Thặng dư thương mại quý I/2019 của Australia cao kỷ lục

19:55' - 07/05/2019
BNEWS Australia đạt thặng dư thương mại kỷ lục trong quý I/2019 nhờ giá hàng hóa tăng giúp làm tăng giá trị xuất khẩu.
Thặng dư thương mại quý I/2019 của Australia cao kỷ lục. Ảnh minh họa: THX/TTXVN

Cơ quan Thống kê Australia (ABS) cho biết với dữ liệu đã được điều chỉnh theo mùa, thặng dư thương mại của nước này đạt 4,95 tỷ đôla Australia (3,48 tỷ USD) trong tháng 3/2019, đưa thặng dư thương mại trong cả quý I/2019 lên 14,2 tỷ đôla Australia (9,99 tỷ USD) tổng cộng.

Tuy nhiên, chi tiêu mua bán lẻ trong nước dường như vẫn khá yếu. Trong 12 tháng tính đến tháng 3/2019, chi tiêu mua bán lẻ chỉ tăng 1,1% tại Australia và đây là con số tăng trưởng bán lẻ yếu nhất kể từ năm 2011.

Trong các lĩnh vực khác, doanh số bán của các quán cà phê, nhà hàng tăng 1,0%, các dịch vụ bán lẻ khác tăng 0,3%, bán lẻ quần áo, giày dép và phụ kiện tăng 0,3%, bán lẻ thực phẩm chỉ tăng 0,1%.

Mới đây, Bộ trưởng Ngân khố Australia (Ôx-trây-li-a) Josh Frydenberg cho rằng nền kinh tế nước này sẽ phải đối mặt với không ít khó khăn trong thời gian tới. Đó là thị trường nhà ở hạ nhiệt, tăng trưởng tín dụng giảm và lũ lụt và hạn hán ngày càng nghiêm trọng.

Trên thế giới, căng thẳng thương mại toàn cầu vẫn tiếp diễn, nền kinh tế Trung Quốc phát triển chậm lại và đã có hiện tượng mất đà tăng trưởng ở Nhật Bản, châu Âu và các nền kinh tế tiên tiến khác.

>>> Australia có thể cắt giảm lãi suất sau các số liệu kinh tế kém tích cực

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục