Thành phố Thủ Đức mở cửa kinh doanh, sản xuất tuyệt đối không được nóng vội

15:00' - 01/10/2021
BNEWS Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam lưu ý Tp Hồ Chí Minh mở cửa kinh doanh, sản xuất phải từng bước chắc chắn, tuyệt đối không được nóng vội, sản xuất phải an toàn, an toàn mới được sản xuất.

Sáng 1/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 đã tới thăm, nắm tình hình sản xuất kinh doanh tại Khu công nghiệp Linh Trung 1, thành phố Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh) trong ngày đầu thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội và làm việc với Thành ủy thành phố Thủ Đức.

Kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh danh tại Khu công nghiệp Linh Trung 1 trong ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, trao đổi với lãnh đạo các doanh nghiệp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ vui mừng khi các doanh nghiệp bắt đầu từng bước mở cửa sản xuất, kinh doanh.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, mục tiêu của Chính phủ cũng như của các doanh nghiệp là phải thúc đẩy sản xuất an toàn; công nhân mong muốn đi làm để có thu nhập và chính lao động mới tạo cho họ có được tinh thần sảng khoái, do vậy Chính phủ đã giao cho các doanh nghiệp quyền chủ động đảm bảo an toàn.

Phó Thủ tướng lưu ý, hiện nay lực lượng Quân y vẫn đang thường trực trên địa bàn thành phố, luôn sẵn sàng hỗ trợ các địa phương, nếu ai có bị bệnh phải điều trị ngay kịp thời để chủ động an toàn trong sản xuất kinh doanh.

Thành phố Thủ Đức có 34 phường, 199 khu phố, 2.261 tổ dân phố, 325.327 hộ dân; trong đó có 2/34 phường là “vùng xanh” và “cận xanh” (phường Thủ Thiêm và An Lợi Đông); có 32/34 phường còn 332 tổ dân phố là “vùng đỏ”, “vùng cam”, nguy cơ cao và rất cao.

Những ngày qua, thành phố đã tích cực triển khai kế hoạch cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, đồng thời thực hiện xét nghiệm diện rộng trên địa bàn, tập trung tại các khu vực có nguy cơ cao và rất cao để nhanh chóng xác định được F0 trong cộng đồng.

Đến nay, 99,8% người dân sống trên địa bàn thành phố Thủ Đức đã được tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1; tiêm mũi 2 đạt 54,4% (người trên 50 tuổi tiêm mũi 2 đạt 83%). Thành phố đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19.

Qua 5 đợt tổng lực lấy mẫu xét nghiệm, đến nay số vùng nguy cơ và nguy cơ cao trên địa bàn giảm dần qua từng đợt. Cụ thể, so với ngày 20/8, số tổ dân phố nguy cơ rất cao giảm 31,63%; số tổ dân phố nguy cơ cao giảm 43,01%; số tổ dân phố nguy cơ giảm 44,26%; tổ dân phố "bình thường mới" tăng 13,46%; số phường nguy cơ cao giảm 50%; số phường nguy cơ giảm 33,3%; phường "bình thường mới" tăng 87,5%. Hiện tại đang chăm sóc, theo dõi điều trị cho 698 F0 tại nhà. Thành phố chủ động được nguồn thuốc chữa trị cho các ca nặng.

Thực hiện nới lỏng giãn cách, thành phố Thủ Đức triển khai quy trình phát hiện và xử lý khi có tình huống F0 trong cộng đồng và trong khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới; vừa đảm bảo an toàn, vừa không làm gián đoạn các hoạt động; duy trì hiệu quả các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc người mắc COVID-19 tại cộng đồng, đảm bảo 100% các trạm y tế có ô-xy.

Lực lượng Quân đội, Công an, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với địa phương trong phòng, chống dịch; triển khai đồng bộ, hiệu quả các hoạt động an sinh.

Theo Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, hiện nay thành phố Thủ Đức đã kiểm soát được dịch bệnh, tuy nhiên không được chủ quan, nóng vội.

Để tiếp tục khống chế dịch, từng bước mở rộng “vùng xanh”, thành phố cần đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine mũi 2, tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục thực hiện tốt phòng, chống dịch.

Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý, thành phố tiếp tục giám sát, theo dõi sức khỏe những trường hợp lớn tuổi có bệnh nền, trẻ nhỏ chưa được tiêm vaccine, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, các khu công nghiệp, doanh nghiệp tư nhân, các nhà máy, xí nghiệp đủ điều kiện bảo đảm bảo an toàn mới được mở cửa sản xuất.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh: Theo các tiêu chí, thành phố Thủ Đức đã kiểm soát được dịch bệnh, bước đầu đã rút ra một số kinh nghiệm tốt làm cơ sở để khống chế, từng bước chiến thắng dịch.

Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch trở lại là rất lớn, do vậy phải cố gắng phân vùng nhỏ để có biện pháp cụ thể mở rộng “vùng xanh”, thu hẹp “vùng đỏ” và phải quyết tâm giữ bằng được “vùng xanh” tiến tới “xanh hóa” toàn thành phố.

Cùng với đó, mở cửa kinh doanh, sản xuất phải từng bước chắc chắn, tuyệt đối không được nóng vội, sản xuất phải an toàn, an toàn mới được sản xuất; tạo được công ăn việc làm mới ổn định được cuộc sống người dân; người dân và các doanh nghiệp phải chủ động để bảo vệ mình.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý không được có tâm lý buông lỏng, xả hơi, cần tiếp tục vận động nhân dân thực hiện 5K, không tự ý di chuyển từ thành phố về các tỉnh, trong khi các địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine còn thấp, hệ thống y tế còn yếu, gây khó khăn cho quê hương.

Ngoài ra, cần tăng cường giám sát y tế cộng đồng, chuẩn bị tốt thuốc men, nắm được từng hộ dân, từng người dân, từng khu trọ; hình thành cơ chế phối hợp các lực lượng như y tế tư nhân để người dân tiếp cận y tế nhanh nhất, hiệu quả nhất./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục