BNEWS Giá thanh long trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đang giảm khá mạnh trong thời điểm chính vụ, cộng với sức tiêu thụ chậm, khiến nhiều nhà vườn lo lắng khi lợi nhuận bị thu hẹp.
Tại vùng chuyên canh thanh long lớn của tỉnh ở xã Tân Thuận Bình và các địa phương lân cận thuộc vùng ngọt hóa Gò Công, giá thanh long thương phẩm đã giảm đáng kể so với những ngày trước đó.
Ông Triệu Văn Tôn, ngụ ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, cho biết gia đình vừa thu hoạch và bán gần 2 tấn thanh long với giá 8.000 đồng/kg, giảm khoảng 5.000 đồng/kg so với cách đây khoảng 10 ngày. Theo ông Tôn, với mức giá hiện nay, người trồng chỉ còn lợi nhuận rất thấp do chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nhân công đều tăng. Tương tự, ông Nguyễn Văn Phúc, xã Tân Thuận Bình, vừa bán hơn 400 kg thanh long với giá trung bình 10.000 đồng/kg. Ông Phúc cho rằng đây là mức giá chấp nhận được đối với thanh long chính vụ do chi phí sản xuất thấp hơn so với vụ nghịch phải xử lý ra hoa bằng phương pháp xông đèn. Tuy nhiên, những hộ phải thuê nhân công thu hoạch hầu như không có lãi, thậm chí thua lỗ.Theo các thương lái, thanh long đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ của vụ thuận nên nguồn cung tăng mạnh. Bên cạnh đó, do cây ra hoa, đậu trái tự nhiên nên nhiều nhà vườn ít đầu tư chăm sóc, dẫn đến chất lượng trái không đồng đều, tỷ lệ trái đạt chuẩn loại 1 thấp. Mỗi đợt thu hoạch, đa số hộ dân chỉ thu được vài trăm kilogram, trong khi vụ nghịch có thể đạt vài tấn mỗi lần thu hoạch.
Thanh long chính vụ tại Đồng Tháp thường kéo dài từ tháng 3 đến giữa tháng 9 dương lịch. Sau khi kết thúc vụ thuận, nông dân sẽ tập trung chăm sóc vườn để chuẩn bị cho sản xuất nghịch vụ nhằm phục vụ thị trường cuối năm. Trước diễn biến giá cả bấp bênh, ngành nông nghiệp địa phương khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích trồng thanh long một cách tự phát, đồng thời tăng cường áp dụng các tiêu chuẩn sản xuất an toàn như VietGAP, GlobalGAP nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.Cùng với đó, tỉnh đang đẩy mạnh kết nối tiêu thụ thông qua hệ thống phân phối trong nước, sàn thương mại điện tử và các doanh nghiệp chế biến, góp phần đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào các kênh tiêu thụ truyền thống.
Ông Trần Trung Quý, Giám đốc Hợp tác xã Hưng Thịnh Phát, xã Tân Thuận Bình, cho biết hợp tác xã đang áp dụng các biện pháp nâng tầm trái thanh long ruột đỏ với quy trình sản xuất đạt chuẩn GlobalGap, với vùng nguyên liệu khoảng 1.000 ha. Sản phẩm thanh long của hợp tác xã đã được chứng nhận OCOP 4 sao và xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Mỗi tháng, hợp tác xã xuất khẩu khoảng 300 tấn thanh long. Hiện 100% diện tích sản xuất của hợp tác xã đã được cấp mã số vùng trồng, sản phẩm được sơ chế, đóng gói tại cơ sở được cấp mã số, bảo đảm khả năng truy xuất nguồn gốc. Hiện hợp tác xã đang xây dựng 450 ha thanh long đạt chứng nhận GlobalGAP . Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp, địa phương hiện có hơn 8.500 ha thanh long chuyên canh phục vụ xuất khẩu, sản lượng hằng năm đạt trên 296.000 tấn, tập trung tại các xã Tân Thuận Bình, Mỹ Tịnh An, Lương Hòa Lạc, An Thạnh Thủy, Chợ Gạo, Đồng Sơn, Tân Phước 1, Tân Điền...Toàn tỉnh hiện có hơn 2.300 ha thanh long được chứng nhận đạt các tiêu chuẩn GAP; 33 mã số vùng trồng phục vụ xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với diện tích 5.493 ha và 92 mã số vùng trồng xuất khẩu sang các thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia với diện tích 1.271 ha.
Mặc dù vẫn là một trong những loại cây trồng chủ lực mang lại thu nhập cho nông dân, song tình trạng giá cả biến động theo mùa vụ cho thấy ngành hàng thanh long cần tiếp tục được tổ chức sản xuất theo hướng liên kết chuỗi, nâng cao chất lượng, phát triển chế biến sâu và mở rộng thị trường tiêu thụ để tránh tình trạng "được mùa, mất giá" tái diễn.Tin liên quan
Nông sản Đồng Tháp: Khi thương hiệu quyết định túi tiền nhà nông
Không chỉ dừng lại ở mục tiêu tăng sản lượng hay mở rộng diện tích sản xuất, Đồng Tháp hướng đến xây dựng những thương hiệu nông sản mạnh, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáThái Lan có kế hoạch tăng dự trữ gạo và dầu cọ thô để ứng phó hiện tượng El Nino
Thái Lan đề xuất tăng 30% dự trữ gạo chiến lược và 20% dự trữ dầu cọ nhằm bảo đảm an ninh lương thực, ổn định thị trường trước nguy cơ hạn hán kéo dài.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng lên mức cao nhất một tuần khi lo ngại về nguồn cung trở lại
Giá dầu tăng khoảng 3% trong phiên 24/9, lên mức cao nhất trong một tuần, sau khi vụ tấn công bằng tên lửa của lực lượng Houthi nhằm vào Saudi Arabia làm dấy lên lo ngại về nguồn cung.
-
Hàng hoáViệt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm halal độc đáo tại Indonesia
Các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu nhiều sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm đã được chứng nhận halal, qua đó tìm kiếm cơ hội tiếp cận thị trường Indonesia và cộng đồng halal quốc tế.
-
Hàng hoáGiá dầu diesel trung bình tại EU xác lập mức cao kỷ lục
Giá dầu diesel trung bình tại EU đã chạm mức cao kỷ lục mới, đạt 2,23 euro/lít (khoảng 2,54 USD/lít).
-
Hàng hoáGiá dầu châu Á tiếp tục tăng do thiếu dấu hiệu tiến triển trong đàm phán Mỹ-Iran
Trong phiên chiều 24/9 tại châu Á, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 43 xu (0,4%) lên 103,51 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng 35 xu (0,4%) lên 92,51 USD/thùng.
-
Hàng hoáGiá rau tăng mạnh sau mưa lớn kéo dài
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày tại các vùng chuyên canh rau, củ, quả ở Lâm Đồng, các tỉnh Đông và Tây Nam Bộ đang tác động trực tiếp đến nguồn cung cho thị trường TP. Hồ Chí Minh.
-
Hàng hoáĐiều chỉnh giá xăng dầu từ 15 giờ hôm nay 24/9
Giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ 15h00 hôm nay 24/9, trong đó liên Bộ Công Thương-Tài chính không thực hiện trích lập và trích chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
-
Hàng hoáTừ đàn heo thất bại đến trại gà doanh thu 20 tỷ đồng
Từ gặp nhiều khó khăn do chăn nuôi không hiệu quả, ông Nguyễn Đức Lữ đã từng bước xây dựng mô hình nuôi gà công nghiệp lấy thịt trong trại lạnh khép kín, mang lại doanh thu từ 15-20 tỷ đồng mỗi năm.
-
Hàng hoáSắp diễn ra Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội
Từ ngày 1-4/10/2026, hơn 100 sản phẩm đặc trưng của Việt Nam và Lào sẽ được giới thiệu, trưng bày và bán trực tiếp tại 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội, trong khuôn khổ "Tuần lễ sản phẩm Việt – Lào".















