Thẩm phán Mỹ ngăn Tổng thống cắt quyền tiếp cận nhiều dịch vụ

09:55' - 11/09/2025
BNEWS Thẩm phán Mary McElroy tại Rhode Island, đã ban hành lệnh cấm sơ bộ, ngăn các quy định mới về nhập cư có hiệu lực.

Ngày 10/9, một thẩm phán liên bang Mỹ đã ra phán quyết ngăn chính quyền Tổng thống Donald Trump không cho người nhập cư bất hợp pháp tại Mỹ tiếp cận nhiều dịch vụ do liên bang tài trợ, trong đó có trường mầm non, phòng khám sức khỏe, ngân hàng thực phẩm và các chương trình giáo dục người lớn.

Theo yêu cầu của 21 bang do đảng Dân chủ lãnh đạo và thủ đô Washington D.C, Thẩm phán Mary McElroy tại Rhode Island, đã ban hành lệnh cấm sơ bộ, ngăn các quy định mới về nhập cư có hiệu lực.

Các quy định này do Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh (HHS), Bộ Giáo dục, Bộ Lao động và Bộ Tư pháp Mỹ ban hành từ ngày 10/7, nhằm siết chặt quyền tiếp cận các chương trình liên bang của người nhập cư. Đây là một phần trong chương trình nhập cư cứng rắn của chính quyền Tổng thống Trump, vốn được triển khai từ năm 2017 với mục tiêu trục xuất hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp.

Thẩm phán McElroy nhận định các cơ quan đã thay đổi chính sách một cách “tùy tiện và vội vã”, mà không xin ý kiến công chúng, đồng thời nghi ngờ lập luận của Bộ Tư pháp Mỹ về việc các chính quyền trước đây hiểu sai luật.

 

Trước động thái này, phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson cho biết chính quyền kỳ vọng sẽ được tòa án cấp cao hơn ủng hộ, đồng thời nhấn mạnh người nhập cư bất hợp pháp không có quyền tiếp cận các lợi ích liên bang do người Mỹ đóng thuế.

Cùng ngày, Tổng thống Ghana John Mahama thông báo nước này đã tiếp nhận đợt đầu tiên gồm 14 người Tây Phi bị Mỹ trục xuất, trong đó có các công dân Nigeria và Gambia. Chính phủ Ghana đã tạo điều kiện để những người này trở về nước, dựa trên chính sách miễn thị thực đối với người Tây Phi.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Tổng thống Mahama cho biết Mỹ đã liên hệ với Ghana về việc tiếp nhận công dân bên thứ ba đang bị trục xuất và nước này đã đồng ý tiếp nhận người Tây Phi. Tuy nhiên, ông không nêu rõ giới hạn số lượng tiếp nhận.

Đây là phần tiếp theo trong chính sách cứng rắn về nhập cư của Mỹ, vốn hướng đến việc trục xuất và chuyển giao người di cư sang các nước thứ ba. Trước đó, hồi tháng 7, Mỹ đã trục xuất 5 người đến Eswatini và 8 người đến Nam Sudan. Tháng 8, Rwanda tiếp nhận 7 người di cư bị trục xuất, sau khi hai nước ký thỏa thuận về việc chuyển giao tối đa 250 người.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục