BNEWS Bộ Tài chính Mỹ cho biết mức thâm hụt ngân sách trong tài khóa hiện tại cao hơn 9,7% so với mức thâm hụt 1.880 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa trước.
Thâm hụt ngân sách của Mỹ đã đạt mức kỷ lục 2.060 tỷ USD trong thời gian tám tháng đầu tiên của tài khóa hiện tại (kết thúc vào 30/9/2021) do các kế hoạch cứu trợ COVID-19 của chính phủ đã khiến chi tiêu ngân sách tăng lên mức cao kỷ lục.
Trong báo cáo ngân sách hàng tháng, Bộ Tài chính Mỹ cho biết mức thâm hụt ngân sách trong tài khóa hiện tại cao hơn 9,7% so với mức thâm hụt 1.880 tỷ USD của cùng kỳ tài khóa trước.Báo cáo cũng cho thấy tổng chi tiêu trong giai đoạn từ tháng 10/2020 đến tháng 5/2021 đã đạt kỷ lục 4.670 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ tài khóa trước. Nguồn thu từ thuế của chính phủ tăng 29,1% lên 2.610 tỷ USD, so với cùng kỳ tài khóa trước.Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát hồi tháng 3/2020, đẩy 22 triệu người rơi vào cảnh mất việc làm, Chính phủ Mỹ đã nhanh chóng phản ứng, thực hiện chi hàng nghìn tỷ USD cho các cá nhân/doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch.Chính phủ Mỹ đã tiến hành ba đợt hỗ trợ, viện trợ tiền trực tiếp cho các cá nhân, trong đó đợt thanh toán gần nhất được trích từ gói cứu trợ “khủng” trị giá 1.900 tỷ USD do Tổng thống Joe Biden đề xuất được Quốc hội thông qua hồi tháng 3/2021.Các chương trình hỗ trợ khác đã cung cấp hàng tỷ USD tiền trợ cấp thất nghiệp khẩn cấp và các khoản vay ưu đãi (là một hình thức cho vay trong đó người cho vay có thể trả lại toàn bộ hoặc một phần của khoản vay trong một khoảng thời gian khi đáp ứng các điều kiện nhất định).Mức thâm hụt ngân sách trong tài khóa kết thúc vào ngày 30/9/2020 ghi nhận mức cao kỷ lục 3.100 tỷ USD.Tổng thống Biden dự đoán rằng thâm hụt ngân sách trong tài khóa hiện tại ở mức 3.670 tỷ USD và tăng thêm 1.000 tỷ USD mỗi năm trong thập niên tới, cho thấy kế hoạch đầy tham vọng của ông nhằm tăng cường chi tiêu cho cơ sở hạ tầng và các hộ gia đình Mỹ.
Mức thâm hụt ngân sách tính riêng trong tháng 5/2021 ở mức 132 tỷ USD, so với mức thâm hụt 398,8 tỷ USD hồi tháng 5/2020 do việc chi tiêu quá nhiều cho các chương trình cứu trợ COVID-19 và việc hoãn ngày nộp thuế./.Tin liên quan
Thâm hụt ngân sách của Mỹ cao nhất từ trước tới nay
Thâm hụt ngân sách của Chính phủ Mỹ trong 6 tháng đầu của tài khóa 2021 (bắt đầu từ ngày 1/10/2020) đã tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng thời AI: Khi dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh
Phần lớn các mô hình AI hiện nay đều được phát triển trên những nền tảng công nghệ dùng chung và có thể được nhiều tổ chức cùng khai thác. Điều tạo nên sự khác biệt lại chính là dữ liệu.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng yen lao dốc dù Mỹ và Nhật Bản chi hàng chục tỷ USD can thiệp
Đồng yen Nhật đã xóa sạch mức tăng giá có được từ đợt can thiệp tỷ giá cuối tháng 7/2026, hiện đang giao dịch quanh mức 159 yen đổi 1 USD và đe dọa sự ổn định của thị trường tài chính.
-
Tài chính & Ngân hàngĐồng Tháp trao "cần gạt nước", mở lối thoát nghèo cho hàng ngàn hộ dân
Có thể khẳng định, nguồn vốn tín dụng chính sách đã đóng góp vào giảm nghèo bền vững, đồng thời đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo an sinh xã hội.
-
Tài chính & Ngân hàngLãi suất giảm diện rộng, ngân hàng tiếp sức doanh nghiệp tăng trưởng
Dòng vốn với chi phí hợp lý được kỳ vọng tiếp thêm lực cho sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.
-
Tài chính & Ngân hàngMSB giảm lãi suất cho vay tối thiểu 1%/năm
Chương trình được triển khai từ ngày 12/8/2026 với tổng hạn mức 3.000 tỷ đồng.
-
Tài chính & Ngân hàngTăng khả năng Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen
Cựu Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản, nhận định các nhà chức trách nước này có thể sẵn sàng phối hợp với Mỹ trong hành động can thiệp chung để hỗ trợ đồng yen.
-
Tài chính & Ngân hàngSACOMBANK giảm 2% lãi suất cho vay, hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu
Từ ngày 13/8 đến hết ngày 31/12/2026, SACOMBANK áp dụng mức giảm 2% lãi suất cho vay đối với cả khách hàng mới và khách hàng hiện hữu thuộc nhóm xuất nhập khẩu.
-
Tài chính & Ngân hàngTài sản người Việt tăng nhanh, tiền sẽ đi đâu?
Số người sở hữu tài sản lớn tại Việt Nam đang tăng nhanh, đưa thị trường bước vào giai đoạn mới của quá trình c.
-
Tài chính & Ngân hàngTài chính số mở rộng dòng vốn đặt ra thách thức pháp lý mới
Chuyển đổi số đang mở rộng phương thức tiếp cận vốn, thanh toán và cung ứng dịch vụ tài chính, song đồng thời kéo theo những rủi ro pháp lý mới.








