Thế giới ghi nhận hơn 14 triệu ca nhiễm virus SARS-CoV-2
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 20h30 ngày 19/7 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận tổng cộng 14.460.376 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có 605.733 ca tử vong. Số bệnh nhân phục hồi là 8.644.892 người.
Mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh với 3.834.373 ca nhiễm và 142.881 ca tử vong; tiếp đó đến Brazil với 2.075.246 ca nhiễm và 78.817 ca tử vong; Ấn Độ 1.080.194 ca nhiễm và 26.842 ca tử vong.
Tại châu Mỹ, khu vực điểm nóng dịch bệnh, Bộ Y tế Mexico thông báo thêm 7.615 ca mắc trong 24 giờ. Đây là số ca nhiễm mới trong ngày cao nhất ở Mexico kể từ khi dịch bùng phát tại nước này. Tổng số ca mắc ở Mexico đến nay là 338.913 ca.
Số ca tử vong thêm 578 ca, lên 38.888 ca. Bộ Y tế Chile cho biết có thêm 2.185 ca nhiễm và 98 ca tử vong ở nước này trong 24 giờ, nâng tổng số ca mắc lên 328.846 và 8.445 ca tử vong.
Tại châu Á, Bộ Y tế Ấn Độ thông báo trong 24 giờ qua ghi nhận thêm 543 ca tử vong và 38.902 ca nhiễm mới, theo đó ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ dịch COVID-19 bùng phát tại nước này.
Nước này đang trong giai đoạn hai nới lỏng các biện pháp phòng dịch, mặc dù một số biện pháp hạn chế vẫn có hiệu lực tại vùng khống chế COVID-19. Các chuyến bay thương mại quốc tế đến và đi từ Ấn Độ ngừng khai thác đến ngày 31/7.
Bộ Y tế Indonesia công bố số ca mắc tăng thêm 1.639 ca trong 1 ngày, lên 86.521 ca và số ca tử vong tăng thêm 127 ca lên 4.143 ca. Trong khi đó, thêm 2.133 ca được chữa khỏi và xuất viện, nâng tổng số ca bình phục lên 45.401 ca.
Singapore thông báo thêm 257 ca mắc, nâng tổng số ca mắc tại đây lên 47.912 ca, trong đó có 27 ca tử vong.
Cùng ngày, Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) công bố một số biện pháp phòng dịch mới trong bối cảnh các ca lây nhiễm virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng chưa rõ nguồn gốc ở đặc khu này những ngày gần đây tăng mạnh và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.
Theo các quy định mới, gần 180.000 viên chức chính quyền sẽ được sắp xếp làm việc tại nhà kể từ ngày 20/7. Chính quyền sẽ chỉ cung cấp các dịch vụ công cộng khẩn cấp và thiết yếu.
Tất cả mọi người dân đều phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng; tiếp tục kéo dài thêm 1 tuần quy định các nhà hàng phục vụ ăn sáng và trưa chỉ được sắp xếp tối đa 4 khách/bàn, và chỉ được bán đồ ăn mang về từ 18h đến 5h.
Kể từ khi bùng phát làn sóng dịch mới vào đầu tháng 7 tại Hong Kong, có 519 ca đã được xác nhận, trong đó 411 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 108 ca “ngoại nhập”.
Tổng số ca mắc COVID-19 kể từ khi bùng phát dịch hồi tháng 1 là 1.778 ca, trong đó có 12 ca tử vong.
Chiều 19/7, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe Hong Kong (CHP) công bố hơn 100 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, đây là số ca được ghi nhận cao kỷ lục tính theo ngày.
Chính phủ Hàn Quốc cho biết từ ngày 20/7 sẽ nới lỏng một số biện pháp hạn chế đối với các cơ sở công cộng tại vùng thủ đô Seoul khi tốc độ lây lan của dịch bệnh dường như đang chậm lại, theo đó những cơ sở như bảo tàng, triển lãm và thư viện được phép mở cửa trở lại.
Cơ quan y tế cũng yêu cầu các cơ sở công cộng được phép mở cửa lại cài đặt hệ thống đăng ký khách tham quan điện tử dựa trên công nghệ xác minh mã QR và hạn chế lượng khách tham quan cùng một thời điểm để ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.
Tuy nhiên, 12 loại hình hoạt động có mức rủi ro lây nhiễm cao, trong đó có các quán karaoke và quán bar, vẫn được yêu cầu tuân thủ các biện pháp kiểm dịch nghiêm ngặt của chính phủ.
Tại châu Âu, nhà chức trách vùng Catalonia của Tây Ban Nha bổ sung 3 thành phố vào danh sách khuyến cáo hạn chế đi ra khỏi nhà, giữa lúc số ca mắc tiếp tục gia tăng ở vùng này.
Theo đó, nhà chức trách khuyến cáo hơn 96.000 người dân ở các thành phố Figueres và Vilafant thuộc tỉnh Girona, và thành phố Sant Feliu de Llobregat gần Barcelona không đi ra ngoài nếu không có việc cần thiết.
Theo số liệu của cơ quan y tế vùng Catalonia, vùng này hiện ghi nhận hơn 1.200 ca mắc mỗi ngày.
Hội nghị bất thường của Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) đã kéo dài sang ngày thứ ba để thảo luận về kế hoạch phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19.
Sau 2 ngày thảo luận, các lãnh đạo vẫn bất đồng về kế hoạch này và có nguy cơ không đạt thỏa thuận do vấp phải sự phản đối của Hà Lan và các nước đồng minh gồm Áo, Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển.
Tại châu Đại Dương, nhà chức trách bang Victoria - bang đông dân thứ hai ở Australia, thông báo người dân ở thành phố Melbourne của bang này sẽ phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, trong bối cảnh bang này ngày 19/7 ghi nhận 363 ca mắc mới. Những người không tuân thủ quy định đeo khẩu trang sẽ bị phạt 200 AUD (khoảng 140 USD).
Như vậy, Melbourne là địa phương đầu tiên ở Australia áp dụng quy định bắt buộc đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19.
Đến nay, Australia ghi nhận tổng cộng khoảng 11.800 ca mắc và 121 ca tử vong. Bang Victoria ghi nhận gần 3.000 ca mắc và 38 ca tử vong./.
Tin liên quan
-
Kinh tế & Xã hội
Thổ Nhĩ Kỳ đình chỉ các chuyến bay đến Iran và Afghanistan
21:04' - 19/07/2020
Ngày 19/7, Bộ Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ thông báo nước này đã tạm ngừng nối lại chuyến bay đến Iran và Afghanistan nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
-
Kinh tế & Xã hội
Việt Nam ghi nhận một ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau nhập cảnh
18:41' - 19/07/2020
Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính từ 6h đến 18h ngày 19/7, Việt Nam ghi nhận một ca mắc COVID-19 mới, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giới
Canada hưởng lợi gì từ chính sách mở cửa trở lại của Trung Quốc?
16:44' - 07/02/2023
Việc Trung Quốc sớm mở cửa trở lại sẽ thúc đẩy nhu cầu với hàng hóa do Canada sản xuất và giúp nền kinh tế này tránh suy thoái nếu chính sách này không gây ra lạm phát và khiến lãi suất tăng cao hơn.
-
Kinh tế Thế giới
Vai trò của ngân hàng xanh trong việc chống biến đổi khí hậu toàn cầu
15:07' - 07/02/2023
Fintechnews.sg nhận định biến đổi khí hậu và các nỗ lực phát triển bền vững đang trở thành trào lưu toàn cầu đối với các công ty tài chính công nghệ (Fintech) cũng như nhiều doanh nghiệp.
-
Kinh tế Thế giới
Bộ trưởng Tài chính Mỹ: Sẽ không có nguy cơ suy thoái kinh tế
12:45' - 07/02/2023
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen nhận định sẽ không có suy thoái kinh tế trong bối cảnh tình trạng lạm phát giảm đáng kể và nền kinh tế Mỹ vẫn vững chắc, nhờ sức mạnh của thị trường lao động.
-
Kinh tế Thế giới
Tổng thống J.Biden: Sự cố khinh khí cầu không ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ- Trung
11:47' - 07/02/2023
Ngày 6/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định quan hệ Washington và Bắc Kinh không suy yếu sau vụ Mỹ bắn rơi 1 khinh khí cầu Trung Quốc vào cuối tuần qua.
-
Kinh tế Thế giới
Kinh tế Canada vẫn có khả năng đạt kịch bản "hạ cánh mềm"
11:37' - 07/02/2023
Giới quan sát cho rằng các nền kinh tế lớn, trong đó có Mỹ và Canada, có khả năng sẽ thoát được nguy cơ suy thoái nghiêm trọng trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giới
Việt Nam và Singapore hướng đến các thỏa thuận kinh tế xanh và kinh tế số
11:36' - 07/02/2023
Sáng 7/2, báo Straits Times đưa tin Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có chuyến thăm Singapore 3 ngày, bắt đầu từ 8/2, khi hai bên hướng tới hợp tác hơn nữa trong các nền kinh tế xanh và kỹ thuật số.
-
Kinh tế Thế giới
Động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Các nước hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
11:12' - 07/02/2023
Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ hai ngoại trưởng đã thảo luận về các phương cách mà Mỹ và các đối tác có thể hỗ trợ tốt nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ.
-
Kinh tế Thế giới
Đức tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng gió
08:33' - 07/02/2023
Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết chính phủ đang lên kế hoạch đẩy nhanh việc xây dựng các tua-bin gió ở nước này, đến năm 2030, khoảng 2% diện tích đất của Đức sẽ được dùng để đặt tua-bin gió.
-
Kinh tế Thế giới
Động đất mạnh tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Số người thiệt mạng lên tới hơn 3.800 người
07:58' - 07/02/2023
Một ngày sau trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các cơ quan viện trợ của Liên hợp quốc (LHQ) đã đồng loạt triển khai các nỗ lực nhằm giúp đỡ hàng nghìn nạn nhân tại hai quốc gia này.