Thanh tra giao thông Hà Nội xử phạt nhiều trường hợp vi phạm dịp nghỉ lễ

12:22' - 05/05/2022
BNEWS Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng xử phạt nhiều trường hợp xe khách, xe hợp đồng dưới 9 chỗ vi phạm.

Tin từ Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 (từ ngày 29/4 - 3/5), đơn vị này phối hợp kiểm tra, xử lý 32 trường hợp, phạt tiền gần 60 triệu đồng.

Trong đó, lĩnh vực vận tải hành khách 8 trường hợp, phạt tiền hơn 13 triệu đồng; lĩnh vực vận tải hàng hóa 7 trường hợp, phạt tiền 28 triệu đồng; lĩnh vực trật tự đô thị 17 trường hợp, phạt tiền hơn 18 triệu đồng.

Lãnh đạo Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, trong kỳ nghỉ lễ vừa qua nhằm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã bố trí lực lượng phối hợp với cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự-Công an thành phố Hà Nội, công an các quận, huyện, thị xã và chính quyền địa phương chốt trực phân luồng hướng dẫn giao thông, chống ùn tắc giao thông.

"Tại khu vực các bến xe lớn, chúng tôi đều bố trí lực lượng kiểm tra, xử lý các xe khách (xe tuyến cố định, xe hợp đồng và xe taxi) vi phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Thanh tra Sở ứng trực 24h/24h đảm bảo kịp thời giải quyết các tình huống phát sinh, các nhiệm vụ đột xuất, đảm bảo giao thông đi lại của người dân thuận tiện, an toàn”, lãnh đạo Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho hay.

Thông tin cụ thể về tình hình chung về trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ lễ, Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: Ngày 29/4 là ngày làm việc cuối trước kỳ nghỉ lễ, lưu lượng trên các tuyến đường, phố chính thuộc địa bàn các quận nội thành và tại khu vực các bến xe khách tăng cao.

Từ đây đã xuất hiện ùn ứ tại một số khu vực dẫn ra cửa ngõ Thủ đô, đặc biệt là đường vành đai 3 trên cao (ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài trên 5km - đến 22h giao thông trở lại bình thường), đường Cổ Linh, Quốc lộ 5, Pháp Vân, Cầu Giẽ, Giải Phóng, Đại Cồ Việt- Xã Đàn- Hầm chui Kim Liên, Phạm Ngọc Thạch, Tây Sơn- Nguyễn Lương Bằng, Trần Duy Hưng, Láng, Trường Chinh- Ngã Tư Sở, Chùa Bộc, Trần Phú (Hà Đông)...

Sáng 30/4, lượng người và phương tiện lưu thông qua cửa ngõ phía Nam của thành phố để về nghỉ lễ tăng cao đột biến. Giao thông khó khăn trên một số tuyến đường, phố hướng về cửa ngõ như Giải Phóng, vành đai III, Pháp Vân, Quốc lộ 5, Cổ Linh, cầu Thanh Trì, Vĩnh Tuy…. Đặc biệt, khu vực Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ lượng phương tiện tăng cao đột biến gây ùn tắc nghiêm trọng, buộc phải xả trạm.

Từ 16h00 ngày 2/5, người dân trở lại Hà Nội sớm khiến nhiều tuyến đường cửa ngõ lớn dẫn vào thành phố xảy ra ùn ứ giao thông như tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, Quốc lộ 5B (Trạm thu phí Hưng Yên), đường Cổ Linh, khu vực cầu Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Tố Hữu, Quốc lộ 32…

Lực lượng Thanh tra Giao thông Vận tải đã phối hợp tốt với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, công an các quận, huyện, phường, xã đảm bảo an toàn giao thông, không xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài.

Trong ngày 3/5 là ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày đã kết thúc, người dân trở lại Hà Nội để chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Trên một số các tuyến đường tại Hà Nội có xảy ra ùn tắc nhẹ nhưng không ùn tắc kéo dài, cục bộ như ngày 2/5./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục