BNEWS Thái Lan đang tăng cường biện pháp mạnh nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo qua tổng đài điện thoại và tội phạm xuyên quốc gia, thể hiện cam kết của chính phủ trong cuộc chiến chống loại hình tội phạm này.
Phát biểu sau khi chủ trì cuộc họp của Ủy ban chỉ đạo về ngăn ngừa các mối đe dọa an ninh khu vực biên giới, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai khẳng định các biện pháp cắt điện, Internet và nhiên liệu tại khu vực biên giới với Myanmar sẽ tiếp tục được duy trì. Đây là một phần trong chiến lược nhằm chặn đứng hoạt động của các băng nhóm lừa đảo qua tổng đài.
Ông Phumtham nhấn mạnh rằng mặc dù chiến dịch trấn áp đã đạt được nhiều kết quả, nhưng các hoạt động lừa đảo vẫn tiếp diễn ở một số khu vực và các băng nhóm tội phạm chuyển căn cứ từ Myanmar sang một số nước trong khu vực. Do đó, Chính phủ Thái Lan kiên quyết duy trì lập trường cứng rắn, theo đúng chính sách của Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phumtham cho biết Thái Lan đã tăng cường hợp tác với Campuchia, trong đó liên hệ trực tiếp với các bộ trưởng quốc phòng và nội vụ của nước này để tìm kiếm giải pháp chung. Ngoài ra, chính phủ cũng đã thành lập một nhóm pháp lý chuyên trách nhằm xử lý triệt để các băng nhóm tội phạm có tổ chức.
Thái Lan đang xem xét đề xuất chỉ định 5 quận tại tỉnh Tak – khu vực giáp biên giới Myanmar – là “vùng đặc biệt” để thực hiện các biện pháp trấn áp mạnh hơn đối với những tổ chức lừa đảo. Ông Phumtham nhấn mạnh cách tiếp cận của Thái Lan không chỉ dựa trên yếu tố an ninh mà còn tính đến khía cạnh nhân đạo và kinh tế, đồng thời nhấn mạnh hợp tác quốc tế là “chìa khóa” để giải quyết triệt để vấn đề.
Bên cạnh lừa đảo qua tổng đài, việc buôn lậu hàng quốc cấm qua các tuyến biên giới cũng là vấn đề nhức nhối. Phó Thủ tướng cho biết các cơ quan chức năng đang xem xét các biện pháp mạnh tay nhằm ngăn chặn dòng chảy hàng hóa bất hợp pháp vào tay các băng nhóm tội phạm.
Liên quan đề xuất xây dựng một bức tường biên giới tại quận Aranyaprathet, tỉnh Sa Kaeo, giáp Campuchia, ông Phumtham thừa nhận đây là một vấn đề nhạy cảm với nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, ông khẳng định Thái Lan vẫn duy trì các biện pháp trấn áp nghiêm ngặt, đồng thời kêu gọi các nước láng giềng cùng nhau hợp tác chặt chẽ và xây dựng lòng tin để đối phó với loại hình tội phạm này.
- Từ khóa:
- Thái Lan
- lừa đảo qua tổng đài
- lừa đảo
Tin liên quan
Mỹ cảnh giác với thuốc trị tiểu đường Ozempic giả
Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) ngày 15/4 cảnh báo người tiêu dùng về nguy cơ thuốc trị tiểu đường Ozempic giả đang trôi nổi trong chuỗi cung ứng dược phẩm tại Mỹ.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.










