BNEWS Thủ tướng Thái Lan ngày 4/7 cho biết Chính phủ nước này đang lên kế hoạch thành lập hai ủy ban đặc biệt để có thể đưa ra các biện pháp hiệu quả giải quyết các cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 4/7 cho biết Chính phủ nước này đang lên kế hoạch thành lập hai ủy ban đặc biệt để có thể đưa ra các biện pháp hiệu quả giải quyết các cuộc khủng hoảng kinh tế và năng lượng, cũng như giúp giảm bớt chi phí sinh hoạt của người dân.
Ủy ban đầu tiên trực tiếp do Thủ tướng Prayut Chan-o-cha lãnh đạo và sẽ tập trung vào điều tiết nền kinh tế của đất nước.
Ủy ban thứ hai, do Bộ trưởng Năng lượng Supattanapong Punmeechaow đứng đầu với nhiệm vụ theo dõi tình hình kinh tế và năng lượng toàn cầu, đồng thời phân tích tác động của nó đối với Thái Lan.
Thông tin về hai ủy ban này được ông Prayut chính thức công bố ngày 4/7 sau khi ông tham dự cuộc họp kéo dài 3 giờ với Hội đồng An ninh Quốc gia để giải quyết các vấn đề kinh tế.
Bên cạnh đó, ông Prayut Chan-o-cha khẳng định sẽ rà soát và đánh giá lại hiệu quả của các biện pháp đã thực hiện nhằm giúp người dân giảm chi phí sinh hoạt, qua đó tính toán mở rộng nhóm đối tượng được hỗ trợ cho đến cuối năm nay trên cơ sở ngân sách hiện có. Đối với những biện pháp không còn cần thiết hoặc không hiệu quả, ông Prayut cho rằng cần dừng lại để không tạo thêm gánh nặng cho ngân sách quốc gia.
Thủ tướng Thái Lan cũng cho biết ông đã chỉ thị cho Bộ Năng lượng nước này tìm kiếm các nguồn nhiên liệu thay thế để đảm bảo Thái Lan có đủ năng lượng sử dụng trong tất cả các lĩnh vực bất chấp cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu đang diễn ra./.
Tin liên quan
Thái Lan dự kiến đón hơn 9 triệu lượt du khách nước ngoài trong năm nay
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã bày tỏ lạc quan về triển vọng hồi phục ngành du lịch của “Xứ sở chùa Vàng” sau khi nhận được thông tin dự báo có thể thu hút hơn 9 triệu lượt du khách quốc tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.










