BNEWS Nếu doanh nghiệp xuất khẩu gạo gặp khó khăn cần thông tin với Sở Công Thương để được hỗ trợ, trường hợp vượt thẩm quyền cần báo cáo UBND tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Trong bối cảnh chi phí sản xuất và giá lúa, gạo nguyên liệu liên tục tăng cao, nhưng giá gạo xuất khẩu không nhanh chóng tăng theo, chiều 21/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện cùng lãnh đạo các sở, ngành liên quan gặp gỡ một số doanh nghiệp kinh doanh, xuất khẩu gạo, lắng nghe những khó khăn, vướng mắc mà doanh nghiệp đang gặp phải để có hướng tháo gỡ, hỗ trợ.
Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Trần Trương Tấn Tài, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Lúa gạo Việt Nam (Vinarice) cho biết, tuy đã liên kết sản xuất, tiêu thụ với nông dân nhưng có lúc công ty cũng gặp khó khăn trong thu mua lúa nguyên liệu. Bởi sự liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa doanh nghiệp với người nông dân chưa chặt chẽ, nhất là khi giá lúa nguyên liệu đang tăng cao như hiện nay thì thường xuyên xảy ra tình trạng “bẻ kèo”. Nông dân không bán lúa cho doanh nghiệp như hợp đồng đã ký kết trước đó mà bán cho thương lái bên ngoài với giá cao hơn. Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu gạo thông tin với lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp nhiều khó khăn như: Doanh nghiệp thiếu lực lượng thu mua lúa gạo nguyên liệu trực tiếp từ nông dân, phải thu mua gián tiếp qua “cò lúa”, thương lái, từ đó, phải tốn thêm chi phí; còn vướng mắc về thủ tục quyết toán thuế; khó tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng để đầu tư sản xuất kinh doanh...Theo một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo, thời gian qua, nhìn chung hệ thống giao thông đường bộ và đường thủy ở Đồng Tháp phát triển. Tuy nhiên, còn một số nơi hệ thống cầu, đường chưa đồng bộ. Một số cầu có chiều cao tĩnh không thông thuyền còn thấp; có nhiều đoạn sông, kênh, rạch bị bồi lắng nên công ty gặp khó khăn khi thu mua, vận chuyển lúa nguyên liệu từ đồng ruộng về nhà máy.
Hiện tại, giá lúa bình quân tăng hơn 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2022. Giá lúa chất lượng cao được thu mua tại ruộng với giá hơn 9.000 đồng/kg, lúa thường IR 50404 giá 8.200 đồng/kg. Trong bối cảnh chi phí sản xuất và giá lúa, gạo nguyên liệu trong nước liên tục tăng cao, nhưng giá gạo xuất khẩu không thể tăng theo kiểu “thuyền lên nước lên” vì giá bán gạo đã ký kết hợp đồng từ trước với đối tác nên không thay đổi. Theo Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp, giá lúa, gạo nguyên liệu tăng cao, gây ra khó khăn về tài chính cho nhiều doanh nghiệp đã ký kết hợp đồng với đối tác trước đó. Một số doanh nghiệp chưa chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu và liên kết thu mua với nông dân, dẫn đến việc thiếu hụt nguyên liệu sản xuất để cung ứng cho các đơn hàng mà doanh nghiệp đã ký hợp đồng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Phước Thiện đã lắng nghe, ghi nhận, chia sẻ với những khó khăn mà doanh nghiệp xuất khẩu gạo gặp phải hiện nay. Ông Nguyễn Phước Thiện gợi mở, đối với vấn đề công ty thiếu nguồn nhân lực để đi thu mua lúa nguyên liệu trực tiếp tại đồng ruộng thì các hợp tác xã có thể là “cầu nối” giữa nông dân và doanh nghiệp trong việc mua bán lúa.Bên cạnh đó, nên củng cố lại hoạt động Hội Doanh nghiệp lúa gạo Đất Sen hồng để tạo ra sự liên kết chặt chẽ hơn. Nếu doanh nghiệp xuất khẩu gạo còn vấn đề gặp khó khăn thì thông tin với Sở Công Thương để được hỗ trợ, trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo UBND tỉnh để trực tiếp chỉ đạo giải quyết.
Theo UBND tỉnh Đồng Tháp, dự kiến năm 2023, sản lượng gạo chế biến toàn tỉnh ước đạt 1,85 triệu tấn, tăng 38,27% so với năm 2022. Đồng Tháp có 17 doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu gạo được Bộ Công Thương cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu. Trong 10 tháng năm 2023, lượng gạo xuất khẩu ước đạt 449.393 tấn, tăng 17,1% so với cùng kỳ 2022; kim ngạch đạt 265,56 triệu USD, tăng 41,38% so với cùng kỳ năm 2022. Năm 2023, dự kiến lượng gạo xuất khẩu của tỉnh Đồng Tháp ước đạt 584.142 tấn; kim ngạch ước đạt 336,26 triệu USD. Năm nay, mặc dù lượng gạo và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh tăng trưởng so với cùng kỳ, tuy nhiên về thị trường xuất khẩu gạo của Đồng Tháp chủ yếu tập trung vào thị trường châu Á (Philippines, Singapore…) chiếm khoảng 90%, trong khi đó, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường châu Âu và các thị trường khác còn khá khiêm tốn.Tin liên quan
Ấn Độ sẽ duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo đến năm 2024
Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới dự kiến sẽ duy trì hạn chế xuất khẩu gạo trong năm 2024. Động thái này có thể giữ giá gạo ở mức gần mức cao nhất kể từ cuộc khủng hoảng lương thực năm 2008.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoáPhổ biến quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Hội nghị phổ biến, hướng dẫn công tác phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cho 48 tổ chức, cá nhân kinh doanh kim khí quý, đá quý tổ chức tại Hà Nội.
-
Hàng hoáGiá dầu dứt chuỗi tăng do dự trữ của Mỹ tăng mạnh
Giá dầu thô giảm tại châu Á trong phiên giao dịch 16/9, chấm dứt chuỗi tăng giá kéo dài hai phiên trước đó, do lượng dầu dự trữ của Mỹ bất ngờ gia mạnh.
-
Hàng hoáTP. Hồ Chí Minh: Thị trường bánh Trung thu sôi động, sức mua tăng tốc cận Rằm
Càng sát ngày Rằm tháng Tám, thị trường bánh Trung thu tại TP. Hồ Chí Minh càng tăng nhiệt khi nhu cầu mua dùng và biếu tặng cùng bước vào giai đoạn cao điểm.
-
Hàng hoáĐộng lực mới phát triển kinh tế nông thôn ở Tây Ninh
Tây Ninh đang định hướng Chương trình OCOP chuyển từ phát triển số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh, gắn với chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn và du lịch nông thôn.
-
Hàng hoáGiá dầu thô tăng vọt trước rủi ro đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng
Giá dầu thô thế giới tăng vọt hơn 3 USD/thùng trong phiên 15/9, sau khi Saudi Arabia đình chỉ hoạt động bốc dỡ dầu tại cảng xuất khẩu trên Biển Đỏ và hủy bỏ một số lô hàng sang châu Âu.
-
Hàng hoáSắp diễn ra Hội nghị Xúc tiến thương mại, thúc đẩy xuất nhập khẩu khu vực miền Bắc năm 2026
Hội nghị dự kiến có sự tham dự trực tiếp của gần 60 đại biểu các cơ quan, doanh nghiệp Trung Quốc và Lào.
-
Hàng hoáGiá đồng lập kỷ lục, cảnh báo sức ép lên chi phí điện và xây dựng
Giá đồng đang tăng lên mức cao chưa từng có, do lo ngại về chính sách thuế quan của Mỹ, nhu cầu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), mở rộng lưới điện và xe điện.
-
Hàng hoáGiá dầu tăng gần 2% do lo ngại gián đoạn nguồn cung
Giá dầu tăng gần 2% trong phiên 15/9 khi lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tiếp tục gia tăng sau các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Saudi Arabia.
-
Hàng hoáKịch bản khó lường trên thị trường dầu
Giá dầu thế giới chịu sức ép từ nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, trong khi giá cao làm suy yếu nhu cầu, khiến triển vọng thị trường năm 2027 khó dự báo.














