Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 3 bị can lừa đảo hơn 1,7 triệu USD
Ngày 8/3, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và khám xét của Cơ quan Cảnh sát điều tra đối với Nguyễn Nam Huy (sinh năm 1983, ngụ Quận 1) và Nguyễn Quang Thái (sinh năm 1983, ngụ Quận 5) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cũng bị khởi tố về hành vi này nhưng được tại ngoại là Đỗ Thị Thu Mai (vợ của Nguyễn Nam Huy).
Cụ thể, làm việc với ông Kitoh, Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản (trụ sở tại toà nhà Tập đoàn Bảo Việt, số 233 Đồng Khởi, Quận 1) - là người được Công ty Homes nhờ đại diện, Huy tự giới thiệu là con của một Thứ trưởng Bộ Công Thương, có quan hệ mua bán thường xuyên với Công ty CP VRG Khải Hoàn. Huy cam kết đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Công ty Homes.
Đồng thời, Huy cho ông Kitoh xem hình ảnh, sản phẩm thể hiện mối quan hệ kinh doanh giữa Công ty She Medical với Công ty CP VRG Khải Hoàn.
Tin tưởng khả năng cung cấp găng tay y tế của Công ty She Medical, ông Kitoh đại diện cho Công ty Homes tiến hành các bước đàm phán việc ký hợp đồng.Phía Công ty She Medical cử Nguyễn Quang Thái với chức danh Giám đốc phát triển thị trường làm đầu mối liên lạc, trao đổi các nội dung liên quan đến hợp đồng giữa Homes và She Medical.
Sau khi thương thảo, hai bên ký hợp đồng với nội dung thể hiện quy định giá trị hợp đồng là 5.950.000 USD (khoảng 137 tỷ đồng).
Hàng hóa mua bán là găng tay y tế Vglove nitrile không bột, số lượng 100.000 thùng, kích cỡ S,M,L chia theo tỷ lệ tương ứng 3/5/2.
Tình trạng mới 100% xuất xứ Nhà máy VRG Khải Hoàn, Việt Nam. Quy cách đóng gói 100 chiếc/thùng, một thùng chứa 1000 chiếc găng tay.
Sau khi ký hợp đồng, Công ty Homes đã chuyển khoản số tiền 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng, tương ứng 30% giá trị hợp đồng) cho She Medical. Tới hạn giao hàng trong hợp đồng, Công ty She Medical không tiến hành giao hàng như thoả thuận.Công ty Homes và ông Kitoh đã liên hệ nhiều lần nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai liên tục đưa ra nhiều lý do để trì hoãn việc giao hàng.
Sau nhiều ngày không nhận được hàng, Công ty Homes đã yêu cầu Công ty She Medical hoàn trả tiền cọc nhưng Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai từ chối với lý do She Medical đã sử dụng tiền cọc để xúc tiến ký kết hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty CP VRG Khải Hoàn, do đó không thể hoàn trả toàn bộ tiền cọc cho Công ty Homes, chỉ có thể hoàn trả một phần với điều kiện Công ty Homes tự ý chấm dứt hợp đồng. Nhận thấy Công ty She Medical có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng), Công ty Homes đã có đơn tố cáo gửi Cơ quan công an. Qua điều tra, Cơ quan điều tra xác định có đủ cơ sở chứng minh Mai, Huy, Thái đã lợi dụng tình trạng khan hiếm găng tay y tế trong dịch COVID-19 đưa ra thông tin gian dối để Công ty Homes tin tưởng ký kết hợp đồng, chuyển 1.785.000 USD tiền đặt cọc, từ đó chiếm đoạt tiền./.Tin liên quan
-
Kinh tế và pháp luật
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tiền qua mạng xã hội
20:56' - 07/03/2022
Ngày 7/3, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan chức năng đã ghi nhận các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tiền thông qua mua bán hàng hóa trên mạng xã hội hoặc mua bán tiền ảo.
-
Kinh tế và pháp luật
Vụ tái chế dầu DO giả ở Bà Rịa-Vũng Tàu: Tạm đình chỉ công tác Bí thư và Chủ tịch xã
19:34' - 07/03/2022
Huyện ủy Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) thông tin liên quan đến cơ sở nấu dầu DO giả quy mô lớn bị lực lượng Công an bắt quả tang ngày 2/3 tại thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
-
Kinh tế và pháp luật
Tạm giữ 2 bố con vác dao đi "giết người" ở Bắc Giang
18:57' - 07/03/2022
Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang đã tạm giữ hình sự đối với 2 đối tượng là bố và con: Nguyễn Văn Hoàn và Nguyễn Văn Hiệp để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi "Giết người".
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luật
Bắt đối tượng truy nã đặc biệt sau hơn 3 tháng lẩn trốn
17:09' - 02/08/2025
Công an tỉnh An Giang vừa bắt và di lý đối tượng Lê Hoàng Ân (sinh năm 1983, trú xã An Minh, tỉnh An Giang) từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương.
-
Kinh tế và pháp luật
Tesla phải bồi thường 243 triệu USD trong vụ tai nạn tại Florida
13:59' - 02/08/2025
Ngày 1/8, bồi thẩm đoàn tại bang Florida của Mỹ đã ra phán quyết buộc hãng xe điện Tesla phải bồi thường 243 triệu USD trong vụ tai nạn gây chết người năm 2019 liên quan đến công nghệ Autopilot.
-
Kinh tế và pháp luật
Hàng giả “ồ ạt” vào Hàn Quốc qua mua sắm quốc tế
15:43' - 01/08/2025
Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, đồng thời kêu gọi người tiêu dùng nâng cao cảnh giác khi mua hàng từ nước ngoài để tránh tiếp tay cho hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
-
Kinh tế và pháp luật
Google thua trong vụ kiện chống độc quyền của Epic Games
15:25' - 01/08/2025
Phán quyết mở đường cho các ứng dụng của Epic Games hoạt động bên trong cửa hàng ứng dụng Google Play Store của Google mà không phải sử dụng hệ thống thanh toán của Google vốn phải trả phí giao dịch.
-
Kinh tế và pháp luật
Công bố danh sách các khu vực “xây không cần xin phép” ở TP. HCM
13:32' - 01/08/2025
Ngày 1/8, UBND phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức công bố danh sách các khu vực người dân được miễn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở.
-
Kinh tế và pháp luật
Google phải mở hệ điều hành Android cho đối thủ theo phán quyết tòa án Mỹ
12:06' - 01/08/2025
Ngày 31/7, một tòa án liên bang của Mỹ đã ra phán quyết buộc Google phải mở hệ điều hành Android cho các cửa hàng ứng dụng của đối thủ.
-
Kinh tế và pháp luật
Triệt phá cơ sở điều chế ma túy tinh vi tại Bỉ
11:05' - 01/08/2025
Một xưởng ngầm chuyên điều chế và đóng gói cocaine vừa bị cảnh sát tư pháp liên bang Bỉ triệt phá vào sáng 31/7 theo giờ địa phương tại thị trấn Faimes, tỉnh Liège.
-
Kinh tế và pháp luật
Từ 01/01/2026, những trường hợp nào bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp?
10:00' - 01/08/2025
Luật Việc làm số 74/2025/QH15 quy định những trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp.
-
Kinh tế và pháp luật
Nga ban hành luật cấm tìm kiếm nội dung cực đoan trên mạng
09:06' - 01/08/2025
Ngày 31/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký ban hành một đạo luật mới, quy định xử phạt tài chính đối với người dùng Internet tìm kiếm các nội dung bị coi là “tài liệu cực đoan”.