BNEWS Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Kiên Lương Hồ Văn Lực cho biết, di tích Hang Mo So được công nhận là Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp Quốc gia năm 1995.
Tọa lạc xã Kiên Lương (tỉnh An Giang), Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp Quốc gia Mo So là căn cứ cách mạng trong suốt 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ của dân tộc, có giá trị to lớn về lịch sử, văn hóa, du lịch.
Những năm gần đây, di tích Mo So thu hút ngày càng nhiều đoàn du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và là một trong những địa chỉ đỏ tiêu biểu về giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước của tỉnh An Giang.
Khơi dậy niềm tự hào truyền thống cách mạng Anh Bùi Văn Tưởng, cán bộ Tỉnh đoàn Cà Mau cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9, anh cùng một số thành viên trong gia đình và một số người bạn đến tham quan di tích lịch sử và thắng cảnh Mo So và một số địa điểm du lịch, di tích lịch sử thuộc tỉnh An Giang như Ba Hòn, Khu Mạc Cửu, Mũi Nai (Hà Tiên)… Qua lần tham quan này anh Tưởng mong có nhiều dịp dẫn người thân, bạn bè đến tham quan, tìm hiểu về Di tích lịch sử và thắng cảnh Mo So, bởi nơi đây không chỉ là nơi có nhiều cảnh đẹp còn mang giá trị lịch sử cách mạng cần lan tỏa sâu rộng hơn đến với mọi người.“Điều khiến chúng tôi thích thú là ngoài nét đẹp hoang sơ của núi Mo So, còn là mong muốn được thắp những nén nhang tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”, anh Tưởng chia sẻ.
Du khách Trang Tấn Sang, đến từ thành phố Cần Thơ chia sẻ, đây là lần đầu tiên tổ chức cho gia đình gần 10 người đến tham quan di tích Mo So và tất cả mọi người đều ấn tượng tốt đẹp với nơi đây.
“Trước khi đến tham quan Mo So, tôi cũng đã tìm hiểu về di tích qua báo chí và khi đến nơi cảm thấy mê mẩn với phong cảnh núi rừng hoang sơ, hệ thống hang động kỳ bí, có dòng suối trong vắt, mát lạnh và thạch nhũ óng ánh huyền ảo. Không chỉ vậy, nơi đây còn gợi cho chúng tôi niềm xúc động, tự hào về nơi ghi dấu, chứng nhân của hai cuộc kháng chiến vĩ đại, nhắc nhở chúng tôi sống và làm việc có trách nhiệm hơn, quý trọng nền hòa bình, độc lập có được hôm nay”, ông Sang nói.
Phát huy giá trị lịch sử di tích Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Kiên Lương Hồ Văn Lực cho biết, di tích Hang Mo So được công nhận là Di tích lịch sử và thắng cảnh cấp Quốc gia năm 1995. Trong kháng chiến chống Pháp, Mo So là nơi đóng quân của Công binh xưởng 18 (Quân khu 9) và quân tình nguyện Campuchia. Tại đây, lực lượng cách mạng chế tạo, cải tiến vũ khí thu được từ địch, tiếp tế cho chiến trường Tây Nam Bộ. Đến thời chống Mỹ, Mo So là căn cứ chiến lược quan trọng, là điểm chốt trên tuyến đường 1C là tuyến vận chuyển vũ khí, đạn dược từ Bắc vào Nam.Thời gian này mặc dù quân Mỹ - Ngụy nhiều lần mở các cuộc càn quét với ý định xóa sổ căn cứ này, nhưng nhờ địa hình hiểm trở, tinh thần mưu trí, dũng cảm của quân dân ta, Mo So vẫn kiên cường trụ vững, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cách mạng địa phương.
Khu di tích là là một dải núi đá vôi hùng vĩ, hệ thống hang động kỳ bí, hiểm trở vừa là thắng cảnh thiên nhiên với hơn 20 hang động lớn nhỏ nối liền nhau, trong lòng núi còn có suối ngầm uốn lượn, thạch nhũ đa dạng và lung linh dưới ánh sáng huyền ảo từ các “giếng trời”, nằm giữa là một thung lũng nhỏ hơn 1.000 m2 phủ xanh cây cối.
Thiếu tá Nguyễn Tấn Liệt, Nguyên Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang "người từng tham gia chiến đấu tại vùng căn cứ cách mạng Mo So) chia sẻ, giữa năm 1969, căn cứ cách mạng của Huyện ủy Hà Tiên chuyển từ Đồng Tràm về vùng núi Mo So, đến tháng 11/1969, địch đánh vào Mo So với lực lượng lớn, hỏa lực mạnh quyết hủy diệt lực lượng ta, nhưng ý chí, tinh thần quyết chiến đấu của quân ta cùng với lợi thế hang động hiểm trở giúp cuộc chiến kéo dài đến cuối năm 1969 và đã làm thất bại ý đồ chiếm nhanh núi Mo So, buộc địch phải rút lui.Đến tháng 2/1970, nhiều máy bay ào ạt tấn công núi Mo So nhưng sau hơn 40 ngày đêm chiến đấu ác liệt, quân ta loại khỏi vòng chiến đấu 500 tên địch và phá hủy nhiều xe, pháo của địch, buộc chúng phải rút lui.
Từ tháng 7/1969 đến tháng 4/1970, tại Mo So, quân ta tiêu diệt và loại khỏi hàng ngũ khoảng 4.000 tên địch, phá hủy 80 xe tăng và nhiều trọng pháo, bắn rơi nhiều 10 máy bay, thu nhiều đồ dùng quân sự khiến quân địch hoang mang, không còn sức chiến đấu nên đành rút quân.
Theo ông Trần Bình Trọng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương, những năm gần đây nhờ sự quan tâm đầu tư, đẩy mạnh giới thiệu về giá trị lịch sử và cảnh đẹp hùng vì của di tích Mo So, nơi đây ngày càng nhiều du khách, đoàn khách đến tham quan, tìm hiểu.Đặc biệt, vào các dịp lễ quan trọng của đất nước, Mo So đón tiếp nhiều đoàn du khách, học sinh, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, viên chức, người dân về nguồn, thắp hương tưởng niệm, lắng nghe các câu chuyện từ các cựu chiến binh; qua đó giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về truyền thống đấu tranh cách mạng của cha ông đi trước.
"Ủy ban nhân dân xã Kiên Lương phối hợp các ngành liên quan quan tâm trùng tu, tôn tạo, phát huy giá trị Khu di tích lịch sử và thắng cảnh núi Mo So, gắn với quảng bá du lịch, lịch sử và con người Kiên Lương đến với du khách như: số hóa thông tin về di tích; tổ chức các hoạt động tham quan về nguồn, lễ cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ nhằm tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ và giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, ý thức trách nhiệm, tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ", ông Trọng thông tin thêm.Tin liên quan
Thanh niên An Giang đột phá khởi nghiệp nhờ ứng dụng công nghệ số
Nhiều thanh niên tỉnh An Giang khai thác tốt các thế mạnh, tài nguyên sẵn có và ứng dụng khoa học, công nghệ và ứng dụng công nghệ số để mở ra không gian phát triển, xây dựng thành công thương hiệu.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiTừ bữa cơm Công đoàn đến những cuộc đối thoại với công nhân
Từ nâng chất lượng bữa ăn ca, hỗ trợ công nhân khó khăn đến tăng cường đối thoại, các cấp Công đoàn tỉnh Tây Ninh đang đổi mới phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, gần gũi với người lao động.
-
Kinh tế xã hộiHội nghị ACT+1: Việt Nam đề cao vai trò của giáo viên trong ứng dụng AI trong nhà trường
Trong bài tham luận tại phiên Báo cáo quốc gia 1, Tiến sĩ Trịnh Thị Quý của đoàn Việt Nam đã phân tích vai trò, cơ hội và thách thức của AI trong giáo dục phổ thông Việt Nam.
-
Kinh tế xã hộiThủ tướng Anh kêu gọi thảo luận về việc khôi phục tự do di chuyển với EU
Thủ tướng Anh Andy Burnham kêu gọi tranh luận thực tế về tự do di chuyển với EU, trong bối cảnh London tìm cách thắt chặt quan hệ với khối sau Brexit.
-
Kinh tế xã hộiQuảng Trị tăng tốc thi công, đưa tuyến đường ven biển về đích đúng hẹn
Quảng Trị tập trung tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, tăng tốc thi công đường ven biển và cầu Nhật Lệ 3, hướng tới hoàn thành các mốc tiến độ cuối năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiĐà Lạt giải cứu nữ du khách Malaysia rơi xuống hố sâu 10 m
Sáng 25/10, lãnh đạo UBND phường Lâm Viên – Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công một nữ du khách người Malaysia gặp nạn khi đang đi leo núi tại địa bàn.
-
Kinh tế xã hộiTP Hồ Chí Minh khởi công dự án 631 căn hộ cho lực lượng Công an
Sáng 25/10, Bộ Công an tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại số 15/6C đường Đặng Văn Bi, phường Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
-
Kinh tế xã hộiKhánh Hòa thúc đẩy hạ tầng số, mở động lực tăng trưởng mới
Sáng 25/10, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội thảo với chủ đề “Mở lối kỷ nguyên tăng trưởng số - Cùng tỉnh Khánh Hòa kiến tạo hạ tầng số hiện đại”.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc chuyển mình trước thềm APEC 2027
Việc triển khai các dự án phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027 đang tạo chuyển động mạnh mẽ tại Phú Quốc (An Giang).
-
Kinh tế xã hộiBầu cử Mỹ: Tổng thống D. Trump bỏ phiếu sớm tại Florida
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/10 đã cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump tham gia bỏ phiếu sớm tại bang Florida, trước thềm cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ dự kiến diễn ra vào ngày 3/11 tới.















