Thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ tiếp tục giảm

14:23' - 31/12/2019
BNEWS Theo số liệu thống kê sơ bộ của Chính phủ Mỹ, thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ đã giảm trong tháng 11/2019 nhờ xuất khẩu gia tăng trong khi nhập khẩu giảm.
Hàng hóa tại cảng Long Beach, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Thống kê cho thấy thâm hụt thương mại hàng hóa của Mỹ trong tháng 11/2019 đã giảm 5,4% so với tháng trước đó, xuống còn 63,2 tỷ USD, ghi dấu giảm tháng thứ hai liên tiếp và là mức thâm hụt thấp nhất trong hơn hai năm qua.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 11/2019 của Mỹ đạt 136,4 tỷ USD, tăng 0,7% so với tháng 10, trong khi nhập khẩu giảm 1,3%, xuống 199,6 tỷ USD.

Tuy nhiên, tổng thâm hụt thương mại trong năm nay của Mỹ dự kiến vẫn ở cao. Trong giai đoạn từ tháng 1-10/2019, thâm hụt hàng hóa và dịch vụ của nền kinh tế lớn nhất thế giới đã tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Số liệu chính thức về thâm hụt thương mại trong tháng 11/2019 dự kiến sẽ được công bố vào ngày 7/1/2020.

Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Kinh tế Kinh doanh Quốc gia Mỹ (NABE), kinh tế Mỹ sẽ tăng trưởng chậm lại còn 1,8% trong năm 2020, sau khi ước tăng 2,3% năm 2019 và 2,9% năm 2018./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục