lào tại Bangkok khoản tiền 5 triệu baht (tương đương 147.000 USD) để hỗ trợ các nạn nhân trong khi các công ty và người dân Thái Lan tại Lào cũng đã quyên góp được 1,4 triệu baht gửi đến Bộ Lao động Lào. Dự kiến, Đại sứ quán Thái Lan tại Viêng Chăn sẽ mở tài khoản để tiếp nhận ủng hộ.
Bộ Quốc phòng Thái Lan đã cử Thứ trưởng Chanchai Changmongkol chỉ đạo quân đội nước này tiến hành công tác hỗ trợ trong khi Lực lượng vũ trang hoàng gia Thái Lan (RTAF) cũng đã thành lập một bộ chỉ huy hoạt động hỗ trợ, do Đại tướng Ponpipat Benyasri, Phó Tổng tham mưu trưởng RTAF đứng đầu.
Không đoàn 21 đặt căn cứ tại tỉnh Ubon Ratchathani sát biên giới với Lào sẽ phụ trách việc không vận cứu trợ. Nhiều máy bay vận tải C-130 và máy bay trực thăng cứu hộ EC-725 đã được huy động sẵn sàng tới sân bay Pakse của Lào khi được yêu cầu. Bộ chỉ huy Vùng 2 Lục quân, phụ trách khu vực biên giới Thái Lan – Lào cũng đã được lệnh hỗ trợ lực lượng, xe cộ, tàu thuyền.
Tại tỉnh Khon Kaen, nhiều điểm tiếp nhận cứu trợ đã được thiết lập trong khi nhiều người đã đến Tổng lãnh sự quán Lào ở đây để bày tỏ nguyện vọng hỗ trợ cả tiền bạc lẫn vật dụng sinh hoạt cho các nạn nhân. Một nhóm tình nguyện hơn 30 người ở tỉnh Nakhon Ratchasima đã lên đường từ ngày 24/7 mang theo nhiều thiết bị cứu thương và thuyền bè.
Đặc biệt, Đại Tăng thống Phật giáo Thái Lan Somdet Phra Arityawong Sakhottayan đã ra pháp dụ cho các trưởng lão hòa thượng ở khu vực miền Đông tập hợp đồ cứu trợ chuyển đến các văn phòng của Hội Phật giáo Thái Lan tham gia cứu trợ các nạn nhân tại Lào. Văn phòng Đại Tăng thống cũng đã chuyển số vật dụng sinh hoạt trị giá 1 triệu baht cho các nạn nhân lũ lụt ở Lào.
Công ty phát điện Ratchaburi trực thuộc Tập đoàn Egat - một trong các bên tham gia dự án thủy điện Sepian Senamnoy đã gửi thư chia buồn những người bị ảnh hưởng bởi sự cố vỡ đập. Công ty này cũng chi 5,13 triệu baht để hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân đồng thời cử quan chức đến khu vực sự cố để tham gia hỗ trợ.
Dự kiến, trong ngày 26/7, đại diện Hội đồng Kỹ sư Thái Lan (COE) sẽ đến Đại sứ quán Lào ở Bangkok để trao đổi tham vấn việc hỗ trợ khắc phục hậu quả sự cố./.
>>>Quân đội Việt Nam giúp nước bạn Lào khắc phục sự cố vỡ đập Thủy điện Xepian - Xe Nam Noy
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Hỗ trợ Lào 200.000 USD khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện
10:30' - 26/07/2018
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả sự cố vỡ đập thủy điện tại tỉnh Attapeu, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.
-
Kinh tế Việt Nam
Sự cố vỡ đập thuỷ điện tại Lào không gây tác động đáng kể đến ĐBSCL
08:08' - 26/07/2018
Đây là khẳng định của Bộ Tài nguyên và Môi trường về sự cố vỡ đập thủy điện XePian XeNamnoy (tỉnh A-ta-pơ, Lào) ngày 23/7 vừa qua.
-
Kinh tế Thế giới
Vỡ đập thủy điện tại Lào: Giới chức tỉnh Attapeu thông tin thêm về sự cố
07:26' - 26/07/2018
Phó Tỉnh trưởng tỉnh Attapeu cho biết vụ vỡ đập thủy điện đã làm 13 bản của huyện Sanamxay bị ngập chìm trong nước, trong đó có 6 bản bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 919 hộ và 3.780 dân.
-
Kinh tế & Xã hội
Vỡ đập thủy điện tại Lào: Tình người Sa Nạm Xay
07:11' - 26/07/2018
Giữa ngổn ngang những khó khăn đó, tình người nơi đây là một phần sức mạnh giúp người dân vượt qua bao khó khăn, gian khổ đang ở trước mắt.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Trung Quốc vẫn cần các gói kích thích tăng trưởng bổ sung
08:37'
Số liệu do Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) công bố hôm 15/8 cho thấy nền kinh tế nước này duy trì sự ổn định tổng thể nhưng có dấu hiệu giảm dần.
-
Kinh tế Thế giới
Đường sắt thế giới: Kết nối tương lai bằng đường ray
07:50'
Từng là biểu tượng của cuộc Cách mạng Công nghiệp, ngành đường sắt thế giới đã trải qua hơn hai thế kỷ phát triển với nhiều thăng trầm.
-
Kinh tế Thế giới
Tanzania và Burundi khởi công dự án đường sắt xuyên biên giới trị giá 2,15 tỷ USD
07:49'
Thep phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 16/8, Tanzania và Burundi đã khởi công xây dựng tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn hiện đại (SGR) nối Uvinza ở miền Tây Tanzania với Musongati ở miền Đông Burundi.
-
Kinh tế Thế giới
Những “gọng kìm" siết chặt kinh tế Đức
20:36' - 17/08/2025
Ngành công nghiệp Đức đang phải đối mặt với một "cơn bão kép" từ chính sách thuế quan mới của Mỹ, chi phí năng lượng tăng vọt và các quy định khí hậu nghiêm ngặt của Liên minh châu Âu (EU).
-
Kinh tế Thế giới
Thỏa thuận thương mại Mỹ - EU "mắc kẹt" vì các quy định kỹ thuật số
19:44' - 17/08/2025
Theo các nguồn thạo tin, những bất đồng về ngôn từ liên quan đến "các rào cản phi thuế quan" là một trong những lý do gây ra sự chậm trễ trong việc công bố tuyên bố chung.
-
Kinh tế Thế giới
Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua
08:30' - 17/08/2025
Tổng thống Mỹ hoãn việc áp dụng lại mức thuế quan 145% của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc, IEA nâng dự báo về tốc độ tăng của nguồn cung dầu mỏ... là những sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giới
Đầu tư vào trung tâm dữ liệu sẽ thúc đẩy xuất khẩu của quốc gia Đông Nam Á
05:30' - 17/08/2025
Mặc dù có sự gia tăng trong hoạt động nhập khẩu, song những dự án đầu tư vào các trung tâm dữ liệu sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Malaysia trong nửa cuối năm 2025.
-
Kinh tế Thế giới
Cộng đồng quốc tế phản ứng tích cực với cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ
19:04' - 16/08/2025
Ngày 16/8, người phát ngôn Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Stephane Dujarric cho biết LHQ đã ghi nhận kết quả hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ và hoan nghênh việc duy trì đối thoại mang tính xây dựng.
-
Kinh tế Thế giới
Thêm hơn 400 sản phẩm nhập khẩu vào danh mục chịu thuế nhập khẩu của Mỹ
11:02' - 16/08/2025
Ngày 15/8, Bộ Thương mại Mỹ thông báo mở rộng phạm vi áp dụng mức thuế 50% đối với thép và nhôm nhập khẩu bằng cách bổ sung hàng trăm sản phẩm dẫn xuất vào danh mục chịu thuế.