BNEWS Một công-xoóc-xi-om do tập đoàn Charoen Pokphand Group (CP Group) đã ký thỏa thuận trị giá 7,4 tỷ USD với Chính phủ Thái Lan để xây dựng tuyến đường sắt cao tốc nối ba sân bay của nước này.
Dự án được coi là xương sống của kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng nhằm đưa khu vực ven biển phía Nam trở thành trung tâm công nghệ của Thái Lan.
Liên minh này cũng có sự tham gia của Tổng công ty Xây dựng Đường sắt Trung Quốc. Một số ngân hàng Nhật Bản đã nhất trí cung cấp một phần trong số vốn nói trên.
Chính phủ Thái Lan đã phê duyệt khoản kinh phí 117 tỷ baht (3,9 tỷ USD) đầu tư cho dự án, trong khi lĩnh vực tư sẽ đóng góp 117 tỷ baht.
Tuyến đường sắt nói trên dài 220 km, chạy từ các sân bay quốc tế Suvarnabhumi và Don Muang của Bangkok tới sân bay U-Tapao của thành phố nghỉ dưỡng Pattaya ở phía Đông Nam, với tốc độ tàu chạy 250 km/h.Tuyến đường sắt cao tốc cũng sẽ kết nối tới Hành lang kinh tế phía Đông (EEC), một chương trình tham vọng có trị giá 50 tỷ USD nhằm thu hút đầu tư từ các ngành như chế tạo ô tô và công nghệ. Dự án dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong vòng 12-24 tháng tới.
Giám đốc điều hành CP Group, ông Suphachai Chearavanont, cho hay tuyến đường sắt này sẽ biến EEC trở thành khu vực mở rộng của thủ đô Bangkok, do đó rất quan trọng đối với người dân và các nhà đầu tư. Theo ông Chearavanont, dự án dự kiến sẽ được hoàn thành trong 5 năm./.Tin liên quan
Ngành cao su Thái Lan đương đầu với khó khăn
Nội các Thái Lan đã thông qua một khoản ngân sách trị giá 24,278 tỷ baht (798 triệu USD) dành cho giai đoạn đầu của chương trình trợ cấp thu nhập đối với người trồng cao su.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn trước thời hạn áp thuế 50%
Mỹ và Canada vẫn còn những khác biệt lớn cần giải quyết trước hạn chót là ngày 19/8, thời điểm Mỹ có thể áp thuế 50% đối với nhiều hàng hoá của Canada.
-
Kinh tế Thế giớiIran tái khẳng định quyền tại eo biển Hormuz
Ngày 15/8/, Iran khẳng định eo biển Hormuz “vẫn thuộc về người Iran”, động thái bác lại phát biểu của Tổng thống Donald Trump rằng ông sẽ sớm tuyên bố eo biển Hormuz là một phần lãnh thổ của Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiHoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như đình trệ
Hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz gần như tê liệt vào ngày 14/8, sau khi có thêm 2 tàu bị tấn công tại đây và Mỹ tuyên bố có thể duy trì lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran vô thời hạn.
-
Kinh tế Thế giớiDoanh số bán lẻ của Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 7/2026
Theo ước tính do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 14/8, doanh số bán lẻ của nước này trong tháng 7/2026 đã bất ngờ sụt giảm 0,6% so với tháng trước xuống còn 763,6 tỷ USD.
-
Kinh tế Thế giớiĐông Nam Á và bài toán 2.100 tỷ USD cho kinh tế biển
OECD ước tính Đông Nam Á thiếu khoảng 2.100 tỷ USD để thực hiện các mục tiêu kinh tế biển bền vững đến năm 2030, đòi hỏi huy động tài chính hỗn hợp và các công cụ vốn mới.
-
Kinh tế Thế giớiIndonesia hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 6% năm 2027
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Chính phủ Indonesia đã tổ chức họp báo sau phiên họp toàn thể Hạ viện và công bố Dự thảo Ngân sách Nhà nước (RAPBN) năm 2027.
-
Kinh tế Thế giớiThái Lan kỳ vọng vào động lực kinh tế số
Kinh tế Thái Lan hiện đang đối mặt với một thử thách quan trọng, có thể được xem là “thách thức mang tính cơ cấu”.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 14/8/2026
Kinh tế thế giới ngày 14/8 nổi bật với đà tăng của hàng không Đông Nam Á, AI trong dầu khí và công nghệ, thuế drone của Mỹ, xe xanh Hàn Quốc và nỗ lực tự chủ thanh toán của EU.
-
Kinh tế Thế giớiSản lượng điện Mặt Trời tại châu Âu tăng trong những ngày nắng nóng
Trong những ngày xảy ra nắng nóng, sản lượng điện Mặt Trời tại một số nước châu Âu tăng đáng kể so với những ngày bình thường.










