Thảo luận Mỹ-Canada không đạt được đột phá trong vấn đề thuế quan

10:27' - 07/05/2025
BNEWS Các cuộc thảo luận giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng mới đắc cử của Canada đã diễn ra "sâu rộng và mang tính xây dựng", dù không đạt được đột phá rõ rệt trong việc gỡ bỏ các biện pháp thương mại.

Ngày 6/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng mới đắc cử của Canada Mark Carney đã có cuộc gặp đầu tiên tại Nhà Trắng. Mặc dù hai nhà lãnh đạo đã có những cuộc thảo luận "sâu rộng và mang tính xây dựng", nhưng những bất đồng sâu sắc về thuế quan và đề xuất gây tranh cãi về việc sáp nhập Canada vào Mỹ vẫn phủ bóng lên mối quan hệ song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, cuộc hội đàm diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Carney giành chiến thắng trong cuộc bầu cử liên bang, đánh dấu chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tân Thủ tướng Canada. Mặc dù cuộc gặp được đánh giá là có không khí ôn hòa hơn so với các lần tương tác giữa ông Trump và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau, song vẫn tồn tại những khác biệt lớn, đặc biệt về vấn đề thuế quan và chủ quyền quốc gia.

 

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump tiếp tục khẳng định lập trường không dỡ bỏ mức thuế cao đang áp dụng đối với hàng hóa Canada, trong đó có mức thuế 25% đối với thép, nhôm và ô tô ngoài phạm vi của Hiệp định Thương mại tự do Mỹ-Mexico-Canada (USMCA). Ông Trump thậm chí tiếp tục đề cập tới khả năng Canada trở thành “bang thứ 51” của Mỹ - một ý tưởng mà Thủ tướng Carney bác bỏ thẳng thừng, khẳng định Canada không phải để bán.

Dù vậy, cả hai nhà lãnh đạo vẫn thể hiện thiện chí đối thoại. Thủ tướng Canada cho biết các cuộc thảo luận diễn ra "sâu rộng và mang tính xây dựng", dù không đạt được đột phá rõ rệt trong việc gỡ bỏ các biện pháp thương mại. Ông đánh giá tiến trình đàm phán về thuế quan giữa Mỹ và Canada vẫn “phức tạp”, song khẳng định đã có “một số tiến triển”. Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục đối thoại trong thời gian tới và gặp lại tại Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến diễn ra ở Alberta, Canada. Ông Carney cũng bày tỏ mong muốn đàm phán lại các điều khoản trong Hiệp định USMCA khi thỏa thuận này kết thúc vào tháng 7/2026. Trong khi đó, nhà lãnh đạo Mỹ cho biết USMCA "sẽ sớm kết thúc", đồng thời bày tỏ mong muốn ký một thỏa thuận thương mại mới với Canada.

Căng thẳng leo thang từ tháng 3 sau khi Mỹ áp dụng mức thuế 25% đối với tất cả hàng hóa và 10% đối với năng lượng và kali không thuộc phạm vi điều chỉnh của USMCA. Ngoài ra, các sản phẩm thép, nhôm cũng như các dòng ôtô không thuộc phạm vi của USMCA nhập khẩu từ Canada cũng bị áp thuế lên tới 25%.

Để đáp trả, Canada cũng đã áp dụng mức thuế 25% đối với các loại xe không tuân thủ USMCA và các khoản phí bổ sung đối với gần 60 tỷ CAD (43,6 tỷ USD) đối với các sản phẩm thép và nhôm, cũng như hàng tiêu dùng như nước trái cây, rượu mạnh, máy tính, quần áo và mỹ phẩm. Theo Cục Thống kê Canada, kim ngạch thương mại song phương đã giảm trong tháng 3.

Chuyến công du của Thủ tướng Carney đến Mỹ diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ song phương đang đối mặt với nhiều thách thức. Trước thềm hội đàm, Thủ tướng Carney đã đăng tải một video trên nền tảng X, nhấn mạnh: “Canada và Mỹ mạnh mẽ nhất khi hai bên cùng hợp tác - và công việc đó bắt đầu ngay bây giờ”.

Mặc dù còn nhiều bất đồng, cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Carney được xem là bước khởi đầu cho một giai đoạn thương lượng mới giữa hai nền kinh tế lớn tại Bắc Mỹ.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục