Thái Lan phát hiện bệnh nhân đầu tiên nhiễm virus corona mới

15:57' - 13/01/2020
BNEWS Thái Lan đã ghi nhận bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus corona mới là một phụ nữ Trung Quốc 61 tuổi đến từ thành phố Vũ Hán (Wuhan).

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thái Lan đã ghi nhận bệnh nhân đầu tiên bị nhiễm virus corona mới là một phụ nữ Trung Quốc 61 tuổi đến từ thành phố Vũ Hán (Wuhan).

Truyền thông sở tại cho biết cuộc xét nghiệm hôm 12/1 đã phát hiện ra virus này và đây là trường hợp đầu tiên ở Thái Lan bị nhiễm virus trên. Bệnh nhân nói trên đã bình phục và sẵn sàng trở lại Trung Quốc trong ngày 13/1.

Theo Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul, quốc gia này đã thực hiện các biện pháp sàng lọc và kiểm tra thân nhiệt hành khách đến từ Vũ Hán kể từ ngày 3/1 tại 4 sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket và Chiang Mai, đồng thời nâng cao cảnh giác tại cả các bệnh viện công và các bệnh viên tư nhân.

Cho đến nay, đã có 12 bệnh nhân có những dấu hiệu bị nhiễm virus trên, nhưng hầu hết đều là cúm mùa. Có 8 bệnh nhân sốt cao bị máy đo thân nhiệt phát hiện tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok và đã được điều trị trong phòng cách ly tại Viện các bệnh truyền nhiễm kể từ ngày 8/1.

Cũng theo ông Anutin, công chúng không nên hoảng loạn vì Bộ Y tế có khả năng giải quyết bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Cơ quan này có khả năng chẩn đoán và chăm sóc y tế theo chuẩn quốc tế, và đang hợp tác chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như các bộ phận liên quan trong các sân bay để xây dựng niềm tin của người dân và du khách.

Nhà chức trách Thái Lan khuyến cáo nếu người dân nào trở về từ vùng dịch có các triệu chứng như sốt, đau họng, chảy nước mũi, ho, có đờm hoặc hắt hơi trong tròng 14 ngày thì nên đi khám bác sĩ ngay hoặc thông báo cho Vụ Kiểm soát bệnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục