Thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng cao kỷ lục trong năm 2022

12:39' - 19/01/2023
BNEWS Bộ Tài chính Nhật Bản ngày 19/1 thông báo nước này chịu thâm hụt thương mại cao nhất từ trước tới nay trong năm 2022, do sự mất giá của đồng yen cùng với giá năng lượng và nguyên vật liệu thô tăng.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản năm ngoái tăng 18,2% lên 98.190 tỷ yen (763,7 tỷ USD), cao nhất từ trước tới nay. Nhưng kim ngạch nhập khẩu cùng kỳ cũng tăng tới 39,2% lên mức cao kỷ lục 118.160 yen.

 

Điều này khiến cho cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt cao kỷ lục 19.970 tỷ yen (155,2 tỷ USD)- mức cao nhất kể từ khi nước này bắt đầu tiến hành thống kê các số liệu cùng loại vào năm 1979.

Trước đó, thâm hụt thương mại cao nhất của Nhật Bản là 12.820 tỷ yen ghi nhận vào năm 2014.

Chỉ riêng trong tháng 12/2022, cán cân thương mại của Nhật Bản bị thâm hụt tới 1.450 tỷ yen. Vì mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng tới 11,5% lên 8.790 tỷ yen, kim ngạch nhập khẩu lại tăng 20,6% lên 10.240 tỷ yen.

Theo các chuyên gia, nguyên nhân chủ yếu khiến cho thâm hụt thương mại của Nhật Bản tăng cao kỷ lục trong năm ngoái là do việc đồng yen mất giá so với phần lớn ngoại tệ mạnh khác, khiến cho giá cả hàng hóa nhập khẩu trở nên đắt đỏ hơn.

Bên cạnh đó, việc giá dầu mỏ và khí đốt cùng với nhiều loại nguyên vật liệu thô khác tăng do tác động của xung đột Nga-Ukraine và cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung Quốc cùng với sự đứt gãy của một số chuỗi cung ứng cũng khiến cho kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản tăng mạnh, từ đó dẫn tới thâm hụt thương mại tăng./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục